Thắp sáng tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean) - Nhân dịp Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Báo Nghệ An có cuộc phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh về những cảm nhận, chia sẻ, định hướng cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà trong nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với lãnh đạo tỉnh Nghệ An, lực lượng đoàn thanh niên về việc giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả bão số 4.	Ảnh: Hoài Thu
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với lãnh đạo tỉnh Nghệ An, lực lượng đoàn thanh niên về việc giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả bão số 4. Ảnh: Hoài Thu

P.V: Nghệ An là tỉnh có dân số đông, trong đó lực lượng đoàn viên, thanh thiếu nhi hơn 1 triệu người, chiếm khoảng 31% dân số và 47% lực lượng lao động của tỉnh. Đồng chí có cảm nhận gì về vai trò dẫn dắt thanh thiếu nhi tỉnh nhà của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An?

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh: Thường trực Tỉnh uỷ đánh giá cao hiệu quả các hoạt động mà đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh nhà triển khai trong những năm qua. Các cấp bộ Đoàn đã thể hiện sự nghiêm túc, trách nhiệm và đặc biệt là sự sáng tạo của tuổi trẻ trong các hoạt động. Công tác giáo dục có nhiều đổi mới; các phong trào có sức sống và hấp dẫn thanh niên, tổ chức Đoàn, Hội, Đội tiếp tục được củng cố. 

Hoạt động của Đoàn đã thu hút được thanh niên, rèn luyện cho thanh niên ý chí phấn đấu, giúp thanh niên nhận thức được lý tưởng sống cao đẹp, vươn lên lập thân, lập nghiệp, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Tuổi trẻ Nghệ An đã tích cực hưởng ứng các phong trào do Trung ương Đoàn phát động. Các cấp bộ Đoàn đã lựa chọn được những việc làm thiết thực, cụ thể, gắn liền với đời sống xã hội, điển hình như: xây dựng các làng thanh niên lập nghiệp, hỗ trợ thanh niên xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh…

Tổ chức Đoàn cũng đã chú trọng khâu lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn, nhờ đó mà đội ngũ từng bước được chuẩn hóa, trẻ hóa, tiếp tục tạo nguồn lãnh đạo cho các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp. 

P.V: Dù đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận nhưng cũng phải thẳng thắn thấy rằng, trong bối cảnh hiện nay, tổ chức Đoàn đang đứng trước những thách thức không nhỏ. Phải chăng cần sự sáng tạo hơn nữa trong phong trào Đoàn để có thể cuốn hút, tập hợp được đoàn viên, thanh niên tham gia hiệu quả, thưa đồng chí?

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: Mỹ Nga
Quang cảnh Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: Mỹ Nga

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh: Nhiệm vụ chính của tổ chức Đoàn là giáo dục thanh niên, bồi đắp lý tưởng cách mạng. Các phong trào của Đoàn tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Hiện nay phong trào Đoàn đang đứng trước nhiều thách thức. Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ và quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng, thế hệ trẻ có nhiều điều kiện thuận lợi để tiếp nhận thông tin, nhất là thông tin trên Internet. Song bên cạnh những yếu tố tích cực, mặt trái của nó có tác động đến tư tưởng, tình cảm của thanh niên và công tác giáo dục thế hệ trẻ. Thách thức của tổ chức Đoàn là làm sao giáo dục thanh niên có nhận thức đúng đắn, có khả năng đề kháng trước các thông tin độc hại.

Một số hoạt động của Đoàn có lúc bị cho là thiếu hiệu quả, “gắn mác” hình thức, nguyên do phần nhiều ở cách thức thực hiện. Mỗi đối tượng thanh niên có đặc điểm riêng, do đó, nhiệm vụ, yêu cầu đối với tổ chức Đoàn là phải lựa chọn phong trào phù hợp với từng đối tượng. Nếu phong trào không phù hợp, đoàn viên, thanh thiếu nhi sẽ tham gia miễn cưỡng, dẫn đến hiệu quả không cao. Phong trào Đoàn phải đề cao sự sáng tạo, nếu không sẽ dễ sa vào rập khuôn, máy móc. Một tiêu chí được xem là “thước đo” đánh giá là phong trào Đoàn phải vừa thiết thực, gắn liền với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương vừa đạt được mục đích giáo dục tư tưởng đoàn viên, thanh thiếu nhi. Nếu không tính toán kỹ lưỡng những yếu tố này thì phong trào sẽ tồn tại không lâu, hiệu quả không cao. 

Chúng ta phải thấy rằng, tổ chức Đoàn mạnh nếu cán bộ Đoàn gương mẫu, có trình độ, năng lực; đoàn viên thanh niên có phẩm chất tốt. Cán bộ Đoàn phải thực sự là những thủ lĩnh thanh niên, là những người tâm huyết, gương mẫu, tận tụy, có phương pháp công tác tốt. Việc kết nạp đoàn viên cần phải được thực hiện cẩn trọng, kỹ lưỡng để đảm bảo chất lượng của tổ chức. Muốn tổ chức mạnh thì các thành viên của tổ chức phải thực sự tốt.

P.V: Một vấn đề mang tính thời sự hiện nay là khởi nghiệp trong giới trẻ. Đồng chí có thể gợi mở một vài điều để tổ chức Đoàn thực hiện tốt hơn vai trò đồng hành cùng thanh niên trong vấn đề bức thiết này?

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh: Khởi nghiệp là nhu cầu tất yếu của thanh niên và rất cần khuyến khích. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh ta, công tác thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp chưa đáp ứng hết nhu cầu việc làm của người trong độ tuổi lao động; trong khi đó, một bộ phận thanh niên có trí tuệ, nhiệt huyết để khởi nghiệp. 

Do đó, tổ chức Đoàn phải phát động, dẫn dắt phong trào khởi nghiệp thật mạnh, khơi dậy được mong muốn lập thân, lập nghiệp của thế hệ trẻ; đồng thời cần có những biện pháp hỗ trợ thiết thực như: tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền có chính sách khởi nghiệp, tư vấn pháp lý, hỗ trợ tiếp cận các nguồn vốn,... Từ những tấm gương khởi nghiệp thành công, tổ chức Đoàn phải tiếp tục phát triển các mô hình và quảng bá, tuyên truyền để nhân rộng. Như thế, phong trào khởi nghiệp sẽ lan toả trong đoàn viên, thanh niên.

Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm và Cao đẳng Nghệ thuật dạy học cho các trẻ em miền núi. Ảnh: Mỹ Nga
Sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm và Cao đẳng Nghệ thuật dạy học cho các trẻ em miền núi. Ảnh: Mỹ Nga

Tuy nhiên, khởi nghiệp là một quá trình khó khăn, không tránh khỏi nguy cơ thất bại. Do đó trong điều kiện của mình, tổ chức Đoàn phải lựa chọn được mô hình phù hợp để hỗ trợ, đồng hành và phải xem việc dẫn dắt phong trào khởi nghiệp là việc làm thường xuyên.

P.V: Trước những kết quả đạt được cũng như thách thức đặt ra, Bí thư Tỉnh uỷ có gửi gắm gì đến Đại hội và tuổi trẻ tỉnh nhà?

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh diễn ra vào cuối năm nay, Trung ương Đoàn xác định sẽ triển khai 3 phong trào: Thanh niên tình nguyện; Tuổi trẻ sáng tạo; Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc trong nhiệm kỳ 2017 – 2022. Như vậy, Trung ương Đoàn đánh giá rất cao tinh thần tình nguyện, tính sáng tạo và xung kích của đoàn viên, thanh thiếu nhi. Đây là những phẩm chất rất quan trọng gắn liền với tuổi trẻ. Sáng tạo sẽ giúp hoạt động, phương thức sinh hoạt của tổ chức Đoàn hấp dẫn, phong phú, từ đó mang đến hiệu quả cao hơn; còn phẩm chất xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên đã được khẳng định trong thực tiễn.

Phóng viên trẻ Báo Nghệ An trò chuyện với Cựu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.
Đoàn viên Chi đoàn Báo Nghệ An trò chuyện với Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.

Bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, thanh niên nước ta luôn có sẵn tinh thần xung kích, tình nguyện. Trong các cuộc kháng chiến, thanh niên thế hệ trước đã tham gia lực lượng thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, đóng góp công sức không nhỏ để giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Trong thời kỳ hòa bình lập lại, thanh niên tình nguyện đã đến với vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn giúp đỡ nhân dân các địa phương, đóng góp nhiều cho cộng đồng và góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Do đó, phong trào thanh niên tình nguyện kết hợp với tính sáng tạo sẽ tạo ra diện mạo mới, giúp tổ chức Đoàn thực hiện hiệu quả hơn nhiệm vụ chính trị được giao.

Tôi mong muốn và tin tưởng rằng, cán bộ Đoàn các cấp và mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh nhà sẽ luôn nuôi dưỡng tinh thần xung kích, tình nguyện, không ngừng sáng tạo, đổi mới để dẫn dắt phong trào Đoàn ngày càng hiệu quả, khơi dậy và phát huy được phẩm chất con người xứ Nghệ, đóng góp sức trẻ vào công cuộc xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.

P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!

Thành Duy

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…