Thành tích ấn tượng của nam sinh Diễn Châu

(Baonghean.vn) - Với thành tích học tập tốt, đặc biệt là đạt kết quả cao trong kỳ thi vào lớp 10 vừa qua, em Đậu Trần Nhất Long (15 tuổi) học sinh lớp 9C, trường THCS Cao Xuân Huy, huyện Diễn Châu đã đồng thời đỗ vào 4 khối, trường THPT “tốp đầu” trong toàn quốc.

Có mặt tại nhà Long (khối 4, thị trấn Diễn Châu) vào trung tuần tháng 7, không khí phấn khởi vì kết quả thi vào lớp 10 của em dường như đang còn lan tỏa trong mỗi thành viên của gia đình. Long là con đầu trong một gia đình hiếu học có 4 anh em, bố mẹ làm nghề kinh doanh. Nam sinh lớp 9 gây ấn tượng với người tiếp xúc bởi vóc dáng cao, nụ cười hiền và lối nói chuyện thông minh, dí dỏm.

Long học khá nhiều môn, nhưng đặc biệt yêu thích hai môn Toán và Tiếng Anh.
Long  học khá nhiều môn, nhưng đặc biệt yêu thích hai môn Toán và Tiếng Anh.

Trong  kỳ thi vào lớp 10 vừa qua, tại Hội đồng tuyển sinh trường THPT Nguyễn Xuân Ôn, huyện Diễn Châu, Long có số điểm Toán: 9,75; Ngữ văn: 8; Tổ hợp (Tiếng Anh, Hóa, Lịch sử) 8,2, tổng điểm đã nhân hệ 43,7 điểm, có điểm thi cao nhất trường. Tại trường chuyên Phan Bội Châu (TP Vinh), Long có điểm thi Tiếng Anh: 8,98; Toán: 17,75/20, là thí sinh có điểm thi đầu vào đứng thứ 3 trường. Tại khối THPT, trường Đại học KHTN – ĐHQG Hà Nội, Long có điểm thi Toán (chung): 8,5; Toán (chuyên): 7,5. Với thành tích học tập và kết quả thi này, Long đồng thời đỗ vào 4 khối, trường “tốp đầu” trong toàn quốc, trong đó Trường THPT chuyên Đại học Vinh được tuyển thẳng.

Kết quả thi vào lớp 10 đã phản ánh sự nỗ lực học tập của Long trong suốt 9 năm liền. Long từng đạt giải Nhì cuộc thi tiếng Anh qua mạng cấp tỉnh (lớp 5); được tuyển thẳng vào trường THCS Cao Xuân Huy – trường điểm của huyện; đạt danh hiệu học sinh giỏi huyện 2 môn Toán và Tiếng Anh (lớp 6, 7); giải Nhất Tin học trẻ cấp huyện; giải Nhì học sinh giỏi Toán cấp tỉnh (lớp 9). Đặc biệt Long đã đạt thành tích cao trong cuộc thi Tìm kiếm tài năng Toán học trẻ Việt Nam (2018). Kỷ niệm mà em nhớ nhất khi đạt giải thưởng này, là quỹ khuyến học giáo xứ Phú Linh (Diễn Châu) đã tặng thêm cho em một chiếc xe đạp.

Chị Trần Thị Phúc – mẹ Long chia sẻ: Là anh cả trong gia đình, Long có ý thức tự lập sớm, tinh thần tự học cao, mẹ ít khi phải nhắc nhở.
Chị Trần Thị Phúc – mẹ Long chia sẻ: Là anh cả trong gia đình, Long có ý thức tự lập sớm, tinh thần tự học cao, mẹ ít khi phải nhắc nhở. 

Khi được hỏi về phương pháp, kinh nghiệm học tập của bản thân để đạt được kết quả cao, Long nói ngay: “Em cũng không có bí quyết gì đặc biệt và cũng không học tập theo một cách thức cụ thể nào. Với em, lúc đến lớp thường chú ý nghe thầy cô giảng, khi về nhà thì cố gắng làm hết các bài tập trong sách giáo khoa. Em thích sưu tầm các loại sách nâng cao, các bộ đề thi để học hỏi thêm. Em xem Internet là một kênh học tập hữu hiệu, bổ trợ được nhiều kiến thức, nhất là môn Tiếng Anh”.

Cô giáo Phạm Thị Hương – giáo viên Chủ nhiệm lớp 9C, trường THCS Cao Xuân Huy cho biết: Long là một học sinh ngoan, hiền, thông minh, khiêm tốn, tính cách “rất người lớn”. Long có mục tiêu học tập rõ ràng, phát huy tính tự học cao, độc lập trong suy nghĩ, có kỹ năng sống tốt.

Đậu Trần Nhất Long bên góc học tập tại nhà
Đậu Trần Nhất Long bên góc học tập  tại nhà

Hiện Long nói tiếng Anh khá lưu loát và đã nhiều lần làm phiên dịch “đặc biệt” tại giáo xứ quê em. Lúc đầu, Long có ý định theo học chuyên Anh, nhưng sau được gia đình tư vấn nên chuyển sang học Toán Tin. Khi nhận được thông báo kết quả tuyển sinh của các trường, Long đã quyết định chọn khối THPT – trường Đại học KHTN – ĐHQG Hà Nội để nhập học.

“Em chọn trường này bởi ở Hà Nội có môi trường học tiếng Anh, Tin học tốt, em có điều kiện để trau dồi thêm kiến thức của mình. Các trường ở Hà Nội cũng có nhiều hoạt động ngoại khóa, để học sinh trải nghiệm, khám phá. Em hi vọng ở môi trường mới, sẽ tìm được nhiều cơ hội để săn học bổng du học nước ngoài” – Long giải thích.  

Nói về con trai, chị Trần Thị Phúc – mẹ Long chia sẻ: Là anh cả trong gia đình, Long có ý thức tự lập sớm, tinh thần tự học cao, mẹ ít khi phải nhắc nhở. Không chỉ lo cho bản thân, Long còn kèm cặp các em, không để bố mẹ phải lo lắng. Với kết quả thi vào lớp 10 vừa rồi, gia đình cũng rất phấn khởi và tự hào về cháu. Chặng đường học tập trước mắt còn dài, gia đình hi vọng cháu sẽ luôn nỗ lực rèn luyện, để đạt được những thành tích mới”.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.