Thấy gì từ việc Bill Gates cấm con dùng điện thoại cho tới khi 14 tuổi?

Mới đây, tỷ phú công nghệ Bill Gates tiết lộ với báo “The Mirror” là ông cấm các con sử dụng điện thoại di động cho đến khi chúng 14 tuổi. Quy định này của Bill Gates có thể gợi ý một giải pháp cho các bậc cha mẹ trong việc quản lý con dùng các thiết bị số.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo “The Mirror” của Anh, Bill Gates - nhà sáng lập công ty phần mềm lớn nhất thế giới Microsoft cho biết ông không chỉ yêu cầu 3 đứa con 20, 17 và 14 tuổi phải đợi cho đến khi 14 tuổi mới được sở hữu điện thoại di động mà còn hạn chế thời gian các con dùng điện thoại trước khi đi ngủ.

Điện thoại di động cũng bị cấm trên bàn ăn trong gia đình người đàn ông giàu nhất thế giới.

Bill Gates cho biết: “Chúng tôi thường đặt ra mốc thời gian mà sau đó các con không được dùng điện thoại, điều này giúp các con có thể lên giường đi ngủ vào giờ thích hợp”.

3 con của Bill Gates phải đợi cho đến khi 14 tuổi mới được sở hữu điện thoại di động.
3 con của Bill Gates phải đợi cho đến khi 14 tuổi mới được sở hữu điện thoại di động.

Tỷ phú Bill Gates giải thích: “Bạn có thể thấy điện thoại di động và mạng xã hội có thể được sử dụng vào những việc rất hữu ích như làm bài tập hay giữ liên lạc với bạn bè, và việc sử dụng thường trở nên quá mức. Chính vì vậy mà chúng tôi không dùng điện thoại trên bàn ăn, không cho các con dùng điện thoại cho đến khi 14 tuổi và các con tôi phàn nàn là những đứa trẻ khác được dùng điện thoại sớm hơn”.

Trước đó vào năm 2013, Bill Gates từng phát biểu trong một chương trình của kênh truyền hình Mỹ NBC rằng 13 tuổi là độ tuổi thích hợp để bắt đầu được dùng các thiết bị kỹ thuật số.

Mặc dù sở hữu 87 tỷ USD, đóng một vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng công nghệ của thời đại số, Bill Gates vẫn nghĩ việc đặt ra giới hạn dùng đồ công nghệ là cần thiết cho trẻ. Vậy thì không có lý gì mà các bậc cha mẹ khác lại “vô tư” để con sử dụng điện thoại di động từ khi còn nhỏ.

Bill Gates cấm con dùng điện thoại tới khi 14 tuổi. Trong ảnh: Vợ chồng Bill Gates và các con.
Bill Gates cấm con dùng điện thoại tới khi 14 tuổi. Trong ảnh: Vợ chồng Bill Gates và các con.

Quy định hạn chế con dùng điện thoại di động của Bill Gates cũng phù hợp với khuyến cáo của các chuyên gia về tâm lý và sức khỏe. Ngày nay, trẻ mới lớn trở nên bị “nghiện” với việc chat, nhắn tin và vào mạng suốt cả ngày. Vào mạng để tìm kiếm thông tin thì cũng tốt cho trẻ, nhưng vấn đề xuất hiện khi trẻ dành quá nhiều thời gian sử dụng các đồ công nghệ.

Điều này dẫn đến việc trẻ kém về kỹ năng xã hội, gặp các vấn đề sức khỏe vì thiếu vận động cơ thể và bị điểm kém ở trường. Vì vậy các phụ huynh cần tìm ra cách phù hợp để giúp trẻ giảm việc phụ thuộc vào đồ công nghệ. Và phương pháp mà tỷ phú công nghệ Bill Gates thực hiện với 3 con của ông có thể gợi ý giải pháp cho nhiều bậc cha mẹ khác.

Việc Bill Gates cấm các con dùng điện thoại di động trên bàn ăn cũng ẩn chứa nhiều ý nghĩa. Theo chuyên gia tâm lý, Tiến sỹ Gary Chapman, bàn ăn là một trong những nơi tốt nhất để xây dựng tình cảm với con trẻ. Trong cuốn sách “Nghệ thuật xoay chuyển tình thế” (NXB Lao động -Xã hội), các tác giả cũng chỉ ra rằng chiếc bàn ăn đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối và tập hợp các thành viên.

Chiếc bàn ăn có vai trò quan trọng như vậy trong xây dựng tình cảm gia đình, nhưng nếu bị “xâm lấn” bởi các thiết bị số thì nó không làm được vai trò thiết yếu của nó nữa.

Theo Dantri

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.