Thành phố Vinh nhốn nháo vỉa hè...

(Baonghean.vn)- Tình trạng lấn chiếm vỉa hè trên địa bàn thành phố Vinh đang diễn ra khá phổ biến. Vấn đề đặt ra là cần có biện pháp và giải pháp quyết liệt hơn nữa để đảm bảo văn minh đô thị.

Vỉa hè bị chiếm gọn cho hoạt động kinh doanh (ảnh chụp tại số nhà 30 đường Lê Hồng Phong  lúc 13 giờ 48 phát , ngày 23/12/2014)
Vỉa hè bị chiếm gọn cho hoạt động kinh doanh (ảnh chụp tại số nhà 30 đường Lê Hồng Phong lúc 13 giờ 48 phút , ngày 23/12/2014)

Hiện nay, tình trạng lấn chiếm vỉa hè vào mục đích kinh doanh hay chỉ là xả rác hoặc phơi quần áo làm mất mỹ quan đô thị đang diễn ra khá phổ biến ở hầu hết các tuyến đường trên địa bàn thành phố Vinh. Trước đây, thành phố Vinh đã sử dụng việc lát gạch vỉa hè theo 2 màu, gồm vàng và đỏ nhằm phân định ranh giới cho phép sử dụng một phần diện tích vỉa hè cho các hộ sử dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, dừng, đỗ xe 2 bánh. Và gần đây nhất, triển khai thực hiện Quyết định số 969/QĐ-UBND, ngày 25/3/2013 của UBND tỉnh, thành phố Vinh đã, đang tiến hành kẻ vẽ vạch phân làn vỉa hè tại 9 tuyến đường chính, như Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Hồ Tùng Mậu, Nguyễn Văn Cừ, Quang Trung, Trần Phú, Phan Đăng Lưu, Trường Thi, Lê Duẩn.....

Mặc dù thành phố Vinh đã kẻ vẽ vạch vàng phân làn sử dụng nhưng tình trạng vi phạm vẫn phổ biến (ảnh chụp tại địa chỉ số 20, đường Lê Hồng Phong lúc 13 giờ 40 phút, ngày 23/12/2014)
Mặc dù thành phố Vinh đã kẻ vẽ vạch vàng phân làn sử dụng nhưng tình trạng vi phạm vẫn phổ biến (ảnh chụp tại địa chỉ số 20, đường Lê Hồng Phong lúc 13 giờ 40 phút, ngày 23/12/2014)

Tuy nhiên, qua quan sát của chúng tôi, các vạch kẻ vẽ, dù có đoạn đã bị bụi đất phủ, hay có đoạn đường kẻ đang còn mới tinh thì cũng đều không hề tồn tại một ý nghĩa nào đối với các hộ kinh doanh. Không hiếm hộ ngang nhiên choáng hết diện tích toàn bộ vỉa hè, biến diện tích sử dụng chung thành “sân” của nhà mình để kinh doanh, buôn bán. Thậm chí có hộ không chỉ vỉa hè mà chiếm luôn cả lòng đường để làm dịch vụ rửa xe, trưng cả biển quảng cáo...

"Xưởng" sửa chữa xe máy với đầy dầu loang đen trên vỉa hè (ảnh chụp tại đia chỉ số 14, đường Nguyễn Thị Minh Khai, lúc 13 giờ 38 phút, ngày 23/22/2014)
"Xưởng" sửa chữa xe máy với đầy dầu loang đen trên vỉa hè (ảnh chụp tại đia chỉ số 14, đường Nguyễn Thị Minh Khai, lúc 13 giờ 38 phút, ngày 23/22/2014)

Chính điều này khiến cho vỉa hè trên nhiều tuyến đường ở thành phố Vinh nằm trong tình trạng nhốn nháo, mạnh ai nấy làm một cách tùy tiện, làm mất mỹ quan đô thị và làm hư hỏng các công trình hạ tầng trong khu vực vỉa hè.

Vỉa hè không còn là vỉa hè với các tính năng mà thành phố đặt ra (ảnh chụp trên đường Nguyễn Văn Cừ lúc 13 giờ 10 phút, ngày 23/12/2014)
Vỉa hè không còn là vỉa hè với các tính năng mà thành phố đặt ra (ảnh chụp trên đường Nguyễn Văn Cừ lúc 13 giờ 10 phút, ngày 23/12/2014)

Việc kẻ vẽ vạch phân làn trên vỉa hè là nhằm tạo ý thức cho người dân dừng, đỗ xe 2 bánh trên vỉa hè theo hàng, theo lối, tạo cảnh quan đô thị đẹp mắt (gồm 2 làn); vừa có làn dành cho người đi bộ với khoảng cách tối thiểu 1,5 mét; đồng thời dành một làn riêng phục vụ kinh doanh của các tổ chức, cá nhân.

Mặc dù thành phố Vinh đã kẻ vẽ vạch vàng phân làn sử dụng nhưng tình trạng vi phạm vẫn phổ biến (ảnh chụp tại địa chỉ số 20, đường Lê Hồng Phong lúc 13 giờ 40 phút, ngày 23/12/2014)
Mặc dù có phân định làn cho người đi bộ nhưng cơ sở kinh doanh chiếm dụng để bày bán xe máy (ảnh chụp tại địa chỉ số 257, đường Nguyễn Văn Cừ lúc 10 giờ 40 phút, ngày 23/12/2014)

Thiết nghĩ, cùng với việc kẻ vẽ, phân định ranh giới từng làn, lối theo từng chức năng sử dụng riêng trên vỉa hè, thành phố Vinh cùng với các phường, xã cần tăng cường tuyên truyền cho các tầng lớp nhân dân, các hộ kinh doanh hiểu chủ trương, mục đích của việc kẻ vẽ, phân làn trên vỉa hè nhằm lập lại trật tự đô thi, góp phần làm cho thành phố Vinh thật sự văn minh, xứng đáng với thành phố đô thị loại I, từ đó nâng cao ý thức chấp hành. Đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, trong đó đặc biệt chú trọng vai trò của các phường, xã và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Xe 2 bánh vẫn chưa dừng, đỗ đúng nơi quy định (ảnh chụp tại số 67, đường Nguyễn Văn Cừ
Xe 2 bánh vẫn chưa dừng, đỗ đúng nơi quy định (ảnh chụp tại số 67, đường Nguyễn Văn Cừ lúc 13 giờ 5 phút)

Năm 2014, Đội quản lý trật tự đô thị thành phố Vinh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 223 trường hợp trong lĩnh vực vi phạm bày bán các sản phẩm, vật chắn, trên vỉa hè, vi phạm hành lang an toàn giao thông; tham mưu xử phạt với số tiền 263 triệu đồng; tháo gỡ 68 lều quán lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; thu hồi lấn chiếm đất hành lang an toàn giao thông với tổng 1.026 m2.

Minh Chi

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.