Thành phố Vinh mở phố đêm trước chợ Vinh

(Baonghean.vn) - Dự kiến vào đầu tháng 8, phố đêm đường Cao Thắng (TP.Vinh) sẽ đi vào hoạt động. Hiện TP. Vinh đã trình chủ trương và đang chờ sự chấp thuận của UBND tỉnh để tiến hành đầu tư, nâng cấp tuyến đường Cao Thắng.
Bên cạnh việc xây dựng phố đi bộ trên các tuyến đường Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Tài, Nguyễn Văn Cừ thì TP.Vinh cũng đang triển khai xây dựng phố đêm tại đường Cao Thắng, phía trước chợ Vinh, nơi được coi là "đất vàng" của thành phố Vinh, dự kiến khai trương vào đầu tháng 8.
Đồ họa: Lâm Tùng
Đồ họa: Lâm Tùng
Tuyến đường Cao Thắng nằm trong quy hoạch tổng thể chợ Vinh và trung tâm thương mại của TP.Vinh. Đây là khu vực có sẵn nhiều lợi thế để làm phố đêm như: Hệ thống hạ tầng tốt, đường và vỉa hè rộng, mặt đường đã được rải nhựa, hệ thống đèn chiếu sáng hoạt động tốt, là khu vực trung tâm mua bán sầm uất của TP.Vinh, yên tĩnh vào ban đêm... 
Qua khảo sát, đường Cao Thắng có chiều dài 200 mét, chiều rộng mặt đường 45 mét, hai bên đường có 35 doanh nghiệp, hộ kinh doanh, chủ yếu là các mặt hàng vàng bạc, điện tử, kim khí điện máy, xe máy, đồng hồ, kính mắt, ngân hàng...
Tuyến đường Cao Thắng (phía trước chợ Vinh) có lượng người lưu thông đông đúc và hai bên đường có truyền thống kinh doanh lâu năm. Ảnh: Quang An
Tuyến đường Cao Thắng (phía trước chợ Vinh) có lượng người lưu thông đông đúc và hai bên đường có truyền thống kinh doanh lâu năm. Ảnh: Quang An

Theo đề án, thời gian hoạt động của phố đêm đường Cao Thắng từ 18 giờ 30 đến 23 giờ 30 các ngày trong tuần. Sau thời gian trên, tất cả các hộ phải ngừng kinh doanh, thu dọn vệ sinh sạch sẽ và hoàn trả mặt bằng nguyên trạng.

Đặc biệt, các gian hàng bán ở đây sẽ được thiết kế giống nhau để tạo nên sự đồng bộ.
 
Hiện một số điểm vỉa hè tại đường Cao Thắng đã bị xuống cấp, mất mỹ quan đô thị. TP.Vinh sẽ nâng cấp, đồng bộ vỉa hè tuyến đường này để xây dựng phố đêm. Ảnh: Quang An
Hiện một số điểm vỉa hè tại đường Cao Thắng đã bị xuống cấp, mất mỹ quan đô thị. TP.Vinh sẽ nâng cấp, đồng bộ vỉa hè tuyến đường này để xây dựng phố đêm. Ảnh: Quang An

TP.Vinh đã có chủ trương và kế hoạch cụ thể xây dựng phố đêm tại đường Cao Thắng, hiện nay thành phố đang trình lên UBND tỉnh, nếu được chấp thuận, thành phố sẽ bắt tay vào thực hiện với cường độ và quyết tâm  cao để kịp hoàn thành khai trương phố đêm Cao Thắng vào ngày 29/7 tới đây.

Ông Trần Quang Lâm - Trưởng phòng Kinh tế TP.Vinh.

tin mới

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

(Baonghean.vn) -Thực hiện Kế hoạch mở đợt kiểm tra cao điểm về hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU), chiều 28/3, đoàn công tác Ban chỉ đạo IUU của tỉnh tiến hành kiểm tra tại địa bàn Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai.

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.