Thành phố Vinh tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ dân số cơ sở

(Baonghean.vn) - Những năm gần đây, công tác dân số ở thành phố Vinh gặp nhiều trở ngại vì không đủ lực lượng để hoạt động tại các khối, xóm, vì vậy, việc bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này là rất cần thiết.

Chiều 13/4, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phối hợp với UBND thành phố Vinh tổ chức khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ dân số và phát triển cho đội ngũ cộng tác viên dân số ở các khối, xóm.

Trước đó, thực hiện Nghị quyết 15/2020/NQ – HĐND quy định một số chính sách về công tác dân số trên địa bàn tỉnh Nghệ An, đội ngũ cộng tác viên dân số của thành phố Vinh đã được kiện toàn lại theo hai hướng. Trong đó, với các phường, cộng tác viên dân số sẽ kiêm công tác y tế tại khối. Với các xóm thuộc các xã thì nhân viên y tế kiêm nhiệm công tác dân số.

Thành phố Vinh là địa phương đầu tiên tổ chức lớp tập huấn cho cộng tác viên dân số. Ảnh: MH
Thành phố Vinh là địa phương đầu tiên tổ chức lớp tập huấn cho cộng tác viên dân số. Ảnh: MH

Trong quá trình thực hiện, do quy định mới nên việc tổ chức lại đội ngũ cộng tác viên dân số ở các khối, xóm gặp nhiều khó khăn. Hiện toàn thành phố chỉ có 129 nhân viên y tế kiêm công tác dân số ở các khối, xóm. Trong khi đó gần 200 khối, xóm khác chưa có cộng tác viên dân số vì không đủ tiêu chuẩn tuyển dụng (phải có chứng chỉ y tế).

Điều này, đặt công tác dân số ở địa bàn thành phố Vinh gặp nhiều khó khăn, nhất là công tác tuyên truyền, vận động, triển khai các chiến dịch dân số. Đây cũng là lý do vì sao trong thời gian vừa qua các chỉ số như tỷ lệ sinh con thứ 3, mất cân bằng giới tính khi sinh có xu hướng gia tăng.

Từ thực tế trên, việc tập huấn nghiệp vụ dân số và phát triển cho đội ngũ nhân viên y tế xóm và cộng tác viên dân số khối có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Các cộng tác viên dân số trao đổi tại lớp tập huấn. Ảnh: MH
Các cộng tác viên dân số trao đổi tại lớp tập huấn. Ảnh: MH
Thông qua chương trình này, các học viên được các chuyên viên ở Chi cục Dân số - KHHGĐ trang bị các kiến thức về nghiệp vụ quản lý dân số, kỹ năng truyền thông tiếp cận đối tượng về kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số và cập nhật các nội dung mới về quy định ghi chép  ban đầu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số theo Thông tư số 01/2022/TT – BYT.

Những kiến thức được trang bị tại lớp tập huấn sẽ giúp cho đội ngũ cộng tác viên dân số mới được kiện toàn những kỹ năng cơ bản để hỗ trợ cho công tác dân số tại địa phương. Thông qua lớp tập huấn, các cộng tác viên dân số cơ sở cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình hoạt động, những khó khăn ở các phường, xã để từ đó tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với công tác dân số trên địa bàn thành phố Vinh.

 Theo kế hoạch, chương trình tập huấn sẽ chia thành 3 lớp với 152 học viên gồm các cộng tác viên dân số và viên chức dân số phường, xã.

Đến thời điểm này, thành phố Vinh là địa phương đầu tiên tổ chức được lớp tập huấn để nâng cao kỹ năng cho đội viên chức, cộng tác viên dân số ở cơ sở.

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.