Thế giới 24h/7: Đã tìm được người kế nhiệm bà Merkel; Ukraine mở cuộc tập trận quân sự

Hữu Quân (Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ukraine tập trận quân sự giữa lúc bế tắc với Nga; Đảng CDU (Đức) bầu người kế nhiệm bà Merkel; Biểu tình tiếp tục dù Chính phủ Pháp nhượng bộ hoãn tăng thuế nhiên liệu; Giám đốc tài chính Huawei bị bắt tại Canada theo yêu cầu của Mỹ; Tang lễ cựu tổng thống George H.W. Bush... là những tin tức nổi bật của thế giới tuần qua.

Ukraine tập trận quân sự giữa lúc bế tắc với Nga: Ukraine ngày 3/12 bắt đầu tiến hành hàng loạt cuộc tập trận ở các tỉnh được thiết quân luật, huấn luyện lực lượng quân dự bị hạng một đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu. Các hoạt động diễn tập được tiến hành ở quy mô lữ đoàn trong vòng 15 ngày và tại các trung tâm huấn luyện trong vòng 20 ngày. Trong ảnh: Lính Ukraine bắn pháo trong cuộc tập trận quân sự tại trung tâm huấn luyện của Lực lượng mặt đất Ukraine gần Honcharivske ở khu vực Chernihiv, Ukraine ngày 3/12. Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko bắt tay với các binh sĩ khi ông kiểm tra các cuộc tập trận quân sự tại trung tâm huấn luyện của Lực lượng mặt đất Ukraine

Quốc hội Ukraine ngày 26/11 đã bật đèn xanh cho phép thực thi sắc lệnh của Tổng thống Petro Poroshenko tiến hành thiết quân luật tại một loạt tỉnh sát biên giới Nga. Lệnh này có hiệu lực từ 14h ngày 26/11 đến 14h ngày 26/12. Tổng thống Poroshenko ngày 3/12 tuyên bố điều chuyển các đơn vị quân sự nhằm đối phó "sự gia tăng đáng kể lực lượng vũ trang Nga dọc biên giới và tại Crimea". Trong ảnh: Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko bắt tay với các binh sĩ khi ông kiểm tra các cuộc tập trận quân sự tại trung tâm huấn luyện của Lực lượng mặt đất Ukraine. Ảnh: Reuters

Đảng CDU (Đức) bầu người kế nhiệm bà Merkel: Trong kỳ đại hội đảng toàn quốc của Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU) vào ngày 7/12 đã diễn ra cuộc bỏ phiếu bầu ra lãnh đạo mới thay thế bà Angela Merkel . Bà Merkel tuyên bố vào hồi tháng 10 về việc sẽ rút lui khỏi vị trí chủ tịch CDU nhưng vẫn sẽ giữ chức thủ tướng Đức cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ hiện tại vào năm 2021. Đây được cho là một động thái an toàn của bà Merkel sau một loạt những phản ứng không mấy tích cực về quyết định mở cửa biên giới cho người tị nạn vào năm 2015. Ảnh: Reuters

Annegret Kramp-Karrenbauer

Tổng thư ký đảng Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo (CDU), Annegret Kramp-Karrenbauer, chính thức trở thành người kế nhiệm bà Angela Merkel giữ ghế lãnh đạo đảng khi nhận được 51% phiếu đại biểu trong đại hội đảng ở Hamburg ngày 7/12, giành chiến thắng sít sao trước đối thủ Friedrich Merz. Tân chủ tịch CDU được bầu ra từ phiếu của 1.001 đại biểu. Với chiến thắng ngày 7/12, bà Kramp-Karrenbauer nhiều khả năng sẽ trở thành ứng viên cho vị trí thủ tướng Đức trong cuộc tổng tuyển cử tiếp theo diễn ra vào tháng 10/2021. Ảnh: Reuters

người biểu tình trên đại lộ Champs Elysees

Biểu tình tiếp tục dù Chính phủ Pháp nhượng bộ hoãn tăng thuế nhiên liệu: Không khí căng thẳng và bạo lực trên những con đường của Pháp ngày 8/12 khi phe "Áo vàng" đòi hỏi nhiều sự nhượng bộ hơn từ chính phủ dù trước đó, chính quyền Tổng thống Macron đã hủy tăng thuế nhiên liệu để xoa dịu sự giận dữ của đám đông biểu tình. Trước đó, quyết định tăng giá xăng của chính phủ Pháp đã châm ngòi sự tức giận trong dân chúng và kéo theo phong trào biểu tình "áo khoác vàng" khắp Paris. Trong ảnh: Đoàn người biểu tình trên đại lộ Champs Elysees ngày 8/12. Ảnh: Reuters

Cảnh sát chống bạo động CRS bắt giữ một người biểu tình ở một con phố gần ga xe lửa Saint Lazare. Ảnh: Reuters
Cảnh sát chống bạo động CRS bắt giữ một người biểu tình ở một con phố gần ga xe lửa Saint Lazare. Ảnh: Reuters

Mức độ bạo lực xung đột giữa cảnh sát và những người biểu tình phe Áo vàng ngày 8/12 được cho là chưa từng xảy ra trong những thập kỷ gần đây. Cảnh sát Pháp đã bắt giữ hàng trăm người và xịt hơi cay vào đám đông sau khi đợt biểu tình thứ 4 của phe "Áo vàng" khiến mọi hoạt động tại trung tâm thủ đô Paris đều bị hủy bỏ. Trong ảnh: Cảnh sát chống bạo động CRS bắt giữ một người biểu tình ở một con phố gần ga xe lửa Saint Lazare. Ảnh: Reuters

Giám đốc tài chính Huawei bị bắt tại Canada theo yêu cầu của Mỹ: Bà Mạnh Vãn Châu - Giám đốc tài chính kiêm Phó Chủ tịch tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc, bị bắt hôm 1/12 tại Vancouver, Canada theo đề nghị của cơ quan chức năng Mỹ và có thể sẽ được dẫn độ đến Mỹ, theo người phát ngôn Bộ Tư pháp Canada Ian McLeod. Bà Mạnh bị bắt vì tình nghi vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran. Ảnh: jqknews

Phóng viên tập trung bên ngoài Tòa án tối cao British Columbia hôm 7/12. Ảnh: Reuters

Tòa án tối cao British Columbia, Canada ngày 7/12 cho biết Mạnh Vãn Chu, giám đốc tài chính tập đoàn Huawei, bị cáo buộc "âm mưu lừa đảo nhiều tổ chức tài chính" và có thể phải ngồi tù trên 30 năm nếu bị kết tội và dẫn độ về Mỹ. Bà Mạnh sẽ bị giam tới ngày 10/12, thời điểm phiên điều trần xem xét quyền bảo lãnh tại ngoại cho bà được nối lại. Phóng viên tập trung bên ngoài Tòa án tối cao British Columbia hôm 7/12. Ảnh: Reuters

Thiết bị khoan của Israel bên cạnh biên giới với Lebanon, gần làng Kfar Kila của Lebanon, ngày 4/12

Israel có thể mở rộng hoạt động chống đường hầm vào Lebanon: Quân đội Israel hôm 4/12 cho biết họ đã phát hiện các đường hầm dùng làm bàn đạp tấn công của phiến quân Hezbollah, được đào xuyên biên giới từ Lebanon sang Israel, và đã phát động một chiến dịch để xóa sổ hệ thống địa đạo này. Tuy nhiên, ngày 7/12, một bộ trưởng Israel cho biết nước này sẵn sàng hành động ở Lebanon để chống lại các đường hầm xuyên biên giới của Hezbollah nếu cần thiết. Trong ảnh: Thiết bị khoan của Israel bên cạnh biên giới với Lebanon, gần làng Kfar Kila của Lebanon, ngày 4/12. Ảnh: Reuters

Linh cữu của Bush

Tang lễ cựu Tổng thống George H.W. Bush: Cựu tổng thống Mỹ George H.W. Bush được đưa về Washington vào trưa 3/12, trên chuyên cơ Air Force One. Linh cữu của Bush "cha" được quàn dưới Mái vòm Rotunda tại Tòa nhà Quốc hội Mỹ. Đây là nghi lễ dành cho "những công dân xuất chúng nhất" của nước Mỹ. Nơi tổ chức buổi tang lễ ngày 5/12 sẽ là Thánh đường Quốc gia ở Washington. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ngày 5/12 là quốc tang, cho phép các cơ quan liên bang không làm việc và yêu cầu treo cờ rủ trong vòng 30 ngày. Ảnh: Reuters

Linh cữu của Bush
Quan tài phủ quốc kỳ Mỹ của cựu Tổng thống George H.W. Bush đi qua Magnolia, Texas, dọc theo tuyến đường từ Spring đến College Station, bang Texas, Mỹ. Chuyến tàu số 4141 đưa thi hài Bush cha về nơi an nghỉ cuối cùng vào ngày 6/12, kết thúc tuần lễ tưởng niệm quốc gia đối với sự ra đi của tổng thống Mỹ thứ 41. Toa tàu được thiết kế đặc biệt với hai bên cửa mở để người dân có thể nhìn thấy quan tài khi con tàu đi qua. Ảnh: Reuters

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine

(Baonghean.vn) - Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Ukraine tuyên bố chuẩn bị kế hoạch phá hủy cầu Crimea; Nghị sĩ Ukraine thông qua dự thảo bước đầu về việc gọi nhập ngũ người bị kết án tù; Trung Quốc khẳng định nước này sẽ không để ai bắt nạt trong vấn đề Ukraine...

Hoài nghi về ‘chiếc ô hạt nhân’ của Mỹ, châu Âu tăng chi tiêu quân sự: Liệu có muộn?

Hoài nghi về ‘chiếc ô hạt nhân’ của Mỹ, châu Âu tăng chi tiêu quân sự: Liệu có muộn?

(Baonghean.vn) - Từng tin tưởng giao an ninh cho Mỹ trong suốt nhiều thập kỷ, châu Âu giờ thức tỉnh rằng, họ không còn có thể hoàn toàn trông cậy vào “chiếc ô hạt nhân”. Câu hỏi liệu một cường quốc hạt nhân có sẵn sàng đánh đổi lợi ích để bảo vệ đồng minh xa xôi, trở thành vấn đề cốt lõi.