Thầy giáo dạy học sinh hát "Chuyện tình Lan và Điệp" bằng tiếng Anh cực chất

Video ghi lại hình ảnh thầy giáo bắt nhịp cho các học sinh hát tiếng Anh bài hát "Chuyện tình Lan và Điệp" theo phong cách nhạc bolero đang gây chú ý

Video ghi lại hình ảnh thầy giáo bắt nhịp cho các học sinh hát tiếng Anh bài hát "Chuyện tình Lan và Điệp" theo phong cách nhạc bolero đang gây chú ý. Lời bài hát được thầy giáo viết trên bảng: "I tell you hear, story Lan and Diep is a sad story. When Lan was young, she often dreamed, she wrote down a song. These day, Diep like butterfly, fly around Lan. Lan look like flower, love forever. Swear country never go away. (Tôi kể người nghe đời Lan và Điệp, một chuyện tình cay đắng. Lúc tuổi còn thơ tôi vẫn thường mộng mơ, đem viết thành bài ca. Thuở ấy Điệp vui như bướm trắng, say đắm bên Lan. Lan như bông hoa ngàn, thương yêu vô vàn. Nguyện thề non nước sẽ không hề lìa tan).

Video ghi lại hình ảnh thầy giáo bắt nhịp cho các học sinh hát tiếng Anh bài hát "Chuyện tình Lan và Điệp" theo phong cách nhạc bolero.

Chủ nhân của đoạn video là bạn Nguyễn Băng, học sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn An Ninh, quận 10, TP HCM. Băng cho biết thầy giáo trong video tên Hùng, dạy tiếng Anh tại trường.

Nhiều người sau khi xem tỏ ra hứng thú với cách dạy học sáng tạo của thầy giáo. Tài khoản Hai Sai Gon chia sẻ: "Giáo dục phải gắn liền với thực tế như thế. Mục đích cuối cùng là làm sao học sinh nạp kiến thức trong trạng thái vui vẻ kiểu như thầy giáo này truyền đạt". "Cách dạy học của thầy rất thú vị, đáng để nhiều đồng nghiệp khác học hỏi. Hình ảnh này đối lập với cô giáo suốt 3 tháng không thèm giảng bài cho học sinh nhỉ", Facebooker Thọ Bạc Liêu phát biểu.

Người dùng Facebook Si Nguyen lại nói: "Nghe thì vui nhưng nói thiệt là thầy dịch lời còn khá ngô nghê và không đúng văn phạm. Tốt nhất là chỉ nên giải trí thôi". "Đúng là sáng tạo thật nhưng ngữ pháp thì không đúng cho lắm. Ví dụ 'Diep like butterfly, fly around Lan'. Câu này phải sửa lại là: 'Diep (looked) like butterfly. Flew arround Lan'. Vì đang đề cập đến chuyện của quá khứ nên phải dùng thì quá khứ chứ", một Facebooker khác ý kiến.

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.