Tháo gỡ vướng mắc nhập khẩu gỗ từ Lào về Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nghệ An đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương Việt Nam cho phép các doanh nghiệp nhập khẩu gỗ về Việt Nam qua các lối mở là nội dung được bàn thảo tại cuộc làm việc giữa đoàn công tác của Trung ương, do đồng chí Dương Phương Thảo - Phó Cục Trưởng Cục XNK Bộ Công thương làm trưởng đoàn với UBND tỉnh Nghệ An chiều 3/4. 

Phía Nghệ An do đồng chí Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì. Tham dự còn có lãnh đạo các sở, ngành; Công thương, Nội vụ, Cục Hải quan, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường và các huyện: Thanh Chương, Anh Sơn, Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong.

Báo cáo của UBND tỉnh cho thấy, 3 tháng đầu năm 2017, tổng kim ngạch giữa Nghệ An và Lào đạt 3 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 2,4 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 0,6 triệu USD.

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc.

Hiện, Nghệ An có 90 doanh nghiệp trực tiếp đầu tư, kinh doanh vào thị trường Lào. Tuy nhiên, số doanh nghiệp và kim ngạch nhập khẩu gỗ từ Lào vào Nghệ An giảm mạnh. Năm 2016 có 30 doanh nghiệp hoạt động nhập khẩu gỗ từ Lào, giảm 41,18% so với năm 2015, với tổng kim ngạch 16,69 triệu USD, giảm 76,07% so với năm 2015.

Nguyên nhân, trong quá trình hoạt động nhập khẩu gỗ giữa Nghệ An và Lào gặp nhiều vướng mắc. Các lối mở qua biên giới trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện về cơ sở hạ tầng đảm bảo quản lý nhà nước; chưa có lực lượng chức năng thường trực như hải quan, kiểm dịch (trên địa bàn Nghệ An hiện có 3 cửa khẩu phụ và 4 lối mở). Do đó một số doanh nghiệp có đầy đủ hồ sơ, chứng từ, đã vận chuyển và tập kết gỗ đến gần cửa khẩu phụ, lối mở biên giới thuộc đất Lào nhưng không thực hiện được việc nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới tại Việt Nam.

Đồng chí Dương Phương ThảoPhó Cục Trưởng Cục XNK Bộ Công thương ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Nghệ An, tới đây Bộ Công thương sẽ đề xuất với Chính phủ. Ảnh: Xuân Hoàng
Đồng chí Dương Phương Thảo - Phó Cục Trưởng Cục XNK Bộ Công thương ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Nghệ An. Ảnh: Xuân Hoàng

Đặc biệt, ngày 13/5/2016, Chính phủ Lào đã ban hành Chỉ thị 15/TTg-CP về việc tăng cường nghiêm ngặt quản lý và kiểm tra việc khai thác, vận chuyển và kinh doanh gỗ. Theo đó, kể từ ngày 13/5/2016, Lào chấm dứt việc xuất khẩu các loại gỗ tròn, gỗ xẻ, gỗ tấm, hoặc rễ cây, thân cây, cành cây, u gỗ, cây sống hoặc cây dùng để làm vật trang trí được khai thác từ rừng tự nhiên, xuất khẩu ra nước ngoài trong mọi trường hợp.

Nhu cầu sử dụng gỗ tại các cơ sở đóng tàu thuyền trên địa bàn tỉnh là rất lớn. Ảnh: Xuân Hoàng
Nhu cầu sử dụng gỗ trên địa bàn Nghệ An rất lớn, do vậy việc các doanh nghiệp nghệ An bế tắc xuất khẩu từ Lào về Nghệ An ảnh hưởng đến các hoạt động chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh. Trong ảnh, đóng thuyền to máy lớn tại một cơ sở đóng tàu ở Thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Xuân Hoàng

Tại buổi làm việc, phía Nghệ An đề xuất với đoàn công tác Trung ương có công văn gửi Chính phủ Việt Nam kiến nghị với Chính phủ Lào cho phép các doanh nghiệp của Việt Nam đã ký kết hợp đồng mua bán gỗ với các doanh nghiệp Lào hoặc đã đầu tư các công trình tại Lào được trả bằng gỗ trước thời điểm Chỉ thị 15 ngày 13/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ Lào, được phép tiếp tục hoạt động nhập khẩu gỗ qua cửa khẩu, lối mở biên giới về Việt Nam đến hết thời hạn theo hợp đồng.

Đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương của Việt Nam cho phép các doanh nghiệp đã ký hợp đồng và được phía Lào cho phép xuất nhập khẩu gỗ về Việt Nam qua các lối mở biên giới Việt Nam - Lào trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Dương Phương Thảo - Phó Cục Trưởng Cục XNK Bộ Công thương ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Nghệ An, tới đây Bộ Công thương sẽ đề xuất với Chính phủ. Đồng thời đề nghị Nghệ An thống kê con số cụ thể số lượng gỗ của các doanh nghiệp đang tồn đọng từ phía Lào để có phương án linh hoạt để giải quyết số gỗ tồn đọng đó./.

Xuân Hoàng

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.