Thanh Tường đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

(Baonghean.vn) - Sáng 24/3, xã Thanh Tường (Thanh Chương) tổ chức lễ đón Bằng công nhận “Xã đạt chuẩn Quốc gia Nông thôn mới”. ​

Tham dự buổi lễ, có đồng chí Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo các Sở, ngành, huyện Thanh Chương.

Ông
Đồng chí Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao Bằng công nhận xã Thanh Tường đạt chuẩn NTM. Ảnh: Đình Hà

Thực hiện chủ trương xây dựng NTM, xã Thanh Tường đã tích cực tuyên truyền, vận động, thực hiện thành công chủ trương chuyển đổi ruộng đất và làm tốt việc quy hoạch, hệ thống giao thông thủy lợi, đường giao thông (làm 30,52 km đường đạt chuẩn NTM) với tổng số tiền trên 70 tỷ đồng.

Thời gian qua, Thanh Tường đã vận động nhân dân đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất chăn nuôi. Đặc biệt là phát huy giá trị của 2 làng nghề truyền thống đó là nghề mộc Dinh Chu và bánh bún làng Vịnh. Sản phẩm của làng nghề Bánh bún với đặc sản bánh đa đã vươn ra được nhiều địa phương trong cả nước.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong quá trình xây dựng NTM. Ảnh: Đình Hà

Cùng với phát triển kinh tế, các hoạt động VH - XH cũng được địa phương quan tâm. Nhà văn hóa đa năng và sân bãi phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã được xây dựng khang trang. Năm 2018, toàn xã đã có 6/8 xóm đạt danh hiệu làng văn hóa.

Nhờ sự ủng hộ đồng thuận của cán bộ nhân dân và con em quê hương ở mọi miền đất nước, Thanh Tường đã đầu tư xây dựng được nhiều công trình như: vườn hoa, bãi đậu xe, đường vào nghĩa trang, cổng làng Dinh Chu, Đình làng Dinh Chu...

Làng
Sản phẩm bánh đa của làng nghề Bánh bún làng Vịnh. Ảnh: Đinh Hà

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nông nghiệp & PTNT đã biểu dương, ghi nhận những thành tích địa phương đạt được, đồng thời mong muốn xã Thanh Tường tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, lồng ghép có hiệu quả các nguồn lực trong xây dựng NTM, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân chung tay xây dựng NTM...

Nhân dịp này, 4 tập thể, 4 cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, nhiều tập thể cá nhân được UBND huyện tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.