Thế giới 7 ngày qua - những tin tức nổi bật

(Baonghean.vn) - Diễn biến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên; Tổng thống Zimbabwe từ chức, tân Tổng thống tuyên thệ nhậm chức; Thủ tướng Đức trước nguy cơ mất quyền lực; Đánh bom, nã súng máy ở Ai Cập, ít nhất 235 người chết;... là những tin tức quốc tế nổi bật tuần qua.

1. Diễn biến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên

Ảnh minh họa: Getty
Ảnh minh họa: Getty

Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố về việc quyết định đưa Triều Tiên vào danh sách các nước tài trợ khủng bố vào ngày 20/11. Trong cuộc họp tại Nhà trắng, ông Trump cho biết ngày 21-11 sẽ công bố thêm các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillersoncho biết việc đưa Triều Tiên vào danh sách các nước tài trợ khủng bố sẽ giúp ngăn cản các bên thứ ba ủng hộ Bình Nhưỡng.

Trong khi đó, Triều Tiên nói hành động của Mỹ là "sự khiêu khích nghiêm trọng", cảnh báo rằng các lệnh trừng phạt sẽ không bao giờ có thể khiến Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân.

Lên án Washington hành xử như một "trọng tài quốc tế về khủng bố", người phát ngôn Triều Tiên nói thêm rằng hành động của Mỹ "rõ ràng là một sự vô lý và là trò hề đối với hòa bình và an ninh thế giới.

2. Tổng thống Zimbabwe từ chức, tân Tổng thống tuyên thệ nhậm chức
Ông Emmerson Mnangagwa (trái) nhậm chức Tổng thống. (Nguồn: AFP)
Ông Emmerson Mnangagwa (trái) nhậm chức Tổng thống. Nguồn: AFP

Bốn thập kỷ cầm quyền của nhà lãnh đạo Zimbabwe Robert Mugabe đã chính thức chấm dứt vào ngày 21/11/2017, chưa đầy một tuần sau khi quân đội hành động.

Tối 21/11, khi các nghị sĩ của hai viện Quốc hội Zimbabwe còn đang hăng say tranh luận tiến trình luận tội, Tổng thống Robert Mugabe đã chính thức tuyên bố từ chức - một động thái hoàn toàn bất ngờ như cách mà người ta đã bắt đầu hạ bệ ông cách đây một tuần.

Ngày 24/11, ông Emmerson Mnangagwa đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống Zimbabwe trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Tư pháp nước này, các đại diện ngoại giao nước ngoài và hàng chục nghìn người ủng hộ. Sự kiện này đánh dấu việc kết thúc 37 năm nắm quyền của Tổng thống Robert Mugabe. 

Phát biểu tại lễ tuyên thệ nhậm chức diễn ra trên sân vận động quốc gia ở ngoại ô thủ đô Harare, ông Mnangagwa cam kết trung thành với đất nước Zimbabwe, tuân thủ, giữ gìn và bảo vệ Hiến pháp và luật pháp Zimbabwe.  Ông Mnangagwa sẽ đảm đương phần còn lại trong nhiệm kỳ của ông Mugabe cho đến khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống, dự kiến được tổ chức vào năm 2018. 

3. Thủ tướng Đức trước nguy cơ mất quyền lực

Thủ tướng Đức Angela Merkel đang đứng trước một cuộc khủng hoảng chính trị lớn.
Thủ tướng Đức Angela Merkel đang đứng trước một cuộc khủng hoảng chính trị lớn.

Những nỗ lực của bà Angela Merkel nhằm thành lập một chính phủ liên hiệp gồm 3 chính đảng lớn nhằm giúp bà có nhiệm kỳ thứ tư làm Thủ tướng Đức đã vấp phải trở ngại lớn khi một trong ba đảng rút lui khỏi các cuộc đàm phán.

Theo hãng tin Reuters, trong bối cảnh đảng cầm quyền Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) của bà Merkel đang suy yếu sau khi số ghế mà đảng này có được sau cuộc bầu cử toàn quốc vừa qua giảm, Thủ tướng Đức buộc phải tuyên bố rằng bà không thể thành lập một chính phủ liên hiệp sau khi đảng Dân chủ Tự do (FDP) tuyên bố rút lui.

Điều này đồng nghĩa với việc Đức đang đứng trước hai khả năng có thể xảy ra: một là đảng của bà Merkel cùng với Đảng Xanh của Đức thành lập một chính phủ thiểu số (khiến việc thông qua các chính sách quan trọng trở nên khó khăn và có thể bị Quốc hội giải tán), hai là Tổng thống Đức sẽ kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử mới do các đảng bất đồng với nhau trong việc lập chính phủ.

4. Đánh bom, nã súng máy ở Ai Cập, ít nhất 235 người chết

Hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: Twitter
Hiện trường vụ đánh bom. Ảnh: Twitter
Hãng tin Jerusalem Post dẫn lời giới chức Ai Cập cho biết, vụ tấn công xảy ra tại nhà thờ Al Rawdah, ở Bir al-Abed, phía tây thành phố Arish, bán đảo Sinai.

Theo giới chức quốc phòng, những kẻ tấn công ban đầu đánh bom vào khu vực nhà thờ và tiếp đó dùng súng máy tấn công những người cầu nguyện bên trong. Các nhân chứng cho biết, các tay súng này đi trên 4 chiếc ô tô địa hình.

Theo Jerusalem Post, vụ tấn công khiến ít nhất 235 người thiệt mạng và khoảng 130 người bị thương. Con số thương vong được dự đoán còn tăng tiếp. Những hình ảnh được đăng tải trên truyền hình quốc gia Ai Cập cho thấy, các nạn nhân nằm la liệt và phủ chăn bên trong nhà thờ.

5. Máy bay quân sự Mỹ rơi ngoài khơi Nhật Bản

Máy bay vận tải C-2 Greyhound của hải quân Mỹ.
Máy bay vận tải C-2 Greyhound của hải quân Mỹ.

Ngày 22/11, một chiếc máy bay của Hải quân Mỹ chở 11 người đã bị rơi xuống vùng biển phía Đông Nam đảo Okinawa của Nhật Bản. Đã có 8 người được cứu sống, 3 người mất tích

Chiếc máy bay gặp nạn đang trên đường đến tàu sân bay USS Ronald Reagan, đang hoạt động ở khu vực biển của Philippines.

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ rơi máy bay trên. Đây là vụ tai nạn thứ hai xảy ra đối với lực lượng hải quân Mỹ. Hồi tháng 8 vừa qua, 10 nhân viên của lực lượng này đã thiệt mạng, khi tàu sân bay USS John Mc Cain va chạm với một tàu chở dầu ở ngoài khơi Singapore.

Thái Bình)

(Tổng hợp)

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.