Thầy trò trường THPT Nghi Lộc 5 đón "mùa Vàng" Olympic Toán học TIMO
Sau 3 năm kiên trì tham dự Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế TIMO, thầy và trò Trường THPT Nghi Lộc 5 đã có một mùa thi thành công ngoài mong đợi khi 7/7 học sinh dự thi đều giành Huy chương Vàng. Thành tích ấn tượng này không chỉ mang lại niềm vui lớn cho nhà trường mà còn khẳng định sự vươn lên mạnh mẽ của một ngôi trường còn nhiều khó khăn.
Gần 20 năm giảng dạy môn Toán tại Trường THPT Nghi Lộc 5, thầy giáo Nguyễn Văn Lý luôn trăn trở làm sao để học sinh có thêm cơ hội cọ xát, khẳng định năng lực bản thân. Vì vậy, hơn 3 năm trước, khi Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 chính thức được triển khai ở bậc THPT, thầy bắt đầu tìm hiểu và lựa chọn Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế TIMO làm sân chơi cho học sinh.
Theo thầy Lý, dù không phải kỳ thi chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhưng TIMO là cuộc thi được ngành Giáo dục khuyến khích tham gia. Điểm mới của kỳ thi này là hình thức giải Toán bằng tiếng Anh, với các bài toán gắn với thực tiễn, đòi hỏi tư duy logic, khả năng vận dụng kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ – phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
.jpg)
Trường THPT Nghi Lộc 5 một trường vùng khó của huyện Nghi Lộc (cũ), chất lượng đầu vào của trường thấp so với mặt bằng chung. Những năm gần đây, phần lớn học sinh có xu hướng lựa chọn các môn xã hội, trong khi các môn tự nhiên, đặc biệt là Toán học, chưa thực sự thu hút. Chính vì vậy, việc xây dựng đội tuyển tham gia các kỳ thi học thuật là một thách thức không nhỏ đối với giáo viên và học sinh.
Nhớ lại những mùa thi đầu tiên, thầy Lý thẳng thắn chia sẻ: “Những bước đi ban đầu không hề dễ dàng: Năm đầu tham gia TIMO, cả thầy và trò đều còn bỡ ngỡ với dạng đề mới, cách thi mới, nên kết quả chưa cao. Đến mùa thi thứ 2, dù số lượng học sinh tham gia đông hơn nhưng thành tích vẫn chưa như kỳ vọng. Chỉ đến năm 2025, ở mùa thi thứ 3, đội tuyển của trường mới thực sự tạo được bước đột phá với 7/7 học sinh đều giành Huy chương Vàng - thầy Lý cho biết.
Đội tuyển năm nay gồm 7 học sinh lớp 11A1, trong đó có 3 học sinh nữ. Để có được kết quả này, ngoài thầy Nguyễn Văn Lý phụ trách bồi dưỡng chính môn Toán, nhà trường còn có sự đồng hành của thầy Hoàng Văn Sinh và cô Nguyễn Thị Hồng Anh, hỗ trợ học sinh về chuyên môn và tiếng Anh. Quá trình ôn thi, ngoài các buổi ôn luyện Toán vào buổi chiều, giáo viên phải tự tìm tòi tài liệu, hướng dẫn học sinh làm quen với thuật ngữ và cách trình bày bài giải bằng tiếng Anh.

Nhìn vào kết quả năm nay, các thầy cô rất vui mừng bởi phần lớn học sinh trong đội tuyển đều xuất thân từ gia đình thuần nông, hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, có em mồ côi bố, mẹ đi làm thuê. Ngày trước, khi mới vào lớp 10, các em chưa từng nghĩ mình có thể tham gia một kỳ thi Toán – tiếng Anh ở tầm quốc gia, chứ chưa nói đến việc đoạt Huy chương Vàng. Chính sự tận tâm, động viên của thầy cô đã tiếp thêm niềm tin, giúp các em vượt qua rào cản để tự tin khẳng định mình.
Với thành tích Huy chương Vàng cấp quốc gia, các học sinh của Trường THPT Nghi Lộc 5 sẽ tiếp tục được tham dự vòng thi quốc tế TIMO, dự kiến tổ chức tại Thái Lan vào giữa năm 2026.
Đây cũng là tiền đề để nhà trường xây dựng đội tuyển chuẩn bị cho Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12 và là bước "khởi động" để các em chinh phục các Kỳ thi khác như Kỳ thi đánh giá tư duy, đánh giá năng lực và các kỳ thi lấy chứng chỉ quốc tế.
TIMO (Thailand International Mathematical Olympiad) là kỳ thi toán quốc tế được tổ chức hằng năm bởi Trung tâm Giáo dục vô địch Olympiad Hong Kong phối hợp Tổ chức Du lịch Thái Lan. Kỳ thi gồm 3 vòng: Vòng loại thi online, vòng quốc gia (thi trực tiếp tại Việt Nam) và vòng quốc tế (thi online hoặc thi trực tiếp tại Thái Lan).
Năm học 2025 - 2026 là năm thứ 12 kỳ thi Olympic toán học quốc tế TIMO được tổ chức trên thế giới và là lần thứ 7 tổ chức tại Việt Nam.


