Thành phố Vinh yêu cầu các trường quốc tế, trường song ngữ phải xóa mác

(Baonghean.vn) - Thành phố Vinh hiện là địa phương có nhiều trường mầm non ngoài công lập nhất trong toàn tỉnh. Trong số này, có những trường được gọi tên là trường quốc tế dù chưa được công nhận.

UBND thành phố Vinh vừa có báo cáo gửi Sở Giáo dục và Đào tạo về kết quả chấn chỉnh việc thực hiện các quy định về cho phép thành lập, cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục  mầm non ngoài công lập. Theo đó, hiện trên địa bàn có một số trường mang tên trường “quốc tế”, trường “song ngữ” nhưng trên thực tế việc đặt tên trường chưa đúng theo quy định. Đó là các Trường Mầm non Quốc tế Ánh Dương, Mầm non Quốc tế Viet – Sing, Mầm non Song ngữ Happy kids...

Trước thực tế này, UBND thành phố đã có công văn chỉ đạo, hướng dẫn các trường gửi tờ trình đề nghị thành phố cho phép đổi tên trường phù hợp với quy định của điều lệ trường mầm non. Đồng thời yêu cầu các trường phải treo biển mới đúng theo quy định và xóa các các cụm từ là “quốc tế”, "song ngữ".

Sau 6 ngày có báo cáo của thành phố, trường Happy Kids vẫn chưa đổi tên trường. Ảnh: MH
Sau 6 ngày có báo cáo của thành phố, Trường Happy Kids vẫn chưa đổi tên trường (ảnh chụp chiều 31/10). Ảnh: M.H

Trước đó, theo ông Trần Thế Sơn – Trưởng phòng Giáo dục mầm non (Sở Giáo dục và Đào tạo): Qua tổng hợp toàn tỉnh có 5/55 trường mầm non ngoài công lập cấp phép, tự đặt tên sai quy định của Điều lệ trường mầm non, trong đó thành phố Vinh có 4 trường và thị xã Cửa Lò có 1 trường.

Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết: Theo quy định, việc đặt tên trường mầm non phải thực hiện theo đúng các yếu tố gồm: Trường mầm non, tên riêng của trường. Ngoài ra, các trường không được ghi loại hình trường (công lập hay tư thục); không ghi các yếu tố nước ngoài (quốc tế, song ngữ) vào tên trường.

Về vấn đề này, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã có văn bản đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố rà soát việc thực hiện các quy định về việc cho phép thành lập, hoạt động giáo dục đối với các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập. Đồng thời yêu cầu các trường mầm non (kể cả trường tự ý gắn thêm các yếu tố  không có trong quyết định cho phép thành lập) trong biển ghi tên trường, giấy tờ giao dịch, con dấu của trường phải gỡ bỏ tên cũ, ghi lại tên mới phù hợp với quyết định cho phép thành lập trường.

Đồng thời, kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm của tổ chức, cá nhân trong tổ chức hoạt động giáo dục mầm non chưa được các cơ quan có thẩm quyền ra quyết định cho phép thành lập, cho phép hoạt động giáo dục.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.