Thành phố Vinh: Rác khắp các chợ

(Baonghean) - Thành phố Vinh là địa bàn tập trung phần lớn các chợ đầu mối và chợ nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Bên cạnh hoạt động buôn bán hết sức sôi động thì tình trạng rác thải do người dân vứt bừa bãi trước cổng và trên các trục đường xung quanh chợ vẫn diễn ra hàng ngày.
Trên địa bàn thành phố Vinh hiện có 26 chợ lớn, nhỏ. Ngoài chợ Vinh là chợ đầu mối, còn lại đa số là chợ bán lẻ đủ các loại mặt hàng. Dạo một vòng quanh các chợ, dễ dàng bắt gặp cảnh đủ loại rác từ rác hữu cơ (rau, vỏ chuối, vỏ bánh…) đến rác vô cơ như ni lon, bao bóng… Rác thải không chỉ có trong chợ mà còn tràn ra cả vỉa hè, lòng đường,  trước cổng chợ. 
Người dân quét rác đổ ra lòng đường Nguyễn Trung Ngạn ( phương Trường Thi, TP Vinh)
Người dân quét rác đổ ra lòng đường Nguyễn Trung Ngạn ( phương Trường Thi, TP Vinh)
Trước chợ Cửa Bắc (nằm trên trục đường Lê Lợi) luôn có mấy đống rác rơi ra cả lòng đường. Các loại rác từ rau xanh bị dập nát, hoa quả hư thối cho đến các loại bao bì gói hàng… nằm bừa bãi, ngổn ngang trên một đoạn đường dài. Bên cạnh đó là các hàng quán bán phở, cháo, đồ ăn sáng, thức ăn thừa cùng nước rửa chén được tống thẳng xuống cống thoát nước. Chị Nguyễn Thị Hà - Chủ một quầy bán rau ở chợ Cửa Bắc nói: Chúng tôi buôn bán ở đây hàng ngày, vẫn biết xả rác ra đường là gây ô nhiễm môi trường, nhưng trong chợ chật hẹp nên phải đưa rác ra lòng đường. 
Cùng chung tình trạng với chợ Cửa Bắc, tại chợ Quán Lau (phường Trường Thi, TP. Vinh), tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải cũng khá phổ biến. Chợ Quán Lau được xây dựng từ năm 1996, với diện tích 2.800m2, bao gồm 1 đình chính và 1 đình phụ, 162 hộ kinh doanh. Do chợ nhỏ hẹp, trong khi nhu cầu kinh doanh, buôn bán của người dân trên địa bàn lớn nên hàng ngày có hàng trăm hộ dân lấn chiếm vỉa hè đường Nguyễn Trung Ngạn bày bán các mặt hàng từ rau xanh cho đến thịt, cá, hải sản.
Quá trình buôn bán, có bao nhiêu rác thải, những người dân này lại tiện tay vứt thẳng xuống lòng đường. Chị Nguyễn Thị Thanh Hoa - nhà trên đường Nguyễn Trung Ngạn, phường Trường Thi chia sẻ: Trong chợ có rất nhiều loại rác, người dân đưa ra ngoài đường tập kết. Có nhiều loại rác như chất thải của gà, vịt, các phế phẩm của cá, hải sản đổ bừa bãi ra lòng đường rất mất vệ sinh. Có những lúc trời mùa hè, nắng nóng, mùi tỏa ra rất khó chịu. Mùa đông, trời mưa dầm dề, rác thải ứ đọng bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng nhiều, ảnh hưởng đến sinh hoạt người dân xung quanh. 
Rác thải tràn lan trước cổng phụ chợ Quán Lau, TP Vinh.
Rác thải tràn lan trước cổng phụ chợ Quán Lau, TP Vinh.
Ông Trần Quang Hùng - Phó trưởng Ban Quản lý chợ Quán Lau cho hay: Do đặc thù chợ nhỏ, hẹp, không xây dựng được khu tập kết rác thải trong chợ. Vì thế khoảng gần 5 năm nay, chợ quy hoạch điểm tập kết rác thải ngay trước cổng phụ phía Tây, nằm trên trục đường Nguyễn Trung Ngạn. Nhiều hộ dân sống gần đó cũng tự ý đem rác sinh hoạt ra gần chợ đổ. Chúng tôi cũng thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân đổ rác đúng nơi, đúng giờ quy định. Tuy nhiên, do đặc thù chợ hoạt động ngay từ sáng sớm nên lượng rác thải phát sinh trong chợ rất lớn, do đó vẫn còn tái diễn tình trạng đổ rác tràn lan trên trục đường Nguyễn Trung Ngạn. 
Để thành phố Vinh ngày càng sạch, đẹp, văn minh thì việc bố trí xây dựng điểm tập kết rác thải hợp vệ sinh tại các chợ là việc làm vô cùng cần thiết. Do đó, cần sớm có biện pháp chấm dứt tình trạng rác thải vứt bừa bãi, gây ô nhiễm, mất vệ sinh tại các chợ trên địa bàn thành phố.
Thanh Huyền

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.