Thẻ căn cước và CMND sẽ song song tồn tại

“Từ năm 2016 trở đi sẽ có 3 loại giấy tờ tùy thân cùng tồn tại là Thẻ căn cước, CMND loại 9 số và 12 số. Cả 3 loại này chỉ khác nhau về tên gọi còn bản chất là như nhau, có giá trị như nhau”, đại tá Vũ Xuân Dung, Cục trưởng Cục Quản lý cư trú và dữ liệu dân cư quốc gia (Bộ Công an), cho biết như vậy khi đề cập đến việc triển khai luật Căn cước công dân.
Mặt trước thẻ căn cước và CMND có nội dung, hình thức giống nhau, chỉ khác nhau về tên gọi
Mặt trước thẻ căn cước và CMND có nội dung, hình thức giống nhau, chỉ khác nhau về tên gọi
Theo ông Dung, từ ngày 1/1/2016, thời điểm luật Căn cước công dân có hiệu lực, tại nhiều địa phương sẽ ngừng cấp CMND và chuyển sang cấp Thẻ căn cước cho người dân từ 14 tuổi trở lên. Đối với những người có CMND đến thời điểm này hết hạn thì sẽ được đổi sang Thẻ căn cước. Những người đã được cấp CMND trước ngày 1/1/2016 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định, khi có yêu cầu thì được đổi sang Thẻ căn cước. Riêng một số địa phương chưa có điều kiện triển khai cấp Thẻ căn cước theo công nghệ mới thì vẫn tiếp tục cấp CMND theo quy định hiện hành. Đến năm 2020, cả nước đồng loạt thực hiện việc cấp Thẻ căn cước.
“Trên Thẻ căn cước chỉ có thay đổi nhỏ là về tên gọi và dấu Quốc huy (thay cho con dấu cơ quan công an), còn lại các thông tin khác cũng giống như CMND, từ tên tuổi, số định danh cá nhân, vân tay, ảnh... Các loại máy móc đã đầu tư để thực hiện cấp CMND theo công nghệ mới thì nay sẽ thực hiện cấp Thẻ căn cước nên không có chuyện lãng phí về nguồn lực hay đầu tư gì ở đây cả”, ông Dung nói.
Theo kế hoạch, đến cuối tháng 10 năm nay Bộ Công an sẽ trình Chính phủ xem xét ban hành nghị định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Căn cước công dân để chuẩn bị cho việc cấp Thẻ căn cước từ ngày 1/1/2016.
Theo TNO

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.