Thành phố Vinh tuyên dương 16 tập thể, 29 cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

(Baonghean.vn) - UBND thành phố Vinh tôn vinh và tặng thưởng cho 16 tập thể và 29 cá nhân là các điển hình tiên tiến vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Vinh, toàn tỉnh nói chung.
Ảnh: Thanh Quỳnh
Sáng 1/7, UBND thành phố Vinh tổ chức Hội nghị tuyên dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020 và tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020. Dự chương trình có Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố và các ban, ngành liên quan. Ảnh: Thanh Quỳnh

Trong những năm qua, các phong trào thi đua  toàn thành phố đã phát triển sâu rộng trên mọi lĩnh vực. Nội dung và hình thức thi đua ngày càng được đổi mới, bám sát vào các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân hăng hái thi đua phấn đấu.

Nhiều phong trào thi đua đã có sức lan tỏa mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả tích cực như: “Nghệ An làm theo lời Bác dặn”, “Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020”, “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Xây dựng phong cách người cán bộ Công an trên quê hương Bác Hồ bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo , xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng mái ấm tình thương”…

Ảnh: Thanh Quỳnh
Bí thư Thành ủy Vinh Phan Đức Đồng tặng hoa cho các cá nhân được tôn vinh tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đặc biệt, năm 2018, phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 230 năm Phượng Hoàng Trung Đô - Vinh, 55 thành phố Vinh, 10 năm đô thị loại I đã tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi.

Đầu năm 2020, để chào mừng đại hội Đảng các cấp, chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước, thành phố đã phát động các phong trào thi đua “Lập thành tích xuất sắc thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020"; "Chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015 - 2020, tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X"; "Chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025"…

Ảnh: Thanh Quỳnh
Trao thưởng cho 16 tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020. Ảnh: Thanh Quỳnh

Qua các phong trào thi đua đã tạo khí thế thi đua phấn khởi, hăng say trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, đối với lĩnh vực phát triển kinh tế, với sự chuyển dịch nhanh, mạnh cơ cấu kinh tế đã giúp thành phố cơ bản thực hiện đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu.

Ảnh: Thanh Quỳnh
16 tập thể và 29 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020 được tuyên dương tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đối với lĩnh vực văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục được quan tâm đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, đảm bảo tốt về an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; hoạt động nhân đạo, từ thiện, phong trào đền ơn đáp nghĩa được đẩy mạnh, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 0,6%, vượt chỉ tiêu đề ra.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 16 tập thể và 29 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2015 - 2020 đã được tuyên dương, khen thưởng.  

Ảnh: Thanh Quỳnh
Dịp này, UBND thành phố Vinh cũng đã trao tặng Giấy khen cho 14 tập thể, 32 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước trên địa bàn thành phố giai đoạn 2011 - 2020. Ảnh: Thanh Quỳnh
Để phong trào thi đua yêu nước năm 2020 và những năm tiếp theo trở thành động lực mạnh mẽ trong xây dựng và phát triển, thành phố Vinh xác định rõ mục tiêu đổi mới và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng hợp lý, bền vững. 
Danh sách 16 tập thể được tuyên dương trong giai đoạn 2015 - 2020:
Ảnh: Thanh Quỳnh
Danh sách 29 cá nhân được tuyên dương giai đoạn 2015 - 2020:
Ảnh: Thanh Quỳnh
Ảnh: Thanh Quỳnh

tin mới

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.