Thế giới trong tuần qua ảnh

(Baonghean.vn) - Cùng Báo Nghệ An Điện tử điểm lại những sự kiện nổi bật trên thế giới trong vòng 7 ngày qua. 

1. Bà H. Clinton và tỷ phú D. Trump đại thắng trong ngày "Siêu thứ Ba"

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và "ông trùm" bất động sản Donald Trump đã đại thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra tại 12 bang và một vùng lãnh thổ của Mỹ trong ngày "Siêu thứ Ba" mang ý nghĩa quyết định.

Cựu ngoại trưởng Hillary Clinton tiếp tục giành chiến thắng trong ngày Siêu Thứ ba. (Nguồn: nbcnews.com)
Cựu ngoại trưởng Hillary Clinton tiếp tục giành chiến thắng trong ngày Siêu Thứ ba. (Nguồn: nbcnews.com)

2. Liên Hợp quốc thông qua nghị quyết trừng phạt đối với Triều Tiên

10h10 tối 2/3 (giờ Việt Nam), hãng tin AFP cho biết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí thông qua nghị quyết áp đặt các lệnh trừng phạt mạnh hơn với Triều Tiên. 
Một phiên làm việc của Hội đồng bảo an LHQ (Nguồn: Alsdmun.com)
Một phiên làm việc của Hội đồng Bảo an LHQ (Nguồn: Alsdmun.com)

3. Động đất cực mạnh tại Indonesia

Một trận động đất cực mạnh với cường độ 7,9 độ Richter đã xảy ra tại khu vực bờ biển phía Tây quần đảo Sumatra của Indonesia, ảnh hưởng cả tới Malaysia. 
Vị trí động đất tại Indonesia.
Vị trí động đất tại Indonesia. (Nguồn: USGS)

4. Khai mạc Hội nghị hẹp Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 22

Sáng 3/3, Hội nghị hẹp Bộ trưởng Kinh tế Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 22 (AEM Retreat 22) chính thức khai mạc tại Chiang Mai, Thái Lan. Đây là hội nghị thường niên quan trọng để các bộ trưởng kinh tế 10 nước ASEAN trao đổi, thống nhất định hướng lớn và các ưu tiên hợp tác kinh tế ASEAN cũng như xây dựng thành công Cộng đồng Kinh tế ASEAN.

a
Đây là hội nghị thường niên quan trọng để các bộ trưởng kinh tế 10 nước ASEAN trao đổi, thống nhất định hướng lớn và các ưu tiên hợp tác kinh tế ASEAN cũng như xây dựng thành công Cộng đồng Kinh tế ASEAN. Ảnh: TTXVN

5. Malaysia Airlines và Chính phủ Malaysia chính thức bị kiện ra tòa

Ngày 4/3, một nhóm 12 gia đình của các nạn nhân trên chiếc máy bay mất tích MH370 của hãng Malaysia Airlines đã đệ đơn kiện hãng hàng không này và Chính phủ Malaysia, trước khi thời hạn chót tòa án nhận đơn kiện về vụ này kết thúc vào tuần tới.

Máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines đỗ tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines đỗ tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur. (Nguồn: AFP/TTXVN)
6. EU sẽ khôi phục Schengen vào cuối năm
Liên minh châu Âu (EU) ngày 4/3 đã công bố "lộ trình" nhằm chấm dứt hoạt động kiểm soát biên giới mà các nước thành viên áp đặt do cuộc khủng hoảng di cư và khôi phục Khu vực Tự do đi lại châu Âu (Schengen) trước cuối năm nay.
Người tị nạn Syria và Iraq bị mắc kẹt tại khu vực biên giới Hy Lạp- Macedonia ngày 27/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người tị nạn Syria và Iraq bị kẹt tại khu vực biên giới Hy Lạp - Macedonia ngày 27/2. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phương Thảo

(Tổng hợp)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.