Tháp chọc trời đắt đỏ nhất thế giới

Theo Knight Frank, các tòa tháp văn phòng ở Hong Kong là những bất động sản thương mại có giá đắt nhất thế giới.

Theo số liệu của Kinght Frank mới công bố, 8.000 USD là giá cho một feet vuông tại những tòa tháp tại Hong Kong, tương đương khoảng 86.110 USD một m2. Mức giá này cao hơn khoảng 60% so với những công trình tương tự tại Tokyo (Nhật Bản).

Nicholas Holt, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu khu vực châu Á Thái Bình Dương tại Knight Frank cho biết giá trị đầu tư của các tòa tháp cao nhất châu Á có sự khác biệt đáng kể với Hong Kong đứng ở vị trí cao nhất, còn Mumbai (Ấn Độ) đứng cuối bảng xếp hạng.

thap-choc-troi-tai-hong-kong-dat-do-nhat-the-gioi

Giá thuê của những tòa tháp chọc trời tại Hong Kong cao hơn rất nhiều so với nhiều thành phố khác. Ảnh: Bloomberg

"Tại Hong Kong, nhu cầu mạnh mẽ từ thị trường và thiếu nguồn cung đất đai mới tiếp tục đẩy giá trị các bất động sản lên cao hơn, trong khi cấu trúc của thị trường văn phòng tại Mumbai đã được cải thiện đáng kể", Nicholas Holt cho biết.

Nhu cầu giao dịch đưa Hong Kong trở thành thành phố đắt đỏ nhất thế giới và vượt xa nhiều đối thủ khác. Theo Knight Frank, công ty phát triển bất động sản Henderson vừa mới mua lại một khu đậu xe 5 tầng tại Hong Kong với kế hoạch xây dựng tòa tháp văn phòng trị giá gần 3 tỷ USD. 

Trong khi Savills mới đây cũng đặt ra mức giá 24,5 tỷ đôla Hong Kong (khoảng 3,1 tỷ USD) cho tháp văn phòng Langham Place Office tại quận Mong Kok. Mức giá sẽ trở thành kỷ lục mới cho thương vụ giao dịch tòa nhà văn phòng trong thành phố này.

* Khủng hoảng nhà ở đẩy người nghèo Hong Kong vào "nhà hòm"

Theo VNE

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.