Thế giới chống dịch: LHQ yêu cầu Trung Quốc hợp tác điều tra Covid-19

Liên hợp quốc đã yêu cầu Trung Quốc hợp tác với cuộc điều tra mới của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về nguồn gốc Covid-19, theo Văn phòng Tổng thư ký LHQ António Guterres.
"Chúng tôi kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên, bao gồm cả Trung Quốc, hợp tác toàn diện với WHO và nếu WHO tin rằng họ cần thêm thông tin, chúng tôi hy vọng tất cả sẽ đáp ứng", Phó phát ngôn viên LHQ Farhan Haq cho biết hôm 23/7.
Thế giới chống dịch: LHQ yêu cầu Trung Quốc hợp tác điều tra Covid-19 ảnh 1
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại quận Đại Hưng, Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua

Theo Sputnik, tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Bắc Kinh lên án WHO vì kế hoạch xúc tiến điều tra giai đoạn 2 về nguồn gốc virus corona chủng mới.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc cáo buộc kế hoạch mang tính "xúc phạm" và là sự ủng hộ giả thuyết rằng virus bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm của Bắc Kinh, điều các quan chức Trung Quốc lâu nay vẫn bác bỏ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng bày tỏ lo ngại rằng, cuộc điều tra mới hình thành với mục đích chính trị, nhằm đổ tội gây đại dịch cho Bắc Kinh.

Trung Quốc từ chối hợp tác với WHO trong cuộc điều tra thứ hai sau khi tổ chức tiết lộ quá trình sẽ bao gồm cả việc "kiểm tra các phòng thí nghiệm và viện nghiên cứu có liên quan", hoạt động trong khu vực đã phát hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên. Mục tiêu như vậy có thể sẽ đặt Viện Virus học Vũ Hán vào tầm ngắm của WHO, vì những ca bệnh đầu tiên được ghi nhận tại thành phố Vũ Hán vào tháng 12/2019.

Philippines tăng cường các biện pháp chống dịch

Nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến thể Delta, Chính phủ Philippines thông báo sẽ cấm nhập cảnh đối với người từ Malaysia và Thái Lan từ ngày 25 - 31/7. Trước đó, quốc gia Đông Nam Á đã áp lệnh cấm nhập cảnh tương tự đối với du khách từ 8 nước, bao gồm cả Indonesia và Ấn Độ.

Cho đến nay, Philippines đã phát hiện 47 ca mắc biến thể Delta, với gần một nửa trong số đó là lây nhiễm trong cộng đồng. Tính đến sáng 24/7, tổng số ca dương tính với virus corona chủng mới ở nước này đã lên tới hơn 1,5 triệu người, trong đó gần 27.000 bệnh nhân tử vong.

Theo đài CNA, ngoài việc tiếp tục siết chặt giới hạn công suất phục vụ trong không gian đóng kín ở các nhà hàng, salon làm đẹp và các cơ sở tôn giáo, nhà chức trách cũng yêu cầu mọi người  trẻ từ 17 tuổi trở xuống phải ở nhà. Quyết định mới được công bố chỉ 2 tuần sau khi chính phủ cho dỡ bỏ lệnh cấm trẻ vị thành niên ra ngoài, vốn có hiệu lực từ tháng 3/2020.

Hàn Quốc kéo dài "bán phong tỏa" thủ đô

Để ngăn chặn làn sóng lây nhiễm thứ 4 lan khắp cả nước, Chính phủ Hàn Quốc thông báo sẽ gia hạn thêm 2 tuần thực hiện giãn cách xã hội cấp độ 4, mức cảnh báo cao nhất ở khu vực thủ đô và vùng phụ cận. Theo đó, Seoul, tỉnh Gyeonggi xung quanh thủ đô và thành phố cảng phía Tây Incheon sẽ tiếp tục triển khai "bán phong tỏa" như hiện nay tới ngày 8/8.

Quyết định nhằm ứng phó với sự gia tăng liên tục các ca bệnh ở khu vực thủ đô, chiếm tới gần 70% tổng số ca nhiễm mới toàn quốc.

Theo Cơ quan Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), trong 24 giờ qua, xứ sở kim chi ghi nhận thêm 1.630 ca mắc, trong đó tới 1.574 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc toàn quốc lên 185.733 người, bao gồm 2.066 bệnh nhân không qua khỏi.

Israel thử nghiệm vắc xin dạng viên

Hãng dược Oramed của Israel đã được Trung tâm y tế Sourasky ở Tel Aviv chấp thuận cho xúc tiến thử nghiệm lâm sàng vắc xin ngừa Covid-19 đơn liều dưới dạng viên nang cho 24 tình nguyện viên chưa tiêm phòng virus corona chủng mới. Theo báo RT, phiên bản vắc xin đường uống này do công ty dược Ấn Độ Premas Biotech phát triển.

Oramed từng tuyên bố hồi tháng 3 rằng, công ty đang thử nghiệm viên vắc xin ở lợn và những con vật này đã sản sinh ra kháng thể sau khi được cho dùng chế phẩm.

Tổng giám đốc điều hành Oramed Nadav Kidron chia sẻ với báo Times of Israel rằng, cuộc thử nghiệm vắc xin Covid-19 dạng viên dự kiến bắt đầu từ tháng 8 sau khi nhận được sự phê chuẩn cuối cùng từ Bộ Y tế Israel. Ông Kidron bày tỏ tin tưởng, loại vắc xin đường uống, không đòi hỏi phải bảo quản lạnh này sẽ giúp quốc gia Do Thái tăng cường sức mạnh chống lại biến thể Delta và là "thứ thay đổi cuộc chơi" tại những địa phương có tỷ lệ tiêm chủng thấp.

Các tin tức đáng chú ý khác về đại dịch:

- Trang Worldometers thống kê, tính đến sáng sớm 24/7 (giờ Việt Nam), đại dịch đã tấn công 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, lây nhiễm cho gần 193,9 triệu người, xấp xỉ 4,2 triệu ca tử vong. Song, hơn 176 triệu bệnh nhân khắp toàn cầu đã hồi phục.

- Mỹ hiện vẫn là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch với gần 35,3 triệu ca mắc và 626.589 bệnh nhân không qua khỏi. Số ca nhiễm mới tại xứ sở cờ hoa đang có xu hướng tăng, lên trung bình 43.609 ca/ngày trong tuần qua, bằng 17% so với mức kỷ lục ghi nhận ngày 8/1. Mỹ đã tiêm được gần 340 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19, tương đương khoảng 51,8% dân số đã được chủng ngừa đầy đủ nếu mỗi cá nhân cần tiêm đủ 2 liều.

- New South Wales, bang đông dân nhất của Australia đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi ghi nhận 136 ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng, trong bối cảnh biến thể Delta tiếp tục lây lan mạnh và nhiều chùm ca bệnh mới được phát hiện ở những lao động trong các ngành dịch vụ thiết yếu như siêu thị và nhà thuốc. Cho đến nay, Australia ghi nhận 32.588 ca mắc với 916 trường hợp thiệt mạng. Hiện mới chỉ 12% dân số nước này được tiêm đủ liều vắc xin, đứng cuối cùng trong tổng số 38 quốc gia OECD xét về tỷ lệ chủng ngừa virus SARS-CoV-2.

- Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hôm 23/7 thông báo, nước này sẽ tạm dừng các chuyến nhập cảnh không cách ly từ Australia trong ít nhất 8 tuần, do dịch đang bùng phát mạnh ở nước láng giềng. Đây là lần đầu tiên New Zealand triển khai biện pháp này kể từ khi quyết định miễn trừ có hiệu lực vào tháng 4.

- Cơ quan Quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) vừa cho phép dùng vắc xin ngừa Covid-19 của Moderna cho trẻ trong độ tuổi từ 12 - 17. Đây là vắc xin thứ hai được EU phê duyệt sử dụng đối với trẻ vị thành niên.

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.