Thành phố Vinh phát động Cuộc thi Ảnh đẹp Online 'Duyên dáng áo dài Việt Nam'

(Baonghean.vn) - Ngoài các giải thưởng ảnh đẹp, ban tổ chức sẽ trao 5 giải phụ cho thí sinh có số like nhiều nhất, thí sinh có nhiều lượt share nhất...

Chiều 3/3, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Vinh tổ chức Lễ phát động cuộc thi Ảnh đẹp Online “Duyên dáng áo dài Việt Nam”.

Cuộc thi nhằm khẳng định và tôn vinh giá trị áo dài trong đời sống xã hội, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam trong mỗi người phụ nữ, hướng tới đề xuất công nhận áo dài là di văn văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

Thông qua cuộc thi cũng tạo điều kiện cho các tầng lớp phụ nữ có cơ hội chia sẻ, thể hiện tình cảm của mình dành cho chiếc áo dài truyền thống góp phần tôn vinh vẻ đẹp nền nã, mềm mại, nhân hậu của người phụ nữ Việt Nam. Đồng thời, giúp cho thế hệ trẻ  hiểu hơn về ý nghĩa cũng như quá trình ra đời của chiếc áo dài truyền thống của dân tộc.

Phụ nữ thành phố Vinh mặc áo dài hưởng ứng cuộc thi "Duyên dáng áo dài Việt Nam". Ảnh: Mỹ Hà
Phụ nữ thành phố Vinh mặc áo dài hưởng ứng cuộc thi "Duyên dáng áo dài Việt Nam". Ảnh: Mỹ Hà

Đây là lần đầu tiên một cuộc thi ảnh đẹp về áo dài được triển khai dưới hình thức online. Đối tượng dự thi là cán bộ, hội viên phụ nữ đang công tác, học tập và sinh sống trên địa bàn thành phố Vinh có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên, có facebook chính danh.

Duyên dáng hình ảnh áo dài ở thành cổ Vinh. Ảnh: Sách Nguyễn
Duyên dáng hình ảnh áo dài ở thành cổ Vinh. Ảnh: Sách Nguyễn

Dự kiến, Ban tổ chức sẽ trao 15 giải thưởng với 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 3 giải Khuyến khích. Ngoài ra sẽ trao 5 giải phụ cho thí sinh có số like nhiều nhất, thí sinh có nhiều lượt share nhất, thí sinh viết cảm tưởng hay nhất, thí sinh ít tuổi nhất và thí sinh nhiều tuổi nhất. Trong 4 tuần triển khai cuộc thi, mỗi tuần Ban tổ chức sẽ trao 1 giải thưởng bốc thăm ngẫu nhiên cho thí sinh may mắn nhất.

Trước đó, kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) và nhằm tôn vinh giá trị áo dài Việt, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh cũng đã kêu gọi nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, phụ nữ, nữ thanh niên cùng hưởng ứng "Tuần lễ áo dài" từ ngày 2/3 đến ngày 8/3/2020, đặc biệt mặc đồng loạt áo dài vào ngày 6/3/2020.

Cuộc thi sẽ được phát động trên địa bàn toàn thành phố Vinh, kéo dài từ tháng 3 – 5/2020 và triển khai theo 2 vòng. Trong đó, vòng 1 từ ngày 6/3 – 30/4 sẽ nhận ảnh và tiến hành sơ khảo và từ ngày 30/4 – 19/5 ban tổ chức sẽ tiến hành chấm điểm và trao giải. 

Tham dự cuộc thi, mỗi thí sinh gửi 2 ảnh (ảnh chân dung và ảnh toàn thân) trong trang phục áo dài. Bên cạnh đó, mỗi thí sinh dự thi phải viết cảm xúc, suy nghĩ của mình về tác phẩm dự thi hoặc cảm tượng về cuộc thi với số lượng từ 100 – 800 chữ.

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.