Thế giới không bất ngờ về kết quả thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai

Mỹ Nga (Theo CNN, TASS)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2 đã kết thúc đột ngột và không đạt được bất kỳ thỏa thuận, hay đột phá nào như mong đợi. Ngay lập tức, cộng đồng thế giới đã đưa ra những phản ứng, quan điểm về kết quả của hội nghị.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump trong cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai tại Hà Nội. Ảnh: CNN
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Donald Trump trong cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai tại Hà Nội. Ảnh: CNN
* Trung Quốc: Không thể đạt thỏa thuận phi hạt nhân hóa sau một đêm 
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết, Bắc Kinh sẽ đưa ra đánh giá khái quát về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 tại Hà Nội sau khi "nghe những tuyên bố chính thức từ phía Mỹ và Triều Tiên".
Nhận xét về việc cắt ngắn lịch trình hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo, nhà ngoại giao Trung Quốc cho rằng: "Chúng ta đúc rút được bài học kinh nghiệm của nửa thế kỷ qua rằng, việc giải quyết vấn đề phi hạt nhân hóa hoàn toàn trên Bán đảo Triều Tiên không thể đạt được chỉ sau một đêm". 
Ông Lục Khảng cho biết thêm, Trung Quốc hy vọng Triều Tiên và Mỹ sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc đối thoại để giải quyết vấn đề này bằng sự nghiêm túc, chân thành, tôn trọng những lợi ích chính đáng của nhau. 
* Cựu nhà ngoại giao Mỹ: Hội nghị thượng đỉnh thiếu sự chuẩn bị kỹ càng 
Joseph Yun, nhà cựu ngoại giao hàng đầu của Mỹ về Triều Tiên nhận định, sự kết thúc đột ngột của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội nói lên một thực tế "hội nghị diễn ra mà thiếu sự chuẩn bị".
"Tôi đã tham dự nhiều hội nghị thượng đỉnh. Thông thường, các bên liên quan sẽ làm việc cùng nhau ở nhiều cấp độ. Nhưng hội nghị lần này, chúng tôi thấy rất ít sự chuẩn bị, và tôi lo lắng về điều đó. Trước khi hội nghị Mỹ-Triều lần hai diễn ra, chúng ta nói rất nhiều về Singapore và những thất bại ở hội nghị lần thứ nhất. Tuy nhiên, ít nhất, hội nghị tại Singapore đã đặt nền móng" - ông Joseph Yun nói.
Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đi dạo trong khuôn viên khách sạn vào ngày 27/2. Ảnh: Skynews
Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đi dạo trong khuôn viên khách sạn vào ngày 27/2. Ảnh: Skynews
* Thượng nghị sỹ Nga: Mỹ sẽ "tạm dừng" để đưa ra những bước đi tiếp theo
Theo Kostanin Kosachev, người đứng đầu Ủy ban các vấn đề quốc tế của Hội đồng Liên bang Nga, Tổng thống Mỹ Donald Trump chưa "sẵn sàng thương lượng với Nhà lãnh đạo Triều Tiên". Hiện tại, Mỹ sẽ "tạm dừng" để quyết định những bước đi tiếp theo: gia tăng các biện pháp trừng phạt hoặc cũng có thể đưa ra những thỏa thuận khác.
"Yếu tố thời gian đóng một vai trò quan trọng: mối quan hệ liên Triều đang ngày càng phát triển nồng ấm, theo đó các thỏa thuận an ninh quan trọng trong khu vực có thể đạt được mà không cần đến sự hiện diện của Mỹ. Tất cả điều này cho thấy một sự khởi đầu nhất định. Bình Nhưỡng đủ khả năng đưa ra những thỏa thuận nghiêm túc để đổi lấy bước tiến thực sự" - ông Kosachev viết trên trang cá nhân Facebook của mình. 
Ông Kosachev nhận định rằng, trong tương lai sẽ không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào về phi hạt nhân hóa hoàn toàn theo các điều khoản của Mỹ.
"Nhà lãnh đạo Kim Jong-un rõ ràng đã thể hiện quan điểm, một thỏa thuận chỉ có thể đạt được đầy đủ khi có sự ràng buộc đối với các bên liên quan, chứ không phải là kết quả từ các lệnh trừng phạt hay áp lực từ phía Mỹ" - ông Kosachev nói.
Đánh giá chung về kết quả của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai, thượng nghị sỹ Nga cho rằng, Tổng thống Trump đã "không có trong túi kế hoạch B", và trong thời gian tới, nhà lãnh đạo Mỹ sẽ "tạm dừng" để đưa ra những bước đi tiếp theo hoặc tăng cường các biện pháp trừng phạt cứng rắn, hoặc tìm một thỏa thuận mới. 
"Thật tốt khi cuộc đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên chưa đi đến kết cục "không thể quay lại đàm phán" - ông Kosachev đánh giá. 
Tổng thống Trump và Nhà lãnh đạo Kim có bữa tối thân mật trước Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai. Ảnh: CNN
Tổng thống Trump và Nhà lãnh đạo Kim có bữa tối thân mật trước Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai. Ảnh: AP
Nhật Bản: Thủ tướng Shinzo Abe điện đàm khẩn với Tổng thống Trump 
Trong cuộc họp báo tại Tokyo, Tổng thư ký Nội các Yoshihide Suga cho biết, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ có cuộc điện đàm khẩn với Tổng thống Mỹ Donald Trump để có được thông tin đầy đủ nhất về kết quả Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 vừa diễn ra tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam.
"Chúng tôi đang khẩn trương thu thập những thông tin về chi tiết của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai" - ông Suga nói trước báo giới.
Ngoài ra, kênh truyền hình Nhật Bản NHK đưa tin, Thủ tướng Nhật Bản đã tổ chức cuộc tham vấn bất thường với lãnh đạo Bộ Ngoại giao về việc Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai đã không đạt được thỏa thuận nào. Theo đó, Bộ Ngoại giao nước này được chỉ định nhanh chóng thu thập thông tin về tiến trình và kết quả của hội nghị.

tin mới

Quân đội Nga báo cáo những thắng lợi mới ở Ukraine

Quân đội Nga báo cáo những thắng lợi mới ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Báo Mỹ phân tích phản ứng bất ngờ của Chủ tịch Trung Quốc tại Pháp; Moskva sẽ đáp trả gay gắt hành động mới đây của Vương quốc Anh; Quân đội Nga báo cáo những thắng lợi mới ở Ukraine...

Nghị sĩ Mỹ kêu gọi bắt giữ Thủ tướng Israel

Nghị sĩ Mỹ kêu gọi bắt giữ Thủ tướng Israel

Nữ nghị sĩ Đảng Dân chủ Rashida Tlaib đã kêu gọi Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và các quan chức cấp cao khác về hành động của nhà nước Do Thái ở Dải Gaza. Thông cáo báo chí của cô được Fox News trích dẫn.

Liệu Odessa có sáp nhập vào Nga?

Liệu Odessa có sáp nhập vào Nga?

(Baonghean.vn) - Odessa là mấu chốt của cuộc chiến Nga – Ukraine không chỉ vì nó nắm giữ chìa khóa dẫn đến Biển Đen, mà còn bởi vì cuộc chiến bản sắc giữa Nga và Ukraine – giữa một quá khứ đế quốc và một tương lai dân chủ. Liệu rằng, Odessa có sáp nhập vào Nga như dự đoán của giới quan sát?

Báo Đức: Berlin làm suy yếu tinh thần người Ukraine

Báo Đức: Berlin làm suy yếu tinh thần người Ukraine

(Baonghean.vn) - Tờ Die Welt (Đức) cho rằng, chính sách thận trọng của Thủ tướng Scholz gây ảnh hưởng tới tinh thần của người dân Ukraine. Những người lính nghĩa vụ của Ukraine hiện không muốn tiếp tục chiến đấu và hy sinh trong cuộc xung đột mà họ không thể thắng. 

Tổng thống Nga Putin phê duyệt mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2030, tăng phúc lợi cho người dân

Tổng thống Nga Putin phê duyệt mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2030, tăng phúc lợi cho người dân

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh bao gồm 97 điểm về mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2030, tập trung vào các nhiệm vụ ưu tiên bao gồm bảo toàn dân số, phúc lợi của người dân, sự bền vững của nền kinh tế, và dẫn đầu về công nghệ.

Lễ nhậm chức của Tổng thống Liên bang Nga

Lễ nhậm chức của Tổng thống Liên bang Nga

Lễ nhậm chức của Tổng thống Nga Vladimir Putin cử hành tại Điện Kremlin vào ngày 7 tháng 5. Đây là lễ nhậm chức lần thứ 5 trong sự nghiệp chính trị của ông Putin; ông sẽ đảm trách chức vụ dân cử cao nhất trong 6 năm tới, cho đến năm 2030.

Các nước EU và Pháp trông chờ gì ở Bắc Kinh?

Các nước EU và Pháp trông chờ gì ở Bắc Kinh?

(Baonghean.vn) - Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp ngày 6/5, bà Ursula Von der Leyen - Chủ tịch Ủy ban châu Âu nhấn mạnh Brussels và Paris đang trông cậy vào Bắc Kinh “sử dụng mọi ảnh hưởng của mình đối với Nga” để ngăn chặn xung đột với Ukraine.

Thông điệp cuộc diễn tập hạt nhân chiến thuật của Nga gửi tới phương Tây là gì?

Thông điệp cuộc diễn tập hạt nhân chiến thuật của Nga gửi tới phương Tây là gì?

(Baonghean.vn) - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 6/5 đã ra lệnh tiến hành một cuộc diễn tập nhanh về sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Quân khu Nam, giáp biên giới Ukraine. Phản ứng của Moskva được đưa ra sau những tuyên bố mang tính leo thang từ các đồng minh của Mỹ về xung đột Ukraine.

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

Phương Tây thừa nhận tình hình Ukraine đang xấu đi?

(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn Nga TASS, Ngoại trưởng nước này Sergey Lavrov hôm 6/5 đã phát biểu rằng, các quốc gia phương Tây nhận thấy tình hình trên mặt trận ở Ukraine đang xấu đi và cần phải suy nghĩ làm thế nào không để thua trước Nga trong cuộc xung đột hiện nay.