Nâng bước đến trường

(Baonghean) - Thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về “đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, góp phần phát triển bền vững sự nghiệp giáo dục, phong trào khuyến học ở tỉnh ta đã và đang tạo sức lan tỏa sâu rộng, kịp thời khích lệ, động viên tinh thần học tập cho học sinh các cấp học ở các vùng, miền. 

Tại điểm trường Tiểu học 2, Châu Khê (Con Cuông), các em học sinh đang tập trung lao động, vệ sinh khuôn viên trường, chuẩn bị đón năm học mới. Em Vi Thị Diệu Linh, 10 tuổi (ở bản Bủng), học sinh lớp 5A, phấn khởi chia sẻ: “Vào năm học mới, được nhà trường cho mượn sách, cấp 6 cuốn vở, cha mẹ chỉ phải mua bút và vở bài tập. Năm lớp 4 vừa qua, em đạt danh hiệu học sinh tiên tiến, được nhà trường thưởng 3 cuốn vở, như vậy em không phải mua thêm trong học kỳ I, em sẽ cố gắng học tốt hơn để không phụ lòng thầy cô và gia đình”. 
Xã Châu Khê có 80% dân số là đồng bào dân tộc Thái, đời sống chủ yếu dựa vào nương rẫy nên việc vận động, đầu tư cho con em đến trường rất khó khăn. Cô giáo Nguyễn Thị Hà, Hiệu phó Trường Tiểu học 2, Châu Khê, cho biết: Hàng năm, vào dịp đầu năm học mới, Ban Giám hiệu nhà trường phát động phong trào quyên góp, mỗi cán bộ, giáo viên ủng hộ 5.000 đồng, vận động gia đình học sinh đóng góp 14.000 - 15.000 đồng/học kỳ để hỗ trợ các học sinh nghèo đến trường. Riêng các thầy, cô giáo nhận giúp đỡ học sinh nghèo ít nhất mỗi lớp 1 em về quần áo, giày dép và kèm cặp, bồi dưỡng kiến thức. Ngoài ra, trường còn tranh thủ sự giúp đỡ về vật chất từ Ban Quản lý Vườn Quốc gia Pù Mát, Đồn Biên phòng Châu Khê với hàng trăm suất học bổng cho các học sinh nghèo vượt khó. Nhờ đó đa số gia đình đều ủng hộ con em đến trường. Bên cạnh điểm trường chính (77 em), duy trì 3 điểm trường tiểu học lẻ ở Khu Bu, Khe Nóng và bản Diềm với tổng số trên 260 em.
Học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học 2, Châu Khê (Con Cuông) sắp xếp bàn ghế chuẩn bị đón năm học mới.
Học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học 2, Châu Khê (Con Cuông) sắp xếp bàn ghế chuẩn bị đón năm học mới.
Huyện Con Cuông hiện có trên 85% đồng bào dân tộc, 127 chi hội khuyến học xã, 51 chi hội khuyến học trường học, 35 chi hội khuyến học khối cơ quan. Trước đây, tỷ lệ học sinh bỏ học các cấp khá cao, nhất là vùng đồng bào dân tộc Đan Lai sinh sống ở các xã: Chi Khê, Châu Khê, Thạch Ngàn, Môn Sơn. Bà  Đào Thị An, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học huyện Con Cuông cho biết: Để đẩy mạnh phong trào học tập, hàng năm Huyện hội phát động 2 phong trào chính là “Tháng Khuyến học” và “Tết Khuyến học” tại các chi hội, trường học, cơ quan trên địa bàn nhằm xây dựng nguồn quỹ khuyến học. Bình quân mỗi hộ đóng góp quỹ đạt 15.000 - 20.000 đồng/năm, mỗi năm huy động đạt 300 - 400 triệu đồng.
Hội Khuyến học huyện đã kịp thời khen thưởng cho giáo viên, học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên, Hội Khuyến học xã khen thưởng cho giáo viên và học sinh giỏi huyện, chi hội khen thưởng cho học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp trường. Ngoài ra, khoảng 1/3 kinh phí được sử dụng để hỗ trợ học sinh nghèo có nguy cơ bỏ học, tập trung chủ yếu vùng dân tộc thiểu số, bình quân hỗ trợ  90.000 - 120.000 đồng/em/năm. Huyện phối hợp cùng Chi hội doanh nghiệp, Tập đoàn Viettel chi nhánh Con Cuông hỗ trợ 70 triệu đồng cho 70 học sinh nghèo vượt khó và hàng trăm suất học bổng cho các em. Đặc biệt, năm 2015, Huyện hội đã thực hiện thành công mô hình “Xã hội học tập suốt đời” cho các xã, 30 gia đình và 2 dòng họ tại Môn Sơn và thị trấn… Nhờ đó, tỷ lệ các em bỏ học giảm đáng kể, học sinh giỏi tăng 20%, học sinh đậu vào các trường chuyên nghiệp từ 120 - 200 em/năm trở lên…
Những năm gần đây, phong trào khuyến học trên địa bàn huyện Đô Lương phát triển sâu rộng, nhất là tại các dòng họ. Dòng họ Trương Công ở xóm 6, xã Đông Sơn hiện có 186 hộ, 658 khẩu, có nguồn quỹ khuyến học trên 1,2 tỷ đồng. Để có nguồn quỹ khuyến học, ngoài sự ủng hộ của con em thành đạt, Ban khuyến học dòng họ đã động viên mỗi gia đình ủng hộ 50.000 - 100.000 đồng/năm.
Ông Trương Công Nông, Chủ tịch Hội đồng gia tộc, cho biết: “Hàng năm chúng tôi có quy chế là sử dụng tiền lãi suất ngân hàng (trên 60 triệu đồng/năm) để khen thưởng thành tích các cháu. Riêng năm 2015, ban đã huy động thêm được 55 triệu đồng, kết hợp với nguồn quỹ, khen thưởng cho 52 cháu đỗ đại học và học sinh giỏi các cấp, 43 cháu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập tốt, 32 cháu đang học tại các trường đại học, cao đẳng, ngoài ra còn cấp học bổng 10 triệu đồng cho 1 cháu học thạc sỹ, 20 triệu đồng cho 1 cháu đang theo học tiến sỹ”. 
Đến nay trên địa bàn huyện Đô Lương có 366 xóm xây dựng chi hội khuyến học, 993/1.204 dòng họ có ban khuyến học, 93/93 trường học có tổ chức khuyến học. Từ năm 2010 đến nay, số hội viên tham gia tổ chức khuyến học trên địa bàn huyện đạt gần 40 ngàn hội viên, chiếm trên 25% dân số. Ông Nguyễn Văn Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Đô Lương, cho biết: “Điều nổi bật nhất là các tổ chức khuyến học tại các dòng họ và chi hội được kiện toàn, có phương thức hoạt động khá bài bản theo quy mô gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học. Hàng năm, toàn huyện đã vận động được trên 4,4 tỷ đồng, bình quân 22 ngàn đồng/người/năm, trong đó ban khuyến học dòng họ vận động đạt trên 1,9 tỷ đồng, chi hội khuyến học khối, xóm vận động được 1,3 tỷ đồng, còn lại là quỹ vận động của Huyện hội và Ban Khuyến học xã, thị trấn. Tính đến đầu năm 2015, quỹ khuyến học huyện đã triển khai cấp học bổng cho trên 2.000 lượt học sinh, trên 21.000 em đậu vào các trường chuyên nghiệp và gần 1.000 em học sinh nghèo vươn lên học giỏi. Toàn huyện đã xây dựng được trên 34.000 gia đình hiếu học (chiếm 75% tổng số gia đình), 860 dòng họ hiếu học (chiếm 71% tổng số dòng họ), 330/366 khối, xóm khuyến học (chiếm 90% tổng số khối xóm)…”.
Với chủ trương đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, góp phần phát triển bền vững sự nghiệp giáo dục, phong trào khuyến học đã thực sự trở thành điểm tựa nâng bước các em đến trường. Qua 11 năm thực hiện "Tháng Khuyến học", các cấp Hội Khuyến học trên địa bàn tỉnh đã phát triển gần 53 vạn hội viên, đạt trên 17,5%  dân số. Hội cơ sở xã, phường, chi hội khối, xóm, thôn, bản, đăng ký các danh hiệu thi đua đạt trên 60%/ năm. Các cấp hội, dòng họ, cơ quan, đơn vị, trường học tích cực huy động quỹ khuyến học, hàng năm đạt trên 40 tỷ đồng. Những kết quả đó góp phần kịp thời động viên phong trào  “xã hội học tập” trong cộng đồng dân cư ở các địa phương. 
Để đẩy mạnh phong trào khuyến học, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 1360 triển khai thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”. Hội Khuyến học tỉnh đã phát động phong trào “Tháng Khuyến học Nghệ An” lần thứ 12, năm 2015. Tập trung thực hiện triển khai  xây dựng mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, vận động toàn dân đưa trẻ đến trường…
Ông Cao Đức Hòe, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh cho biết: Hưởng ứng chủ trương “Tháng Khuyến học” lần thứ 12, nhiều địa phương như Nghi Lộc, Đô Lương, Hưng Nguyên, Thanh Chương, Anh Sơn, TP.Vinh đã thực hiện trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Đặc biệt, có nhiều doanh nghiệp, nhà tài trợ đã quan tâm đồng hành cùng chương trình khuyến học giúp các em đến trường như Tập đoàn Viettel chi nhánh Nghệ An hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó 1,2 tỷ đồng/năm; Công ty Bảo hiểm bưu điện khu vực Bắc Trung bộ đã trao học bổng 60 triệu đồng tiền mặt, 300 thẻ bảo hiểm trị giá 3 tỷ đồng, 100 phao cứu sinh và 500 cuốn tài liệu chống đuối nước trẻ em tại 6 huyện Đô Lương, Anh Sơn, Thanh Chương, Hưng Nguyên, Nghi Lộc và TP. Vinh; Công ty mía đường Nghệ An ủng hộ tiền mặt 300 triệu đồng mua đồ dùng học tập cho học sinh nghèo 5 huyện vùng mía nguyên liệu: Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ và Quỳ Châu; Công ty TNHH Phú Mỹ Hưng (TP. Hồ Chí Minh) ủng hộ Quỹ Khuyến học tỉnh 50 triệu đồng…
Lương Mai

tin mới

Hướng mở cho học sinh không đậu công lập

Hướng mở cho học sinh không đậu công lập

(Baonghean.vn) - Đậu vào trường công lập là ước mơ của tất cả học sinh và phụ huynh. Nhưng, cơ hội này không dành cho tất cả các em, nhất là với những vùng chỉ tiêu thấp và số lượng học sinh dự thi đông.

Nghệ An: Gia tăng áp lực trường lớp vì tăng học sinh trong năm học mới

Nghệ An: Gia tăng áp lực trường lớp vì tăng học sinh trong năm học mới

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, các địa phương và các nhà trường vừa hoàn thành việc xây dựng kế hoạch năm học 2024 – 2025 và chuẩn bị các phương án về cơ sở vật chất, bố trí đội ngũ giáo viên. Năm tới, số học sinh tăng và số lớp tăng cũng ảnh hưởng khá nhiều đến việc triển khai thực hiện.

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.