Thế giới có hơn 4 triệu ca tử vong vì Covid-19, Indonesia xin giúp chống dịch

Theo Thanh Hảo (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Toàn thế giới có thêm khoảng 413.400 ca nhiễm mới và hơn 7.540 người chết vì Covid-19 trong 24 giờ qua.
Theo trang thống kê Worldometers, tính đến 6h sáng ngày 7/7, đại dịch Covid-19 tiếp tục tấn công 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 185,3 triệu người nhiễm bệnh và hơn 4 triệu trường hợp tử vong. Số bệnh nhân hồi phục đạt gần 170 triệu.

Brazil hiện dẫn đầu thế giới về sự lây lan và chết chóc của virus SARS-CoV-2, với hơn 62.500 ca nhiễm mới và hơn 1.660 nạn nhân xấu số trong ngày 6/7. Đến nay, nước này ghi nhận trên 18,8 triệu trường hợp dương tính và gần 527.000 người tử vong.

Trong nỗ lực đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng chống Covid-19, Hạ viện Brazil vừa thông qua nội dung chính của một dự luật cho phép hủy bỏ bản quyền trong sản xuất vắc xin và các loại dược phẩm trong trường hợp y tế công khẩn cấp hoặc tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Thế giới có hơn 4 triệu ca tử vong vì Covid-19, Indonesia xin giúp chống dịch ảnh 1
Tình hình dịch Covid-19 ở Indonesia đang diễn biến khó lường. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, dịch bệnh tại Ấn Độ đang trên đà giảm bớt, với số ca nhiễm mới theo ngày tăng ít nhất trong hơn 100 ngày qua.

Ngày 6/7, nước này ghi nhận thêm hơn 43.300 ca vào tổng hơn 30,6 triệu người nhiễm, và thêm 909 nạn nhân vào 404.200 trường hợp tử vong.

Đến nay, Ấn Độ đã tiêm được hơn 300 triệu liều vắc xin ngừa Covid-19 cho người dân trong chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn trên toàn quốc.

Indonesia xin giúp đỡ chống dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, chính phủ Indonesia vừa đề nghị một số nước giúp đỡ đảo quốc này.

Theo Bộ trưởng Điều phối Hàng hải và Đầu tư Luhut Binsar Pandjaitan, đây là một phần trong kịch bản ứng phó với số ca mắc mới Covid-19 ở ngưỡng 40.000-70.000 ca/ngày. "Chúng tôi đã liên lạc với Singapore, Trung Quốc và các nguồn khác. Thực sự chúng tôi đã làm mọi công việc một cách toàn diện", ông cho biết.

Indonesia cũng đang phối hợp với Facebook, Google và Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) để thu thập dữ liệu về hoạt động đi lại của người dân, giúp giám sát thực thi Lệnh Hạn chế các sinh hoạt cộng đồng (PPKM) khẩn cấp.

Hôm 6/7, Tổng thống Joko Widodo đã ra lệnh thành lập một bệnh viện khẩn cấp chữa trị Covid-19 tại Ký túc xá Pondok Gede Hajj ở Jakarta. Với sức chứa khoảng 1.000 giường, cơ sở này sẽ tiếp nhận các bệnh nhân từ thủ đô Indonesia và vùng phụ cận. 

Bên cạnh đó, các nhà chức trách cũng chuẩn bị một số địa điểm khác gồm hàng nghìn giường phục vụ cách ly người bệnh và tăng công suất điều trị.

Thái Lan mua thêm vắc xin ngừa Covid-19

Nội các Thái Lan, hôm 6/7, thông qua việc ký kết thỏa thuận mua 20 triệu liều vắc xin Covid-19 của hãng Pfizer (Mỹ) và mua thêm 10,9 triệu liều của Sinovac Biotech (Trung Quốc).

Thông tin về ngân sách mua vắc xin Pfizer không được công bố nhưng lô vắc xin này sẽ tới Thái Lan trong tháng 10 tới.

Trong khi đó, số tiền dùng để mua vắc xin Sinivac không vượt quá 6,1 tỷ Baht (190 triệu USD), theo phát ngôn viên của Thủ tướng Thái Lan, ông Anucha Burapachasri. Quan chức này cho biết thêm, chi phí sẽ được trích từ các khoản vay theo một sắc lệnh hành pháp.

Một số nguồn tin tiết lộ, 1,5 triệu liều vắc xin Pfizer mà Mỹ chia sẻ sẽ tới Thái Lan trong tháng 7 và tháng 8.

Thái Lan đặt mục tiêu tiêm cho ít nhất 50 triệu người, tương đương 70% dân số, vào cuối năm nay. Đến nay, nước này đã tiêm tổng cộng 11,05 triệu liều vắc xin, chủ yếu là Sinovac và AstraZeneca, cho người dân. Hơn 8 triệu người đã tiêm mũi đầu tiên, và 3,03 triệu người đã tiêm đầy đủ.


tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng.