Thấp thỏm với Abubakar
(Baonghean) - Là 1 trong 2 ngoại binh của Sông Lam Nghệ An (SLNA) mùa này, Abubakar để lại hình ảnh nhạt nhòa với những pha xử lý bóng vô duyên. Nhưng nghịch lý ở chỗ, có tiền đạo này trên sân, đội bóng SLNA thường rất may mắn. Trong giai đoạn đầu của mùa giải 2015, Abubakar đã có không ít lần ghi những bàn thắng quyết định, góp phần không nhỏ giúp đội bóng của Ngô Quang Trường giành chiến thắng.
(Baonghean) - Là 1 trong 2 ngoại binh của Sông Lam Nghệ An (SLNA) mùa này, Abubakar để lại hình ảnh nhạt nhòa với những pha xử lý bóng vô duyên. Nhưng nghịch lý ở chỗ, có tiền đạo này trên sân, đội bóng SLNA thường rất may mắn. Trong giai đoạn đầu của mùa giải 2015, Abubakar đã có không ít lần ghi những bàn thắng quyết định, góp phần không nhỏ giúp đội bóng của Ngô Quang Trường giành chiến thắng.
Trên sân Vinh ở vòng đấu thứ 7, như thường lệ, Abubakar được xếp đá chính bên cạnh Hồ Tuấn Tài. Không phải là cầu thủ có kỹ thuật tốt nên ngoại binh này thường hay mất bóng và phải nhận những tiếng la ó từ trên khán đài. Thế nhưng, khi nhiều người gây sức ép đòi Ngô Quang Trường phải thay ra thì Abubakar đã tạo ra được bước ngoặt cho chính bản thân mình và cả đội nhà.
![]() |
Abubakar ăn mừng bàn thắng cùng đồng đội. Ảnh Internet |
Một tình huống tấn công không mấy nguy hiểm của đội chủ nhà nhưng Văn Biển mắc sai lầm và chỉ chờ có thế, Abubakar dứt điểm tung nóc lưới của thủ thành Dương Hồng Sơn. Bị đội khách ép từ đầu trận nên bàn thắng đến với SLNA mang ý nghĩa rất lớn. Từ đây, các cầu thủ trẻ của Ngô Quang Trường tự tin hơn và có thể triển khai thế trận theo ý muốn của mình. Tương tự, Abubakar cũng không còn bị khán giả la ó và bản thân cầu thủ này suốt cả trận đấu vừa tấn công, vừa tham gia hỗ trợ phòng ngự, góp phần không nhỏ vào chiến thắng của SLNA trước đại kình địch HN.T&T.
Dù không tạo được nhiều dấu ấn, thậm chí trận nào cũng bị kêu ca, nhưng hiệu suất ghi bàn của Abubakar là không tồi. Tính đến trước trận đấu với QNK.Quảng Nam, tiền đạo này là người ghi nhiều bàn thắng nhất cho SLNA với 4 pha lập công. Tần suất ghi bàn của Abubakar thậm chí ngang bằng với những ngoại binh hàng đầu đang thi đấu ở V.League mùa giải năm nay.
Nhiều cầu thủ SLNA cho biết: Tập luyện và thi đấu với Abubakar nhiều khi cũng bực mình. Lý do là chuyên môn của ngoại binh này không được tốt, với nhiều tình huống xử lý quá thô khiến họ hụt hẫng. Nhưng bù lại, Abubakar lại rất nhiệt tình. Trong sinh hoạt và tập luyện, tiền đạo này tỏ ra rất chuyên nghiệp. Chính những điều đó nên Abubakar được mọi người yêu quý, những điểm yếu về chuyên môn đôi khi không còn là khoảng cách nữa.
Nhiệt tình và thi đấu với khát khao cao độ, bên cạnh đó, Abubakar còn hy sinh rất nhiều quyền lợi vì SLNA. Được biết, tiền đạo này là một trong những người đến sân Vinh thử việc đầu tiên ở mùa giải 2015. Sau mấy tháng thử thách, do không đạt yêu cầu về chuyên môn nên đội bóng xứ Nghệ thông báo loại để Abubakar tìm đội bóng khác. Nhận được thông báo nói trên, ngoại binh này đã lên thẳng phòng Tổng giám đốc Nguyễn Hồng Thanh trình bày nguyện vọng ở lại. Theo đó, Abubakar chấp nhận thi đấu cho SLNA mà không cần lót tay, lương hàng tháng do đội bóng xứ Nghệ định đoạt. Thấy tình cảm cũng như mong muốn được ở lại của Abubakar, lãnh đạo SLNA đã đi đến thống nhất, ký “hợp đồng” với anh 2 trận đấu đầu tiên của V.League, sau đó tuỳ vào hoàn cảnh, hai bên sẽ tính tiếp chuyện có hợp tác hay không.
Trận đầu tiên đá với Hải Phòng, Abubakar gây thất vọng lớn và SLNA thua đội khách ngay trên sân nhà. Dù trận đấu kế tiếp, tiền đạo này ghi bàn, giúp SLNA có 3 điểm khi đối đầu với SHB. Đà Nẵng, nhưng đội bóng xứ Nghệ thời điểm ấy vẫn có ý định thanh lý hợp đồng. Lo sợ mình phải chia tay đội bóng, ngay sau trận đấu ở Chi Lăng, Abubakar đã bắt chuyến xe trong đêm về để kịp sáng hôm sau làm việc với lãnh đạo đội bóng SLNA.
Theo đó, biết được SLNA muốn thanh lý, Abubakar đã thuyết phục bằng cách hứa sẽ cố gắng hơn và chỉ nhận lương ngang với nội binh của đội bóng. Bằng một thái độ cầu thị, Abubakar đã thuyết phục được lãnh đạo SLNA và sau đó, đôi bên ký tiếp hợp đồng cho đến hết giai đoạn lượt đi. Theo bản hợp đồng này, Abubakar ngoài việc không có lót tay, lương hàng tháng cũng chỉ 18 triệu đồng, thua nhiều cầu thủ loại A khác ở SLNA.
Đội bóng xứ Nghệ đã nghĩ đến bài toán kinh tế khi hợp tác với Abubakar và dù có thấp thỏm với phong độ của tiền đạo này thì phía sau đó vẫn có những câu chuyện thú vị khi vì SLNA, tiền đạo này đã hy sinh rất nhiều. Ngoài ra, có Abubakar là có may mắn và không phải ai cũng có thể mang lại điều đó.
Vĩnh Liêm