Thể thao

Thầy giáo Lữ Hoài Trung – người "truyền lửa" cho bóng bàn Con Cuông

Tố Như Phong 08/11/2025 19:00

Những năm gần đây, bóng bàn Nghệ An liên tục gây tiếng vang lớn tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc. Đặc biệt năm 2024, Nghệ An giành 7 HCV, trong đó, riêng xã Con Cuông đóng góp tới 6 HCV – một kỳ tích chưa từng xuất hiện trong thể thao học đường tỉnh nhà.

Đằng sau thành công ấy là vai trò đặc biệt của HLV Lữ Hoài Trung, người nhiều năm gắn bó với phong trào bóng bàn học đường ở Con Cuông và hiện là HLV trưởng đội bóng bàn Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.

Phóng viên đã có cuộc trao đổi cùng thầy Lữ Hoài Trung để hiểu rõ hơn hành trình đưa bóng bàn Con Cuông trở thành “điểm sáng” của thể thao Nghệ An.

Thành tích không phải phép màu

P.V: Thành tích 6 HCV tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc là cột mốc lịch sử. Theo thầy, đâu là yếu tố quyết định tạo nên bước đột phá ấy?

HLV Lữ Hoài Trung: Thành tích đó không phải phép màu. Nó là kết quả của sự tích lũy trong nhiều năm, từ nỗ lực của các em học sinh đến sự đồng hành của gia đình và nhà trường. Tôi luôn nói với học trò rằng: “Không có đường tắt trong thể thao”. Chúng tôi kiên trì rèn kỹ thuật, thể lực và đặc biệt là tâm lý thi đấu. Tôi nghĩ yếu tố nền tảng nhất chính là ý chí vượt khó của các em. Con Cuông là vùng núi, điều kiện còn hạn chế nhưng các em tập luyện rất chăm chỉ và nghiêm túc, có tinh thần học hỏi rất cao.

Buổi tập hăng say của các em học sinh đam mê bóng bàn Con Cuông
Buổi tập hăng say của các em học sinh đam mê bóng bàn ở Con Cuông. Ảnh: Như Phong

P.V: Con Cuông là xã miền núi, vì sao bóng bàn lại phát triển mạnh đến vậy?

HLV Lữ Hoài Trung: Con Cuông có truyền thống bóng bàn từ nhiều thập kỷ trước. Người đặt nền móng cho phong trào chính là thầy giáo Nguyễn Viết Thái - cựu giáo viên Trường THPT Con Cuông. Thầy Thái đã bền bỉ gây dựng, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ, tạo nên văn hóa bóng bàn rất đặc biệt ở nơi đây. Hiện tại, trên địa bàn toàn xã có 6 câu lạc bộ bóng bàn hoạt động thường xuyên, cùng nhiều nhóm chơi tự phát. Từ trẻ nhỏ đến người lớn tuổi, ai cũng yêu thích. Chính môi trường “giàu truyền thống” ấy giúp thế hệ VĐV trẻ phát triển nhanh và bền vững.

thử đăng ảnh
Các tay vợt nhí Con Cuông trong buổi tập luyện đầu tiên. Ảnh: Như Phong

P.V: Được biết thầy rất sát sao với học sinh ngoài giờ tập chính khóa. Cụ thể thầy đã huấn luyện thế nào để phát hiện và bồi dưỡng tài năng?

HLV Lữ Hoài Trung: Tôi quan sát rất kỹ những buổi tập đầu tiên của từng em. Khi thấy em nào có tố chất, phản xạ nhanh, cảm bóng tốt, tôi dành thêm thời gian hướng dẫn riêng. Có hôm tập đến tối mịt, thầy trò đều mệt nhưng rất vui.

Đặc biệt, tôi luôn tự học để không bị tụt hậu. Trên YouTube có rất nhiều bài phân tích của các chuyên gia bóng bàn Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu… Tôi xem, ghi chép lại rồi điều chỉnh cho phù hợp với thể trạng của học sinh địa phương. Huấn luyện trẻ mà không chịu đổi mới thì không thể đòi hỏi thành tích cao.

 Thầy Lữ Hoài Trung dành nhiều thời gian rèn luyện kỹ năng cho học trò.
Thầy Lữ Hoài Trung dành nhiều thời gian rèn luyện kỹ năng cho học trò. Ảnh: Trịnh Phú

Chiến lược .... từ những giải đấu

P.V: Nhiều người nói rằng, bí quyết của thầy nằm ở việc cho học sinh đi thi đấu rất nhiều. Có phải đây là chiến lược mấu chốt giúp các em bứt phá?

HLV Lữ Hoài Trung: Đúng vậy. Tôi cho rằng, một học sinh tập 1.000 giờ mà không thi đấu thực tế thì vẫn yếu tâm lý. Vì thế, phương châm của tôi là: “Ở đâu có giải, ở đó có học trò Con Cuông”.

Từ các giải phong trào của xã, tỉnh, rồi giao lưu với ở trong tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, thậm chí các giải nghiệp dư, tôi đều đăng ký cho các em tham gia.

Mỗi trận đấu là một lần học hỏi. Các em mạnh dạn hơn, không sợ đối thủ lạ và biết điều chỉnh lối chơi ngay trong ván đấu.

Bên cạnh việc đi thi nhiều, chúng tôi còn thường xuyên tổ chức giải nội bộ trong trường và trong câu lạc bộ, để các em làm quen với không khí thi đấu, trọng tài, khán giả, luật thi đấu… Việc tạo “không khí thi đấu giống thật” như vậy giúp các em chuẩn bị đầy đủ mọi yếu tố trước khi bước ra giải đấu chính thức.

Nhờ được cọ xát liên tục như vậy, khi bước vào Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc, các em gần như không bị tâm lý. Sự tự tin đó là điều không phải địa phương nào cũng có.

 Không khí sôi nổi tại giải bóng bàn cấp trường – nơi các em rèn bản lĩnh thi đấu
Không khí sôi nổi tại giải bóng bàn cấp trường – nơi các em rèn bản lĩnh thi đấu. Ảnh: Nhân vật cung cấp
 Các em tham gia giải các tay vợt xuất sắc CLB bóng bàn phố núi
Các em tham gia giải các tay vợt xuất sắc CLB bóng bàn phố núi. Ảnh: Nhân vật cung cấp

 Cọ xát, học hỏi tại Giải Cúp Thung Mây – giúp các em tích lũy kinh nghiệm thi đấu thực tế.
Cọ xát, học hỏi tại Giải Cúp Thung Mây – giúp các em tích lũy kinh nghiệm thi đấu thực tế. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Sự đồng hành của phụ huynh – nền tảng cho thành công

P.V: Việc liên tục đưa học sinh đi thi đấu chắc hẳn cần sự hỗ trợ lớn từ phụ huynh?

HLV Lữ Hoài Trung: Rất đúng. Phụ huynh Con Cuông là điểm tựa quan trọng. Các anh chị ấy sẵn sàng nghỉ việc, đi cùng đội bóng khi thi đấu xa. Có người còn hỗ trợ thêm kinh phí, bữa ăn, xe cộ…

Đó là điều khiến tôi rất xúc động. Có phụ huynh nói: “Chỉ cần thầy và các cháu cố gắng, còn lại cứ để chúng tôi lo”. Chính tinh thần ấy giúp bóng bàn Con Cuông có được sự bền bỉ và vững chắc.

P.V: Ngoài năm 2024, bóng bàn Con Cuông từng có thành tích nổi bật nào trước đây không?

HLV Lữ Hoài Trung: Phong trào đã có nền tảng từ trước. Điển hình là năm 2016, tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc, đoàn bóng bàn Sở GD&ĐT Nghệ An giành 3 HCV, trong đó, Con Cuông đóng góp 2 HCV ở nội dung đôi nữ và đôi nam. Những thành tích ấy cho thấy Con Cuông có truyền thống và nền tảng rất tốt, chứ không chỉ bùng nổ nhất thời.

 Thầy Lữ Hoài Trung tận tâm chỉnh sửa kỹ thuật cho học trò.
Thầy Lữ Hoài Trung tận tâm chỉnh sửa kỹ thuật cho học trò. Ảnh: Như Phong
 Những nhà vô địch Hội khỏe Phù Đổng 2024 của bóng bàn Con Cuông
Những nhà vô địch Hội khỏe Phù Đổng 2024 của bóng bàn Con Cuông. Ảnh: Nhân vật cung cấp

P.V: Sau những thành tích ấn tượng, thầy đã được Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An giao nhiệm vụ HLV trưởng đội bóng bàn tỉnh. Điều này có ý nghĩa gì với thầy?

HLV Lữ Hoài Trung: Tôi xem đây là trách nhiệm hơn là vinh dự. Điều quan trọng không phải vị trí, mà là đóng góp được điều gì cho phong trào. Tôi hy vọng có thể đem kinh nghiệm từ Con Cuông để lan tỏa tinh thần thể thao học đường cho toàn tỉnh.

P.V: Thầy kỳ vọng gì ở thế hệ vận động viên trẻ Con Cuông trong thời gian tới?

HLV Lữ Hoài Trung: Tôi tin rằng, chúng tôi vẫn còn có thể làm tốt hơn. Mục tiêu sắp tới là xây dựng đội ngũ VĐV trẻ có thể cạnh tranh ở các giải quốc gia, không chỉ dừng lại ở sân chơi Hội khỏe Phù Đổng.

Nhưng điều tôi mong nhất là các em giữ được đam mê, sự chăm chỉ và tinh thần vươn lên từ gian khó – bởi đó mới là giá trị lâu dài của thể thao.

P.V: Xin cảm ơn thầy về cuộc trao đổi!

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Thầy giáo Lữ Hoài Trung – người "truyền lửa" cho bóng bàn Con Cuông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO