Thầy Park ‘3 không’ ở King’s Cup; MU dùng mức lương không tưởng để sở hữu De Ligt

Thanh Hiền ((Tổng hợp))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) -MU dùng mức lương không tưởng để sở hữu De Ligt; Chờ đến World Cup 2026, châu Á mới có 8 suất; Pep Guardiola đã ký hợp đồng 4 năm với Juventus... là những tin tức thể thao đáng chú ý.
MU dùng mức lương không tưởng để sở hữu De Ligt
Tương lai tươi sáng đang chờ đợi De Ligt. Ảnh: Getty.
Tương lai tươi sáng đang chờ đợi De Ligt. Ảnh: Getty.
Theo truyền thông Anh, 236.000 bảng mỗi tuần là mức lương "Quỷ đỏ" dùng để lôi kéo De Ligt đến Ngoại hạng Anh mùa tới. Nếu đồng ý, cầu thủ trẻ người Hà Lan sẽ bỏ túi 12,3 triệu bảng mỗi năm - khoản thu nhập khổng lồ đối với cầu thủ chưa bước sang tuổi 20.
236.000 bảng mỗi tuần cũng là thu nhập cao thứ 3 tại sân Old Trafford, sau Alexis Sanchez (350.000 bảng) và Paul Pogba (260.000 bảng). MU tự tin Barcelona sẽ không thể đáp ứng mức thu nhập này cho De Ligt.
"De Ligt cảm thấy xứng đáng được nhận những gì phải thuộc về mình. Việc cậu ta muốn có mức lương cao ở Barca cũng là điều bình thường. Nội bộ đội bóng tin tương lai của De Ligt sẽ được giải quyết trong 10 ngày nữa", nguồn tin từ Ajax cho biết.
Chờ đến World Cup 2026, châu Á mới có 8 suất
Kế hoạch World Cup 2022 có 48 đội của FIFA đã bị phá sản. Việc một vòng chung kết có 48 đội vì thế phải chờ đến World Cup 2026.
Tuyển Việt Nam đã từng nghĩ về World Cup 2022, nhưng giờ gần như đã đổ bể...
Tuyển Việt Nam đã từng nghĩ về World Cup 2022, nhưng giờ gần như đã đổ bể...
Theo đó, các châu lục sẽ tăng đáng kể những suất dự vòng chung kết World Cup và được phân bổ như sau: Châu Âu từ 13 đại diện sẽ tăng lên 16; châu Phi từ 5 suất sẽ tăng lên 9 như hiện nay; khu vực CONCACAF (Bắc Trung Mỹ và Caribe) cùng CONMEBOL (Nam Mỹ) mỗi nơi có 6 suất kể từ World Cup 2026, tức CONCACAF tăng thêm 3 suất, còn CONMEBOL tăng thêm 2 suất. Đáng kể nhất là khu vực châu Á tăng gấp đôi khi được ưu tiên từ 4 suất lên đến 8 suất.
Riêng châu Đại Dương, nơi không có suất chính thức mà trước đây toàn phải đá play off, nay sẽ có 1 suất chính thức dự World Cup. Còn lại 2 suất cuối sẽ được định đoạt bằng đá play off dành cho 6 đội tuyển, bao gồm mỗi liên đoàn châu lục sẽ có 1 đại diện dự giải đấu này cùng với đội tuyển thuộc liên đoàn của châu lục có nước chủ nhà.
‘3 không’ của thầy Park ở King’s Cup
Nói không với cầu thủ Việt kiều và ngoại binh nhập tịch vì nhiều lý do khác nhau, ông Park chắc chắn chỉ tin dùng các học trò cũ căn cứ vào tần suất ra sân thường xuyên ở các giải vô địch quốc gia.
Khó khăn nhất của thầy Park là trường hợp của Công Phượng sau 12 vòng đấu K-League vẫn tịt ngòi, nhưng đó là do chân sút này gặp khó khăn với đồng đội Incheon United thiếu hợp tác hơn là sa sút chuyên môn.
Vì chỉ có ba buổi tập luyện trên đất Thái Lan nên ông Park Hang-seo chọn đủ 23 cầu thủ và đăng ký luôn cho ban tổ chức Cúp Nhà vua 2019.
Ông Park Hang-seo.
Không công bố sớm mà đợi đến sát ngày lên đường. Nếu các đội khác đều gút thành phần tham dự thì HLV Park Hang-seo chờ đến ngày 27/5 mới công bố danh sách đội tuyển VN tham dự King’s Cup. Công bố xong chỉ vài ngày mà cụ thể là ngày 31/5, sau vòng 12 V-League, ông sẽ gấp gáp hội quân. Vì thế nên chắc chắn 23 cầu thủ được gọi lên đội tuyển là 23 người đang có thể trạng khỏe mạnh và phong độ ổn định nhất để đá trận mở màn với chủ nhà Thái Lan ngày 5/6.
Không chọn cầu thủ đội dẫn đầu V-League. Theo thông tin rò rỉ thì CLB TP.HCM là đội đang dẫn đầu V-League do HLV Hàn Chung Hae-seung, bạn của ông Park, dẫn dắt nhưng đội bóng này lại không có cầu thủ được gọi tập trung đội tuyển. Nguyên do là đồng hương của thầy Park dẫn dắt đội bóng này không giới thiệu cầu thủ nào lên tuyển.
Ngoài ra, thiệt thòi hơn cho lần tập trung này là các tuyển thủ cũ như Trọng Hoàng chưa ra sân V-League do vướng thủ tục chuyển nhượng, hay Xuân Mạnh vừa bình phục, hoặc trung vệ Duy Mạnh, Văn Đức bị chấn thương phải ngồi nhà.
Sẽ không có bất ngờ nào trong số 23 cầu thủ lên tuyển chơi King’s Cup lần này và thậm chí gần một nửa không chắc có suất ra sân vì tính chất quan trọng của giải đấu.

Pep Guardiola ký hợp đồng 4 năm với Juventus

hãng thông tấn nổi tiếng của Italia, AGI khẳng định Pep Guardiola đã đồng ý ký hợp đồng 4 năm với Juventus và thỏa thuận giữa các bên sẽ được công bố vào ngày 4/6 tới. Vào ngày 14/6, Pep Guardiola sẽ họp báo chính thức ra mắt Juve.

Trước khi AGI loan tin, nhiều tờ báo lớn khác của Italia cũng cho rằng Pep Guardiola đã gặp gỡ các sếp lớn của Juventus ở Milan vào đầu tuần này. Hai bên nhanh chóng tìm được tiếng nói chung và đi đến thỏa thuận.

Việc Pep Guardiola “gật đầu” với Juventus khiến rất nhiều người bất ngờ, bởi lẽ HLV này đang gặt hái thành công lớn ở Man City và được BLĐ CLB “chiều” hết cỡ. Cho dù chưa thể giúp Man City vô địch Champions League, nhưng Pep đã giúp đội chủ sân Etihad thống trị bóng đá Anh trong 2 năm qua với một loạt kỷ lục. Trước khi nhận lời với Juve, HLV 48 tuổi người Tây Ban Nha cũng được Man City đề nghị ký hợp đồng mới với mức lương hậu hĩnh.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.