Thành phố Vinh sẽ cưỡng chế thu hồi đất tại xã Hưng Chính để thực hiện Dự án VSIP
Trước việc hộ gia đình ông Trần Văn Hạnh và bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt, trú tại xã Hưng Chính không chịu bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án VSIP, UBND TP. Vinh đã buộc phải tiến hành cưỡng chế để thu hồi đất.
Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh hạ tầng Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An có tổng diện tích quy hoạch 750 ha, thu hồi đất trên địa bàn của các xã Hưng Tây, Hưng Đạo, thị trấn Hưng Nguyên thuộc huyện Hưng Nguyên và xã Hưng Chính thuộc thành phố Vinh.
Đây là dự án thuộc diện Nhà nước thu hồi đất để triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng theo Khoản 2, Điều 62 Luật Đất đai năm 2013.
Tại xã Hưng Chính, để thực hiện giai đoạn 5A của dự án, chính quyền địa phương đã tích cực trong việc thực hiện trích đo, trích lục, kiểm đếm và tiến hành chi trả bồi thường, hỗ trợ cho người dân. Mặc dù vậy, đến nay, tại địa phương này vẫn còn hộ gia đình ông Trần Văn Hạnh và bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt vẫn không chịu bàn giao mặt bằng, dù các cấp, ngành, đoàn thể tại địa phương đã tiến hành vận động, đối thoại và trả lời đơn thư nhiều lần.

Cụ thể, gia đình ông Hạnh và bà Nguyệt đang sử dụng 29.331,0m2 (khoảng 2,9 ha) đất vào mục đích nuôi trồng thủy sản và trồng cây lâu năm. Trong đó, có 0,16 ha cải tạo bờ vùng, bờ thửa; 0,3 ha đất trồng cây lâu năm trồng trên đất UBND xã quản lý. Đặc biệt, có 2,1 ha được UBND xã Hưng Chính ký hợp đồng giao khoán đất công ích có thời hạn từ năm 2016 đến năm 2026.
Tuy nhiên, năm 2023 UBND xã Hưng Chính đã có Thông báo về việc chấm dứt Hợp đồng để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh hạ tầng Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An tại xã Hưng Chính, thành phố Vinh giai đoạn 5A.
Để bàn giao đất cho dự án, từ năm 2023, UBND thành phố Vinh đã ban hành các quyết định về việc thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông Hạnh, bà Nguyệt. Các quyết định này đều được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã Hưng Chính và điểm sinh hoạt cộng đồng, và phát đến tận hộ gia đình theo đúng quy định.
.jpg)
Sau nhiều lần đối thoại và trả lời khiếu nại, cuối năm 2014, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Vinh đã tiến hành công khai phương án chi tiết về bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Hạnh, bà Nguyệt theo quyết định giải quyết khiếu nại lần 2 của UBND tỉnh (Quyết định 2061/QĐ-UBND, ngày 13/8/2024), với tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.
Điều đáng nói là dù vào tháng 2/2025, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Vinh đã mời gia đình ông Hạnh, bà Nguyệt nhận tiền, nhưng gia đình vẫn không chịu nhận, mà còn yêu cầu được bồi thường như đất nông nghiệp được giao theo Nghị định số 64/CP của Chính phủ.
Trước tình hình đó, để đảm bảo việc giải phóng mặt bằng đúng tiến độ đề ra, kịp thời giao đất cho chủ đầu tư theo kế hoạch và thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, UBND thành phố Vinh đã ban hành các kế hoạch, quyết định tổ chức cưỡng chế thực hiện Quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình ông Hạnh, bà Nguyệt.
Được biết, thời gian cưỡng chế sẽ được thực hiện vào hồi 7h30' sáng ngày 6/6/2025.