Thế giới 24/7: EU “rối như canh hẹ”, Trump “đảo ngược” quyết định trước sức ép

Phú Bình (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thế giới 7 ngày qua chứng kiến nhiều diễn biến bất ngờ, chẳng hạn Mỹ đột ngột rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc, châu Âu "lục đục" vì vấn đề người di cư, căng thẳng leo thang khi Kiev mở rộng trừng phạt Moskva...

Cùng điểm lại những sự kiện đáng chú ý nhất tuần qua những bức ảnh nổi bật:

ngày 19/6, Đại sứ Mỹ tại LHQ, bà Nikki Haley, đã thông báo quyết định nước này rút khỏi Hội đồng Nhân quyền LHQ, đồng thời cho rằng Hội đồng Nhân quyền LHQ có quan điểm thành kiến chống lại Israel. Ảnh: AP
Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc (LHQ): Ngày 19/6, Đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley thông báo nước này rút khỏi Hội đồng Nhân quyền LHQ, cho rằng Hội đồng Nhân quyền LHQ có quan điểm thành kiến chống lại Israel. Ảnh: AP
Nga cho rằng, việc Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp quốc (LHQ) phản ánh cách tiếp cận đơn phương của Washington đối với các vấn đề toàn cầu.
Nga cho rằng, việc Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền LHQ phản ánh cách tiếp cận đơn phương của Washington đối với các vấn đề toàn cầu. Phái đoàn thường trực của Nga ngày 20/6 cho biết, họ đã ứng cử vị trí thành viên cơ quan này nhiệm kỳ 2021-2023 nhằm "duy trì hoạt động hiệu quả trong Hội đồng Nhân quyền LHQ để duy trì đối thoại cân bằng và hợp tác trong lĩnh vực nhân quyền". Ảnh: Internet
PGS.TS – Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an cho rằng, rút khỏi Hội đồng Nhân quyền LHQ cũng là thể hiện chính sách phản đối các định chế đa phương của chính quyền Donald Trump
Nhận định về vấn đề này, PGS.TS - Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược khoa học Bộ Công an cho rằng, rút khỏi Hội đồng Nhân quyền LHQ cũng là thể hiện chính sách phản đối các định chế đa phương của chính quyền Donald Trump. Qua đây chắc chắn vai trò và vị thế của Mỹ bị giảm sút; cộng đồng quốc tế nhìn với con mắt nghi ngờ, giảm lòng tin với Mỹ, kể cả đồng minh và bạn bè. Ảnh: NRA
Liên Hợp quốc hôm 22/6 cho biết, chỉ trong vài ngày qua, đã có khoảng 220 người chết đuối ngoài khơi Libya. Những người này tử vong trong hành trình mạo hiểm vượt biên để tới “miền đất hứa” châu Âu, đưa con số tử vong trong năm nay trên tuyến đường này lên tới hơn 1.000 người.
Châu Âu rối như "canh hẹ" trước vấn đề di cư: LHQ hôm 22/6 cho biết, chỉ trong vài ngày, khoảng 220 người đã chết đuối ngoài khơi Libya, trong hành trình mạo hiểm vượt biên để tới “miền đất hứa” châu Âu, đưa con số tử vong trong năm nay trên tuyến đường này lên tới hơn 1.000 người. Vấn đề này nóng trở lại trong EU do tranh cãi liên miên giữa các nước thành viên, nhất là khi Italy từ chối tiếp nhận 629 người di cư từ tàu cứu hộ Aquarius, làm bùng phát mâu thuẫn với Pháp. Ảnh: Twitter
Số người này sau đó đã được Tây Ban Nha tiếp nhận. Tuy nhiên, chính sách chung về tiếp nhận người nhập cư của EU
Số người này sau đó đã được Tây Ban Nha tiếp nhận. Tuy nhiên, chính sách chung về tiếp nhận người nhập cư của EU "hứa hẹn" sẽ trở thành chủ đề nóng bỏng trong hội nghị thượng đỉnh vào ngày 28 và 29/6 tại Brussels. Ảnh: Internet
 
Với
Với "đầu tàu" Đức, những tranh cãi nảy lửa vừa qua cũng châm ngòi bất đồng nội bộ sâu sắc, đe dọa sẽ phá vỡ liên minh cầm quyền. Được biết, Thủ tướng Đức A.Merkel đã tái khẳng định sự cần thiết phải có một giải pháp ở cấp độ toàn châu Âu cho vấn đề này, coi đây là một trong những yếu tố quan trọng trong sự gắn kết của châu Âu. Ảnh: Internet
Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh tạm ngưng tách con cái khỏi cha mẹ di dân bất hợp pháp:
Tổng thống Mỹ ký sắc lệnh tạm ngưng tách con cái khỏi cha mẹ di dân bất hợp pháp: Trước sức ép từ quốc hội và cộng đồng quốc tế, quyết định trên được công bố 1 ngày sau khi Mỹ rút khỏi Hội đồng Nhân quyền LHQ và trong bối cảnh hơn 2.300 trẻ em bị tách riêng khỏi cha mẹ, thân nhân sau khi vượt biên giới bất hợp pháp vào Mỹ từ ngày 5/5. Ảnh: Internet
Lãnh đạo Nhà Trắng cảnh báo rằng thậm chí với sự điều chỉnh mới nhất, công cuộc thi hành trật tự biên giới sẽ càng khắt khe hơn. Trước đó, ngày 18/6 đã nhắc lại quan điểm cứng rắn đối với chính sách siết chặt nhập cư khi nêu rõ
Lãnh đạo Nhà Trắng cảnh báo, thậm chí với sự điều chỉnh mới nhất, công cuộc thi hành trật tự biên giới sẽ càng khắt khe hơn. Trước đó, ngày 18/6 Trump đã nhắc lại quan điểm cứng rắn đối với chính sách siết chặt nhập cư khi nêu rõ "nước Mỹ sẽ không thể trở thành một trại di cư, và sẽ không là điểm tiếp nhận người tị nạn". Washington không thể cho phép những gì đang diễn ra tại châu Âu và một số nơi khác xảy ra tại Mỹ. Ảnh: TIME
Kim Jong-un và Tập Cận Bình gặp nhau lần thứ 3 trong ít tháng: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 19/6 đã hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến công du lần thứ 3 trong vòng 3 tháng gần đây tới Bắc Kinh.
Kim Jong-un và Tập Cận Bình gặp nhau lần thứ 3 trong ít tháng: Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ngày 19/6 đã hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến công du lần thứ 3 trong vòng 3 tháng gần đây tới Bắc Kinh. Chuyến thăm được xem là nhằm trào đổi kết quả thượng đỉnh Mỹ-Triều 12/6 vừa qua, cũng như những chiến lược trong thời gian tiếp theo. Ảnh: Strait Times
Căng thẳng tiếp tục bị đẩy lên cao khi  Hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraine ngày 22/6 cho biết, Tổng thống nước này Petro Poroshenko đã ký một sắc lệnh để ban hành quyết định mới được thông qua nhằm mở rộng các biện pháp trừng phạt các công ty và thực thể của Nga.  Theo quyết định, 30 thực thể pháp lý và 14 cá nhân của Nga đã được bổ sung vào danh sách trừng phạt này, nâng tổng số những cá nhân và thực thể Nga bị Kiev trừng phạt lên lần lượt là 1.762 và 786.
Kiev mở rộng trừng phạt Moskva: Căng thẳng tiếp tục bị đẩy lên cao khi Hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraine ngày 22/6 cho biết, Tổng thống Petro Poroshenko đã ký sắc lệnh ban hành quyết định mở rộng các biện pháp trừng phạt các công ty và thực thể của Nga, nâng tổng số cá nhân và thực thể Nga bị Kiev trừng phạt lên 1.762 và 786. Ảnh: Sputnik

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.