Thao túng kết quả tìm kiếm, Google đối mặt án phạt 9 tỉ USD

Điều tra của Ủy ban châu Âu cho biết Google sẽ phải đối mặt với án phạt lên tới 9 tỉ USD vì các chiêu thức thao túng kết quả tìm kiếm của người dùng.

Ảnh: AP
Google từng bị cáo buộc sử dụng nền tảng hệ điều hành Android của họ để chèn ép các đối thủ - Ảnh: AP

Theo hãng tin Reuters, đây là kết luận từ cuộc điều tra kéo dài suốt 7 năm trời của Ủy ban châu Âu trước hàng loạt đơn khiếu nại của các đối thủ cạnh tranh với Google ở cả Mỹ và EU về các động thái cạnh tranh không lành mạnh của công cụ tìm kiếm phổ biến nhất thế giới.

Kết luận điều tra của ủy ban châu Âu cho thấy Google đã thao túng các kết quả tìm kiếm bằng công cụ của họ, đưa người đọc đến với những kết quả tìm kiếm liên quan tới những dịch vụ mua sắm của chính Google.

Nguồn tin từ hai quan chức EU cho biết mức phạt này sẽ được công bố trong hai tháng tới, trước khi cơ quan chống độc quyền của EU tạm nghỉ làm việc mùa hè vào tháng 8/2017.

Google từng ba lần tìm kiếm giải pháp dàn xếp ổn thỏa với những cáo buộc thao túng kết quả tìm kiếm trước khi vụ việc đi đến kết luận, nhưng lần nào họ cũng đã thất bại.

Trong nhiều năm các đối thủ của Google đã liên tục khiếu nại lên ủy ban chống độc quyền của EU về các hoạt động kinh doanh theo họ là không công bằng khi Google thao túng các kết quả tìm kiếm theo hướng có lợi cho họ. Điều này theo họ đã gây tổn thất cho người dùng và các công cụ tìm kiếm khác.

Theo luật pháp EU, những doanh nghiệp bị buộc tội vi phạm các điều khoản cạnh tranh có thể nhận án phạt lên tới 10% tổng doanh thu hàng năm.

Với Google, mức phạt này được quy đổi ra khoảng 9 tỉ USD nếu căn cứ vào tổng thu nhập của công ty này trong năm 2016.

Ngoài mức phạt tài chính, giới quản lý EU cũng có thể quy định thêm các điều khoản cụ thể để buộc Google phải tuân thủ luật chơi công bằng trong lĩnh vực kinh doanh của họ.

Hiện Goolge cũng đang liên đới trong hai cuộc điều tra khác của EU nhưng cho tới nay vẫn chưa có kết quả cuối cùng.

Google từng bị cáo buộc sử dụng nền tảng hệ điều hành Android của họ để chèn ép các đối thủ và ngăn chặn các bên cạnh tranh trong lĩnh vực quảng cáo thông qua công cụ tìm kiếm trên nền tảng AdSense for Search của họ.

Theo Tuoitre

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.