Thế giới đứng trước nguy cơ uổng phí hy sinh 1 năm chống dịch vì biến thể mới của SARS-CoV-2

Biến thể mới của virus SARS-CoV-2, có tên gọi là VUI-202012/01 có nguồn gốc từ Anh đang lây lan mạnh tại nhiều quốc gia với tỷ lệ lây lan cao hơn tới 70% so với virus gốc.
Cuộc chiến chống Covid-19 thêm cam go với biến thể mới của virus gây bệnh này. Ảnh NurPhoto
Cuộc chiến chống Covid-19 thêm cam go với biến thể mới của virus gây bệnh này. Ảnh NurPhoto

Sự biến đổi khôn lường của virus cùng tâm lý chủ quan của người dân thế giới mùa lễ hội khiến nhiều lãnh đạo các nước phải lên tiếng kêu gọi người dân không được uổng phí "sự hy sinh” cả năm qua trong đại dịch.

Bộ Y tế Nhật Bản hôm qua xác nhận các trường hợp đầu tiên ở nước này nhiễm biến thể của virus SARS-CoV-2 vừa được phát hiện ở Anh. Tất cả những người này đều có lịch sử đi lại tới Anh và 4 người không biểu hiện triệu chứng. 

Trong khi đó 8 nước trong khu vực châu Âu đã xác định xuất hiện biến thể virus VUI-202012/01 và khác với những biến thể trước đây, biến thể này có khả năng lây lan ở các nhóm tuổi trẻ hơn. Giới chức y tế Anh cho rằng, biến thể mới có tỷ lệ lây lan cao hơn tới 70% so với virus gốc song không có bằng chứng nào cho thấy nó làm gia tăng tỷ lệ tử vong hay làm giảm hiệu quả của vaccine phòng bệnh.

Người đứng đầu Văn phòng Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực châu Âu Hans Kluge khuyến cáo người dân cần tăng cường các biện pháp phòng vệ như đảm bảo giãn cách, đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên...

Trước nguy cơ biến thể lây lan nhanh, nhiều nước bắt đầu siết chặt quy định nhập cảnh. Nga thông báo những người từ Anh nhập cảnh vào Nga đều phải tự cách ly bắt buộc trong vòng hai tuần. Trước đó, Nga đã ngừng các chuyến bay đi và đến từ Anh trong vòng một tuần, bắt đầu từ ngày 22/12.  Mỹ cũng yêu cầu tất cả hành khách đến từ Anh xét nghiệm Covid-19. Na Uy kéo dài lệnh cấm bay từ Anh đến 29/12.

Cuộc chiến chống Covid-19 không chỉ phức tạp hơn với sự biến đổi của virus mà còn có nhiều lo ngại về số ca mắc mới gia tăng trong các ngày nghỉ lễ Giáng sinh và đặc biệt năm mới đang đến gần. Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide kêu gọi người dân nước này đón Năm mới một cách lặng lẽ và tránh tổ chức các cuộc tụ tập gia đình và bạn bè nhằm kiềm chế số ca lây nhiễm đang gia tăng gần đây.

"Tôi đề nghị sự hợp tác từ dân chúng, bắt đầu kể từ ngày mai cho đến hết kỳ nghỉ năm mới. Xin hãy dành khoảng thời gian yên lặng cho dịp cuối năm này và đầu năm mới. Tôi biết rằng sẽ có nhiều cơ hội để dành thời gian cho gia đình và bạn bè, nên xin hãy hạn chế tổ chức tiệc tùng càng nhiều càng tốt để chúng ta có thể sớm ngăn chặn sự lây lan của virus cho đến hết kỳ nghỉ năm mới", ông Suga nói

Chính phủ Trung Quốc cho biết thời gian cho kỳ “Xuân vận” năm 2021 sẽ giống mọi năm, tức là kéo dài trong 40 ngày, tuy nhiên chính quyền nhiều địa phương cũng như chuyên gia của nước này đều khuyến cáo người dân nên hạn chế đi lại, đón Tết tại chỗ nhằm ngăn ngừa dịch Covid-19 tái bùng phát.

"Thế giới cả năm qua đã nỗ lực không ngừng để có thể đạt được những kết quả trong cuộc chiến lại đại dịch Covid-19. Những hy sinh để bảo vệ tính mạng con người trong đại dịch không nên bị uổng phí trong những ngày lễ". Đây chính là thông điệp mà Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đưa ra trong bối cảnh có nhiều lo ngại virus có thể lây lan mạnh trong những ngày nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới.

Ông Ghebreyesus cho rằng trong suốt một năm đầy khó khăn vừa qua, thế giới đã chứng kiến sự hy sinh của quá nhiều người để giữ gìn và bảo vệ sự sống, do đó ông nhấn mạnh: “ Khi năm 2020 sắp khép lại, một đại dịch chưa từng có trong lịch sử đang ngăn cản nhiều người trong chúng ta tổ chức đón Năm mới theo cách chúng ta mong muốn. Thay vào đó, hàng trăm triệu người đang nố lực cống hiến, chấp nhận những hy sinh lớn lao, đau đớn khi phải xa cách để đảm bảo an toàn. Nhưng nhờ đó, họ đang đem lại món quà quý giá nhất là sức khỏe và tính mạng. Chúng ta không nên uổng phí sự hy sinh của họ cũng như của nhiều gia đình – những người sẽ không được ngồi cạnh người thân bên bàn ăn gia đình trong mùa lễ này"./.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.