Thành phố Vinh khen thưởng các tập thể xuất sắc trong “Tết vì người nghèo Xuân Mậu Tuất“

(Baonghean.vn) - Chiều 27/3, Ủy ban MTTQ TP Vinh tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chương trình Tết vì người nghèo – Mậu Tuất 2018.
Hưởng ứng Thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Mậu Tuất của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, UB MTTQ thành phố Vinh đã có nhiều giải pháp triển khai vận động, kêu gọi sự tham gia, đóng góp của các tầng lớp nhân dân. Nhờ vậy, ngoài đăng ký ủng hộ 1,8 tỷ đồng tại Chương trình truyền hình trực tiếp “Tết vì người nghèo – Mậu Tuất 2018”, thành phố Vinh đã tổ chức tiếp nhận, vận động được 609 cơ quan, đơn vị, cá nhân tham gia, qua đó ủng hộ được 3,64 tỷ đồng cho Chương trình.
Trên cơ sở số tiền vận động được, thành phố đã trao 5.616 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình người có công khó khăn, trong đó 100% hộ nghèo và cận nghèo được tặng quà, đảm bảo tối thiểu 500 ngàn đồng/suất quà.
Đại diện lãnh đạo TP Vinh trao quà hỗ trợ của các doanh nghiệp, nhà tài trợ cho các hộ nghèo trong dịp Tết Mậu Tuất -2018. Ảnh: Nguyễn Hải
Đại diện lãnh đạo TP Vinh trao quà hỗ trợ của các doanh nghiệp, nhà tài trợ cho các hộ nghèo trong dịp Tết Mậu Tuất 2018. Ảnh: Nguyễn Hải
Cụ thể, thành phố Vinh kêu gọi được các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn ủng hộ số tiền 458 triệu đồng; các phường, xã kêu gọi được số tiền 3,182 tỷ đồng. Qua rà soát, thành phố đã tặng 468 suất quà với số tiền 304 triệu đồng; các phường, xã hỗ trợ 5.148 suất quà, số tiền 3,11 tỷ đồng. Ngoài tặng quà cho các đối tượng trên địa bàn phường hoặc thành phố, chương trình còn điều tiết 25 triệu đồng cho các xã hỗ trợ người nghèo; hỗ trợ xã Mai Sơn (Tương Dương) 200 suất quà trị giá 100 triệu đồng để trao cho các hộ nghèo; chuyển 203 triệu đồng vào quỹ người nghèo thành phố.
Lãnh đạo UBND thành phố Vinh trao Giấy khen cho các cơ quan, trường học trên địa bàn thành tích xuất sắc trong ủng hộ Tết vì người nghèo Xuân Mậu Tuất. Ảnh: Nguyễn Hải
Lãnh đạo UBND thành phố Vinh trao giấy khen cho các tập thể trên địa bàn đạt thành tích xuất sắc trong ủng hộ Tết vì người nghèo Xuân Mậu Tuất. Ảnh: Nguyễn Hải

Tại buổi làm việc, đại diện các ban, ngành thành phố và các phường, xã còn nêu lên một số bài học kinh nghiệm, cách làm hay trong vận động, kêu gọi.

Để việc vận động ủng hộ Tết vì người nghèo năm tới đạt kết quả cao, thành phố Vinh xác định phải quán triệt nghiêm túc chủ trương cấp trên, quyết liệt và đồng bộ trong triển khai tổ chức thực hiện; quá trình vận động, rà soát đối tượng phải đảm bảo công khai dân chủ, đúng mục đích, yêu cầu, kế hoạch đề ra; ngoài chăm lo các đối tượng của thành phố, cần hỗ trợ các địa phương khác, nhất là các huyện nghèo miền Tây…

Đại diện lãnh đạo TP Vinh trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong Chương trình
Đại diện lãnh đạo TP Vinh trao Giấy khen cho các phường, xã có thành tích xuất sắc trong Chương trình "Tết vì người nghèo Xuân Mậu Tuất" . Ảnh: Nguyễn Hải
Nhân dịp này, thành phố Vinh trao giấy khen cho 13 tập thể có thành tích xuất sắc trong Chương trình “Tết vì người nghèo – Mậu Tuất 2018”./.

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.