Thầy giáo vùng cao Nghệ An 'nuôi trọ' và lập đội phản ứng nhanh hỗ trợ thí sinh

(Baonghean.vn) - Nhiều năm liền vợ chồng thầy giáo Ngô Chiến Thắng ở huyện vùng cao Quế Phong đã đem ô tô riêng của gia đình để phục vụ các thí sinh thi THPT. Ngoài ra, thầy giáo này còn đón các em về phòng trọ của mình để các em ở miễn phí trong những ngày thi.

 Trước ngày thi THPT, trên facebook của thầy giáo Ngô Chiến Thắng, giáo viên Trường THPT Quế Phong liên tục nổi lên những bài viết nhằm hỗ trợ thí sinh ở các xã vùng sâu, vùng xa của huyện Quế Phong đến dự thi THPT Quốc gia năm 2021.

Trên facebook của thầy Thắng trước ngày thi đều đăng tin để thí sinh biết đến ở. Ảnh: Facbook nhân vật

Trên facebook của thầy Thắng trước ngày thi đều đăng tin để thí sinh biết đến ở. Ảnh: Facbook nhân vật

Trong dãy nhà trọ của thầy trước ngày thi đã có 10 thí sinh của các xã như Hạnh Dịch, Cắm Muộn, Thông Thụ... đến để ở trọ. Trước đó, cô Hồ Thị Thúy, vợ thầy Thắng và cũng là giáo viên cùng trường với thầy đang tất bật dọn dẹp lại các căn phòng sạch sẽ, thoáng mát hơn để học sinh ở.

Thầy giáo Ngô Chiến Thắng hướng dẫn và động viên thí sinh ở trong phòng trọ miễn phí của gia đình. Ảnh: Đào Thọ

Thầy giáo Ngô Chiến Thắng hướng dẫn và động viên thí sinh ở trong phòng trọ miễn phí của gia đình. Ảnh: Đào Thọ

“Có những năm gia đình chúng tôi đón nhiều quá nên mỗi phòng có tới 2 đến 3 học sinh cùng trọ. Cũng do các em đều ở các xã vùng sâu, vùng xa nên đành phải chấp nhận. Thế nhưng hầu hết học sinh đều rất hài lòng” – cô Thúy cho hay.

Thầy Ngô Chiến Thắng kể rằng, là giáo viên nhiều năm công tác tại trường nên thầy thấu hiểu hoàn cảnh của các em học sinh vùng cao. Hầu hết các em đều ở xa, hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ lại không thể đưa đón hàng ngày được nên thầy dựng lên mấy phòng trọ để các em ở miễn phí. Nhà của thầy cách trường chỉ 100 mét nên rất thuận tiện để đi lại.

Em Vi Thị Hồng Ngọc, lớp 12A7 đến từ xã Hạnh Dịch chia sẻ: Nhà em ở xa, bố mẹ lại bận nên khi nghe thầy Thắng chia sẻ thông tin cho ở miễn phí thì nhiều bạn bè của em cũng đến để ở. “Ngoài việc được thầy cô cho ở, chúng em vừa được nhắc nhở học bài, cách làm bài và giờ giấc đi thi nên rất yên tâm. Đó cũng là động lực để chúng em làm bài tốt hơn” – thí sinh Hồng Ngọc tâm sự.

Chiếc xe gia đình được thầy Ngô Chiến Thắng đem đến trước địa điểm thi để hỗ trợ thí sinh. Ảnh: Đào Thọ
Chiếc xe gia đình được thầy Ngô Chiến Thắng đem đến trước địa điểm thi để hỗ trợ thí sinh. Ảnh: Đào Thọ

Ngoài việc đưa học sinh về phòng trọ miễn phí của mình, thầy giáo Ngô Chiến Thắng còn đưa chiếc xe ô tô của mình đến trước cổng trường và thành lập “Đội phản ứng nhanh mùa thi” để giúp đỡ các thí sinh. Theo thầy Thắng, chiếc xe của thầy có thể giúp ích cho các em khi bố mẹ chở các em đi thi bằng xe máy gặp trục trặc giữa đường.

“Gặp những tình huống như thế rất có thể các em sẽ bị ảnh hưởng đến tâm lý và kết quả làm bài thi. Tôi chỉ muốn gặp trường hợp như vậy, chỉ cần nhấc máy gọi và ngay lập tức tôi sẽ có mặt để đón các em tới điểm thi một cách nhanh nhất” – thầy Ngô Chiến Thắng cho hay.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.