Thế giới 24/7: Nhiều câu hỏi hóc búa tại thượng đỉnh Trump-Putin, EU đạt đột phá về di cư

Phú Bình (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Thế giới 7 ngày qua hé mở nhiều diễn biến quan trọng và bất ngờ, nổi bật là Nga-Mỹ xác nhận thông tin gặp nhau tại nước thứ 3, EU đạt thỏa thuận về vấn đề di cư hóc búa, chiến thắng của ông Erdogan trong bầu cử Thổ Nhĩ Kỳ,...
Trump - Putin sẽ gặp nhau vào giữa tháng 7: Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga sẽ diễn ra vào ngày 16/7 tại Helsinki, Phần Lan. Đây là thông tin được Nhà Trắng đưa ra hôm 28/6, 1 ngày sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Vladimir Putin và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton tại Điện Kremlin. Ảnh: Internet
Trump - Putin sẽ gặp nhau vào giữa tháng 7: Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Nga sẽ diễn ra vào ngày 16/7 tại Helsinki, Phần Lan. Đây là thông tin được Nhà Trắng đưa ra hôm 28/6, 1 ngày sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Vladimir Putin và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton tại Điện Kremlin. Ảnh: Internet
5 vấn đề được cho là sẽ nằm trong chương trình nghị sự gồm: Ổn định hạt nhân chiến lược; Xung đột Syria và cuộc chiến chống khủng bố; Cuộc khủng hoảng Ukraine; Chiến tranh mạng; và Quan hệ song phương. Ảnh: Twitter
5 vấn đề không hề đơn giản được cho là sẽ nằm trong chương trình nghị sự của thượng đỉnh Trump-Putin gồm: Ổn định hạt nhân chiến lược; Xung đột Syria và cuộc chiến chống khủng bố; Cuộc khủng hoảng Ukraine; Chiến tranh mạng; và Quan hệ song phương. Ảnh: Twitter
 
EU đạt thỏa thuận đột phá về người di cư
EU đạt thỏa thuận đột phá về người di cư: Vào khoảng 5h sáng 29/6 theo giờ Brussels, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đăng trạng thái trên mạng xã hội Twitter, cho biết các nhà lãnh đạo đã nhất trí về một tuyên bố chung từ hội nghị thượng đỉnh EU28, bao gồm một giải pháp về vấn đề di cư. Ảnh: AP
Được gọi là “lịch sử”, cuộc họp quyết định này cuối cùng đã không phải kết thúc trong ẩu đả và tránh được hình ảnh tiêu cực về một châu Âu bên bờ vực bùng nổ chia rẽ như nhiều người lo ngại. Các nhà lãnh đạo châu lục đã phần nào thở phào dù thỏa thuận vẫn còn khá mong manh.
Cuộc họp "lịch sử" rất may không phải kết thúc trong ẩu đả và tránh được hình ảnh tiêu cực về một châu Âu bên bờ vực bùng nổ chia rẽ như nhiều người lo ngại. Các nhà lãnh đạo "lục địa già" đã phần nào thở phào dù thỏa thuận vẫn còn bị đánh giá là khá mong manh. Ảnh: Internet
Ngày 28/6, nghi phạm Ramos đã bắn vỡ cửa kính tòa soạn báo Capital Gazette ở thành phố Annapolis, thủ phủ tiểu bang Maryland, và sau đó xả súng vào phòng biên tập tin tức của tòa soạn này, khiến 5 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Ảnh: Hir TV
Nhà báo Mỹ đối diện vụ xả súng kinh hoàng: Ngày 28/6, nghi phạm Jarrod Ramos đã bắn vỡ cửa kính tòa soạn báo Capital Gazette ở thành phố Annapolis, thủ phủ tiểu bang Maryland, sau đó xả súng vào phòng biên tập tin, khiến 5 người thiệt mạng, 2 người khác bị thương. Ảnh: Hir TV
Điều tra ban đầu nhận định, nghi phạm đã chặn lối cửa sau của tòa soạn với mục đích sát hại nhiều người nhất có thể. Y bị giam không được bảo lãnh và sẽ đối mặt với 5 cáo buộc giết người cấp độ 1. Ảnh: Internet
Điều tra ban đầu nhận định, nghi phạm đã chặn lối cửa sau của tòa soạn với mục đích sát hại nhiều người nhất có thể. Y bị giam không được bảo lãnh và sẽ đối mặt với 5 cáo buộc giết người cấp độ 1. Nhiều năm qua, Ramos đã theo đuổi vụ kiện với tòa soạn báo này liên quan tới một bài báo đăng năm 2011 về việc y bị cáo buộc quấy rối. Ảnh: Internet
 
Recep Tayyip Erdogan tái đắc cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Erdogan đã giành đa số phiếu trong cuộc bầu cử hôm 24/6. Như vậy, ông Erdogan đã vượt qua thách thức nghiêm trọng nhất từ trước đến nay đối với vị thế chính trị của mình, thắt chặt thêm quyền lực tại quốc gia ông đã nắm quyền 15 năm. Ảnh: WP
Recep Tayyip Erdogan tái đắc cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: ÔngErdogan đã giành đa số phiếu trong cuộc bầu cử hôm 24/6, vượt qua thách thức nghiêm trọng nhất từ trước đến nay đối với vị thế chính trị của mình, thắt chặt thêm quyền lực tại quốc gia ông đã nắm quyền 15 năm. Ảnh: WP
Khoảng 59 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội hôm 24/6. Erdogan cho biết tỷ lệ đi bỏ phiếu là 90%, con số đặc biệt cao đối với bất kỳ cuộc bầu cử nào.
Khoảng 59 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội hôm 24/6. Erdogan cho biết tỷ lệ đi bỏ phiếu là 90%, con số đặc biệt cao đối với bất kỳ cuộc bầu cử nào. Trong ảnh: 
Một cử tri cao tuổi đi xe lăn đến điểm bỏ phiếu tại Istanbul. Ảnh: Getty
Thái Lan chạy đua với thời gian tìm đội bóng thiếu niên mất tích: 1 tuần sau thông tin 12 thành viên trong độ tuổi 11-16 của đội bóng Wild Boars cùng huấn luyện viên mất tích trong hang động Tham Luang Nang Non, giới chức nước này vẫn đang tích cực đẩy mạnh công tác tìm kiếm.
Thái Lan chạy đua với thời gian tìm đội bóng thiếu niên mất tích: 1 tuần sau thông tin 12 thành viên trong độ tuổi 11-16 của đội bóng Wild Boars cùng huấn luyện viên mất tích trong hang động Tham Luang Nang Non hôm 23/6, giới chức nước này vẫn đang tích cực đẩy mạnh công tác tìm kiếm. Ảnh: CNN
Khoảng 840 binh sĩ, 90 thành viên đơn vị đặc nhiệm, 4 trực thăng, các trang thiết bị cứu hộ thiên tai được triển khai. Thủ tướng Prayuth Chan-ocha ngày 29/6 cũng tới hiện trường trực tiếp chỉ đạo.
Khoảng 840 binh sĩ, 90 thành viên đơn vị đặc nhiệm, 4 trực thăng, các trang thiết bị cứu hộ thiên tai được triển khai, tuy nhiên mưa lớn kéo dài đã cản trở công tác tìm kiếm. Thủ tướng Prayuth Chan-ocha ngày 29/6 cũng tới hiện trường trực tiếp chỉ đạo. Người dân Thái Lan đang cùng nhau cầu nguyện bình an cho những người mất tích, lan truyền những bức ảnh cảm động trên mạng xã hội. Ảnh: Twitter
Anh thông qua dự luật Brexit: Ngày 26/6, Chủ tịch Hạ viện Anh thông báo Dự luật Rút khỏi EU đã được Nữ hoàng Elizabeth II chính thức phê chuẩn. Ảnh: CBS
Anh thông qua dự luật Brexit: Ngày 26/6, Chủ tịch Hạ viện Anh thông báo Dự luật Rút khỏi EU đã được Nữ hoàng Elizabeth II chính thức phê chuẩn, xác nhận thời điểm Anh rời khỏi khối nước này theo luật Anh là 23h ngày 29/3/2019. Ảnh: CBS
 

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.