Thầy giáo hỗ trợ 18 sỹ tử ăn ở miễn phí

(Baonghean.vn) - Gặp thầy Nguyễn Đăng Khoa - giáo viên môn Ngữ Văn - Trường THPT Lê Lợi  (Tân Kỳ) mấy hôm nay thật khó, bởi thầy lúc nào cũng tất bật lo chỗ ăn chỗ ở miễn phí cho 18 sỹ tử và người nhà, giúp họ chuẩn bị tốt mọi tâm lý để "vượt vũ môn".

Thầy Khoa là thành viên của câu lạc bộ thiện nguyện "ước mơ xanh". Trong kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, qua sự kết nối của thầy với một số bạn bè ở thành phố Vinh đã tìm được 6 phòng và đủ cho 18 thí sinh ăn ở, sinh hoạt hoàn toàn miễn phí diễn ra trong 4 ngày thi. Các sỹ tử và người nhà được thầy Khoa giúp đỡ có hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Thầy Khoa chở sỹ tử đi thi miễn phí
Thầy Khoa chở sỹ tử đi thi miễn phí

Trước nghĩa cử của thầy, các học sinh cũ tham gia sinh viên tình nguyện tiếp sức mùa thi và bạn bè thân quen của thầy ở Vinh sẵn sàng chở các em đi lại trong 4 ngày thi miễn phí. Đây là việc làm ý nghĩa của cộng đồng nhằm tiếp thêm động lực cho các thí sinh trong kỳ thi căng thẳng này.

Được biết, thầy Khoa tham gia nhóm thiện nguyện "Ước mơ xanh" được 2 năm nay, thầy là người được đánh giá rất có tài vận động những nhà hảo tâm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn khắp cả nước. Bản thân thầy cũng đã đóng góp tiền, hiện vật và các thứ khác trị giá hàng chục triệu đồng. Mới đây nhất, thầy đã kêu gọi ủng hộ người dân xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh với số tiền và vật dụng khác trị giá lên tới 300 triệu đồng nhằm giúp xã nghèo ổn định cuộc sống sau đợt cá chết hàng loạt vừa qua. Thầy cũng đã kêu gọi ủng hộ cháu bé Lô Nhật Luân, 3 tuổi, dân tộc Thái tại xóm Đồng Tiến, Châu Cường, Quỳ Hợp bị mắc hội chứng thận hư với số tiền 10 triệu đồng và rất nhiều nghĩa cử cao đẹp khác của thầy luôn được người thân, gia đình, bạn bè ủng hộ....

Phát cháo miễn phí.
Phát cháo miễn phí.

Thầy Khoa chia sẻ:  Từ ngày biết làm điều thiện đến nay, tôi không nghĩ mình đã giúp được cho bao nhiêu người, bao nhiêu tiền của nhưng tôi vẫn thấy thiếu bởi quanh ta còn vô số những người bất hạnh, khốn khổ… cần được sự sẽ chia, giúp đỡ của những người may mắn hơn về cả hai mặt vật chất lẫn tinh thần.

Phương Hảo

(Huyện ủy Tân Kỳ)


tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.