Thành phố Vinh xử phạt các quán bia tập trung đông người trong mùa dịch

(Baonghean.vn) - Lực lượng chức năng của TP. Vinh và phường Trường Thi đã ra quân xử phạt các quán bia tập trung đông người, không thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Clip: Q.A
1
Các tuyến đường dọc khu vực hồ Goong, phường Trường Thi, TP. Vinh là nơi có nhiều quán bia, thường xuyên xảy ra tình trạng tập trung đông người trong mùa dịch. Trong ảnh: Quán bia Sinh viên quán tại số 25, đường Phan Sỹ Thục là một trong những điểm thường tập trung đông người. Ảnh: Q.A
2
Trong chiều tối 27/5, lãnh đạo phòng Y tế, UBND TP. Vinh và phường Trường Thi đã kiểm tra đột xuất quán bia này. Điều đáng nói, khi thấy lực lượng chức năng, khách uống bia và nhân viên vội vàng tản ra như "ong vỡ tổ". Theo ghi nhận, thời điểm kiểm tra có đến khoảng 50 - 60 người đang tụ tập uống bia, không duy trì khoảng cách an toàn theo khuyến cáo. Ảnh: Q.A
3
Các vật dụng vi phạm đã bị lực lượng chức năng tạm giữ. Ảnh: Q.A
4
UBND phường Trường Thi đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ quán bia vì "Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng" trong phòng chống dịch, quy định tại Nghị định 117 của Chính phủ. Ảnh: Q.A
6
Tại quán bia Chiến Diệp, nằm trong khu vực công viên Nguyễn Tất Thành cũng tập trung đông người trong tối 27/5. Khi lực lượng kiểm tra, nhân viên quán vội vàng thu dọn bàn ghế còn khách thì tản ra. Ảnh: Q.A
7
UBND phường Trường Thi cũng lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ quán bia này với lỗi tương tự và yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. Ảnh: Q.A 

8
Ông Hoàng Anh Tiến - Chủ tịch UBND phường Trường Thi cho biết: Lỗi vi phạm này có mức xử phạt từ 10 - 20 triệu đồng, vượt quá thẩm quyền của phường, do đó, phường sẽ gửi văn bản kiến nghị lên UBND TP. Vinh để xử phạt các cửa hàng này. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường lực lượng để kiểm tra, xử lý những hàng quán tập trung đông người, không chấp hành các biện pháp phòng dịch. Trong ảnh: Biên bản vi phạm hành chính của 2 quán bia vi phạm. Ảnh: Q.A

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.