Thành phố Vinh: Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 85 triệu đồng/năm

(Baonghean.vn) - Thông tin này được đưa ra tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố (khóa XXI), nhiệm kỳ 2016 - 2021 vào sáng nay (17/12) để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, kế hoạch năm 2019 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Có 21/23 chỉ tiêu đạt và vượt

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 8, kỳ họp cuối năm 2018 để xem xét và quyết định những vấn đề quan trọng thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của HĐND thành phố theo quy định của pháp luật. 

Đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh trao tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho 13 giáo viê
Đồng chí Nguyễn Văn Lư - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Vinh, Chủ tịch HĐND thành phố khai mạc kỳ họp. Ảnh: Minh Chi

Với ý nghĩa và tầm quan trọng của kỳ họp, Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các vị đại biểu HĐND thành phố và đại diện các phòng, ban, cơ quan, đơn vị của thành phố thể hiện sự nghiêm túc, trách nhiệm cao nhất trước HĐND và cử tri thành phố, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm giải quyết nhiều vấn đề của thành phố, trong đó có việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội của thành phố năm 2019.

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2018 tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Thanh Tĩnh khẳng định: Năm 2018, kinh tế thành phố tiếp tục có bước tăng trưởng khá.
Ông Võ Viết Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy và các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp. Ảnh: Minh Chi
Đồng chí Võ Viết Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh và các đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp. Ảnh: Minh Chi

Có 21/23 chỉ tiêu kinh tế xã - hội đạt và vượt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 9,12%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 15.965 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 85 triệu đồng/năm.

Thành phố có hơn 900 doanh nghiệp thành lập mới và 2.300 hộ được cấp giấy phép kinh doanh, tăng 9,52% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt 2.175,4 tỷ đồng, đạt 103,% dự toán tỉnh giao.

Ông Hà Thanh Tĩnh - Phó Chủ tịch UBND thành phố báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2018. Ảnh: Minh Chi
Đồng chí Hà Thanh Tĩnh - Phó Chủ tịch UBND thành phố báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2018. Ảnh: Minh Chi

Trong năm, các cấp, các ngành của thành phố tập trung chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề ách yếu. Đến thời điểm này, thành phố đã hoàn thành thủ tục và thực hiện đầu tư công trình hệ thống thoát nước nội bộ cụm công nghiệp Nghi Phú và hoàn thành đấu nối hệ thống cấp nước cụm công nghiệp Hưng Lộc; hoàn thành việc lập và đang trình tỉnh thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 khu giết mổ gia súc tập trung tại xã Hưng Hòa.

Trong năm, thành phố cũng đã tập trung giải quyết 5 khu nhà tập thể cũ với tổng 136 hộ, tại 5 phường, xã: Quang Trung, Hà Huy Tập, Trung Đô, Hưng Lộc, Nghi Phú. Công tác quản lý đất đai, xây dựng, trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và có bước chuyển tích cực.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội được chăm lo, nhất là tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường học, trong đó xây dựng mới Trường Mầm non Lê Lợi và Trường Tiểu học Hưng Phúc; thành lập mới 8 trường mầm non ngoài công lập và 22 nhóm lớp độc lập, tư thục.

Việc chỉ đạo các mô hình kinh tế nông nghiệp ở thành phố chưa hiệu quả. Ảnh:Minh Chi
Việc chỉ đạo các mô hình kinh tế nông nghiệp ở thành phố chưa hiệu quả. Ảnh: Minh Chi

Vẫn còn nhiều tồn tại

Bên cạnh những tích cực, báo cáo cũng làm rõ nhiều tồn tại, bất cập của thành phố. Nổi lên là công tác truy thu nợ đọng thuế chưa hiệu quả, số nợ thuế vẫn tăng và tính đến ngày 31/11/2018 số nợ là 248,93 tỷ đồng, tăng 12,2% so với thời điểm 31/12/2017, trong đó nợ khó thu là 180,26 tỷ đồng.

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo đảm an toàn thực phẩm chưa cao. Thành phố cũng chưa có sự chỉ đạo hiệu quả các mô hình sản xuất nông nghiệp.

Công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường còn tồn tại, bất cập. Một số dự án thực hiện công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc, ảnh hưởng đến tiến độ công trình.

Công tác phát hiện, xử lý tội phạm và công tác quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý cư trú còn hạn chế…

Quang cảnh kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố Vinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Minh Chi
Quang cảnh kỳ họp thứ 8, HĐND thành phố Vinh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ảnh: Minh Chi

Kỳ họp thứ 8 sẽ diễn ra trong 2 ngày (17 và 18/12). Tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền và lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND thành phố bầu, đồng thời thảo luận thông qua 9 nghị quyết về kinh tế - xã hội và kế hoạch hoạt động của HĐND thành phố.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024; HĐND tỉnh tổ chức các cuộc họp thẩm tra dự thảo nghị quyết; Nghệ An tham gia Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam VITM tại Hà Nội… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.