Thế giới 24h/7: Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích Trump “nhắm mắt làm ngơ” vụ Khashoggi

Hữu Quân (Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nga đổi luật để có thể đáp trả hạt nhân; Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích Trump "nhắm mắt làm ngơ" vụ Khashoggi; Triều Tiên - Hàn Quốc giảm hoạt động quân sự tại DMZ; Đụng độ giữa cảnh sát Pháp và người biểu tình... là những sự kiện đáng chú ý của thế giới tuần qua.
Mỹ và NATO đang lo ngại hệ thống tên lửa 9M729 của Nga.

Nga đổi luật để có thể đáp trả hạt nhân: Hội đồng Liên bang Nga (thượng viện) ngày 21/11 đã đề xuất sửa đổi các chính sách lõi của nước này trong vấn đề hạt nhân, trong đó có quy định về điều kiện sử dụng vũ khí hạt nhân. Đây là một động thái nhằm đáp trả việc Mỹ dọa rút khỏi hiệp ước INF. Bản dự thảo của đề xuất này đã được thông qua bởi Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Hội đồng Liên bang. Trong ảnh: Hệ thống tên lửa hành trình 9M729 có tầm bắn hơn 500km của Nga. Ảnh: Reuters

Ảnh: Kremlin.ru
Trước đó vào ngày 20/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất thảo luận các biện pháp đối phó của Nga liên quan đến việc Mỹ có kế hoạch rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF). Trong cuộc họp với các quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng, Tổng thống Putin nhấn mạnh: "Chúng ta sẵn sàng đối thoại với các đối tác Mỹ về vấn đề then chốt này và hy vọng họ sẽ xem xét vấn đề này một cách có trách nhiệm. Chắc chắn việc Mỹ rút khỏi hiệp ước INF không thể và sẽ không xảy ra mà không có sự đáp trả từ Nga”. Ảnh: Kremlin.ru
Khashoggi

Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích Trump "nhắm mắt làm ngơ" vụ Khashoggi: "Tuyên bố của Trump chẳng khác gì việc ông nói rằng sẽ nhắm mắt làm ngơ dù có chuyện gì xảy ra", Reuters dẫn tuyên bố của Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nhắm vào phát ngôn gần đây của Tổng thống Mỹ liên quan đến vụ nhà báo Jamal Khashoggi bị sát hại. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman

Trước đó, Trump hôm 20/11 tuyên bố Mỹ sẽ không đánh đổi các thương vụ trị giá hàng trăm tỷ USD với Arab Saudi chỉ vì vụ Khashoggi, cam kết Washington sẽ vẫn là "đối tác kiên định" của Riyadh, dù nói rằng Thái tử Mohammed bin Salman có thể biết về kế hoạch sát hại nhà báo này. Trump cũng khẳng định CIA chưa bao giờ kết luận Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman ra lệnh giết nhà báo Khashoggi, dù truyền thông Mỹ trước đó đưa tin cơ quan tình báo nước này có băng ghi âm cho thấy Thái tử Arab Saudi ra lệnh "làm cho Khashoggi phải yên lặng". Ảnh: Reuters   

Triều Tiên giật sập 10 trạm gác tại biên giới với Hàn Quốc 1

Triều Tiên - Hàn Quốc giảm hoạt động quân sự tại DMZ: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã cho nổ 10 trạm gác ở Khu Phi quân sự (DMZ) vào 15h ngày 20/11 sau khi thông báo kế hoạch này với Seoul vào hôm 18/11. Kế hoạch phá hủy các trạm gác tại biên giới được Triều Tiên thực hiện theo thỏa thuận giảm căng thẳng với Hàn Quốc. Động thái này được Triều Tiên thực hiện 5 ngày sau khi Hàn Quốc đánh sập một trạm gác tại thị trấn biên giới Cheorwon. Trong ảnh: Một trạm gác Triều Tiên ở biên giới bị phá hủy ngày 20/11. Ảnh: Reuters

Ngày 22/11, Hàn Quốc và Triều Tiên kết nối một con đường dài 3km băng qua vạch ranh giới quân sự bên trong Khu vực phi quân sự (DMZ) để hỗ trợ dự án chung tìm kiếm hài cốt quân nhân thời Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Hai miền Triều Tiên đang thực hiện các bước để giải giáp các khu vực dọc theo biên giới như một phần của các cuộc đàm phán giữa hai quốc gia, bao gồm cả việc loại bỏ một số mìn và bắt đầu kết nối lại đường sắt và đường bộ. Ảnh: Reuters

Indonesia tiết lộ phút cuối cùng của máy bay lao xuống biển: Nurcahyo Utomo, giám đốc phụ trách hàng không của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia cho biết dữ liệu khôi phục được từ hộp đen chiếc Boeing 737 MAX 8 lao xuống biển cuối tháng trước cho thấy phi công "đã tiếp tục chiến đấu tới phút cuối cùng". Khi máy bay bắt đầu lao xuống, hai phi công đã nỗ lực giữ máy bay trong không trung. Tuy nhiên, Nurcahyo cho biết tình hình trở nên "ngày càng khó khăn để kiểm soát được máy bay" do họ không đủ sức giữ cần lái, dẫn đến thảm họa. Trong ảnh: Một nhân viên Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Indonesia kiểm tra mảnh vỡ của chiếc Boeing 737 MAX 8. Ảnh: Reuters

Cuộc đại di chuyển của người Mỹ trong đợt nghỉ lễ Tạ ơn: Dịp lễ Tạ ơn năm nay chính thức bắt đầu từ ngày 21 - 26/11, song nhiều người đã đi nghỉ lễ từ vài ngày trước đó (bắt đầu từ  ngày 16/11), báo hiệu đợt nghỉ lễ bận rộn. Ước tính khoảng 54,3 triệu lượt người dân Mỹ sẽ tham gia giao thông, bằng mọi loại hình như đường bộ, đường không, đường sắt và đường thủy trong dịp này, tăng 4,8% so với năm ngoái. Ảnh: Reuters

Lễ Tạ ơn năm nay sẽ chứng kiến lượng hành khách di chuyển bằng đường hàng không tăng mạnh nhất với tổng cộng 30,6 triệu lượt người sử dụng dịch vụ của các hãng hàng không trong 12 ngày nghỉ lễ. Ảnh: Reuters

Núi lửa Guatemala hoạt động tăng cường, đe dọa tính mạng 2.000 người: Ít nhất 2.000 cư dân được các cơ quan chức năng Guatemala khuyến cáo sơ tán khỏi những khu vực có thể bị ảnh hưởng bởi núi lửa Volcano of Fire phun trào. Theo David de Léon, người phát ngôn Cơ quan giảm thiểu thảm họa quốc gia Guatemala, quá trình quan sát cho thấy núi lửa phun trào tăng cường liên tục, vì vậy người dân được khuyến cáo sơ tán. Trong ảnh: Hình ảnh núi lửa Volcano of Fire ngày 19/11. Ảnh: Reuters

Volcano of Fire nằm ở miền trung Guatemala, cao 3.763 m, là một trong những ngọn núi lửa hoạt động tích cực nhất ở khu vực Trung Mỹ. Một đợt phun trào hồi tháng 6 của núi lửa này đã khiến 194 người thiệt mạng và ít nhất 234 người mất tích. Trong ảnh: Người dân nghỉ ngơi ở nơi trú ẩn tạm thời. Ảnh: Reuters

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.