Thành phố Vinh sẽ cải tạo nâng cấp 3 tuyến đường trọng điểm

(Baonghean.vn) - Sáng 15/1, UBND TP. Vinh tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan báo chí năm 2019. Nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất được đưa ra với mong muốn xây dựng thành phố Vinh văn minh, hiện đại, đáng sống hơn trong thời gian tới.
Tham dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo Sở Thông tin & Truyền thông, Báo Nghệ An, Đài PT-TH Nghệ An và các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Ông Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND TP. Vinh chủ trì buổi gặp mặt. Ảnh: Quang An
Tham dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo Sở Thông tin & Truyền thông, Báo Nghệ An, Đài PT-TH Nghệ An và các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Ông Trần Ngọc Tú - Chủ tịch UBND TP. Vinh chủ trì buổi gặp mặt. Ảnh: Quang An
Trong năm 2018, TP. Vinh đã có nhiều đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội. Nền kinh tế tăng trưởng đạt 9,12% KH. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu nhập bình quân đầu người đạt 84,6 triệu đồng/năm. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 15.965 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ.
Thu ngân sách đạt 2.320,4 tỷ đồng, bằng 110,7% KH tỉnh giao; Tổng chi ngân sách đạt 1.173,3 tỷ đồng, đạt 104,9% kế hoạch tỉnh giao...

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần tiếp tục khắc phục trong năm 2019 như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng khá nhưng còn thấp so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIII (12,5 - 13,5%). Công tác quản lý nhà nước về phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, an toàn vệ sinh thực phẩm hiệu quả chưa cao. Tình trạng tái lấn chiếm sau giải tỏa hành ATGT vẫn diễn ra; cơ sở vật chất trường, lớp học chưa đáp ứng yêu cầu, việc dạy thêm buổi thứ 2 vẫn còn vướng về quy định mức thu...

Ông Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội nhà báo Nghệ An phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Quang An
Ông Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội nhà báo Nghệ An phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Quang An

Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông đóng trên địa bàn TP. Vinh nêu ra nhiều vấn đề cần giải quyết cũng như đóng góp ý kiến vào sự phát triển chung của thành phố.

Ông Trần Duy Ngoãn - Chủ tịch Hội nhà báo Nghệ An mong muốn TP. Vinh tích cực cải cách thủ tục hành chính, chủ động cung cấp thông tin cho báo chí nhiều hơn. Đối với các phóng viên cần nâng cao năng lực nghiệp vụ và chính xác hơn trong việc đăng tải các thông tin khách quan về thành phố.

Các nhà báo cũng mong muốn thành phố quan tâm cải thiện môi trường sống, nhất là bảo vệ cây xanh vì đang có tình trạng quy hoạch vùng ngoại ô đang phá vỡ cảnh quan môi trường; chú trọng giải quyết việc làm cho người lao động tốt hơn; quan tâm phát triển du lịch, tăng cường lực lượng truy quét tội phạm, kiểm tra hàng giả, hàng nhái nhất là trong dịp cuối năm....

Ông Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Quang An
Ông Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin & Truyền thông phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Quang An
Đồng thời, các đại biểu cũng chỉ ra những tồn tại mà TP. Vinh cần khắc phục trong thời gian tới. Trong đó nổi bật nhất là vấn đề chống ngập úng đô thị, rác thải, ô nhiễm kênh Bắc, hồ điều hòa, tình trạng tắc đường trong giờ cao điểm - nhất là trong bối cảnh lượng ô tô đang tăng lên từng ngày. Chú trọng việc huy động sức dân trong chỉnh trang đô thị...
Chợ Vinh bị ngập nặng sau mưa lớn. Ảnh: Quang An
Chợ Vinh bị ngập nặng sau mưa lớn. Ảnh: Quang An
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND TP. Vinh - ông Trần Ngọc Tú cảm ơn những đóng góp mà báo chí đã song hành cùng sự phát triển của thành phố trong thời gian qua.
Thành phố sẽ tiếp thu và ghi nhận các ý kiến của các phóng viên, cơ quan báo chí để có những chỉ đạo tích cực, hoàn thiện đô thị Vinh ngày càng văn minh hơn.
Đối với vấn đề cải cách hành chính, thành phố đã có kế hoạch cụ thể với 3 việc trọng tâm bao gồm: Xây dựng trung tâm hành chính công, nâng cấp công nghệ thông tin và đẩy mạnh công tác cán bộ.
Đối với các vấn đề đô thị như ngập úng, tắc đường, ô nhiễm môi trường… thành phố đã có các lộ trình cụ thể để xây dựng và hoàn thiện. Đặc biệt sắp tới thành phố  chỉnh trang 3 tuyến đường trọng điểm bao gồm: Quốc lộ chạy qua TP. Vinh,  đường từ sân bay đến khách sạn Phương Đông và đường từ Ga Vinh đến Lê Viết Thuật.
Thành Vinh về đêm đẹp lung linh và hiện đại, đầy sức sống. Ảnh: Devi Nguyễn
Thành Vinh về đêm đẹp lung linh và hiện đại, đầy sức sống. Ảnh: Devi Nguyễn
Chủ tịch UBND TP. Vinh nhấn mạnh: Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020. Do đó, thành phố mong muốn trong năm 2019 các cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh đóng trên địa bàn tích cực tuyên truyền, đồng hành cùng thành phố trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội.

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.