Thế giới trong tuần qua ảnh

(Baonghean.vn) - Cùng Báo Nghệ An điện tử điểm lại những sự kiện nổi bật trên thế giới trong vòng 7 ngày qua. 

1. Hàn Quốc công bố nhiều biện pháp trừng phạt chống Triều Tiên

Ngày 8/3, Hàn Quốc đã công bố một loạt biện pháp trừng phạt của riêng Seoul đối với Triều Tiên, nhằm đối phó việc Bình Nhưỡng gần đây tiến hành vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh lên quỹ đạo.

Hệ thống phòng thủ tên lửa của Hàn Quốc dọc biên giới với Triều Tiên.  (Nguồn: telegraph)
Hệ thống phòng thủ tên lửa của Hàn Quốc dọc biên giới với Triều Tiên. (Nguồn: telegraph)

2. Rò rỉ tài liệu liên quan đến danh tính của 22.000 phần tử IS

Cảnh sát liên bang Đức ngày 10/3 đánh giá các tài liệu chứa tên, địa chỉ, điện thoại của khoảng 22.000 phần tử thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, bị rò rỉ trước đó một ngày, nhiều khả năng là chính xác. 

Cảnh sát Đức bắt khủng bố. (Nguồn: Reuters)
Cảnh sát Đức bắt khủng bố. (Nguồn: Reuters)
3. Mỹ bán thêm hai tàu khu trục cho Đài Loan
Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 10/3 thông báo đã cấp phép cho thương vụ bán bổ sung hai tàu khu trục của Hải quân Mỹ cho vùng lãnh thổ Đài Loan với giá 190 triệu USD.  Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang ngày càng leo thang tại khu vực Biển Đông, Trung Quốc đại lục đãlên tiếng phản đối.
Tàu khu trục của Đài Loan - Ảnh minh họa: Reuters
Tàu khu trục của Đài Loan - Ảnh minh họa: Reuters

4. EU-Cuba chính thức ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ

Ngày 11/3, tại thủ đô La Habana, đại diện Chính phủ Cuba và Liên minh châu Âu (EU) đã ký Thỏa thuận về Đối thoại chính trị và Hợp tác, khung pháp lý mới để hai bên phát triển quan hệ trong tương lai và thường được nhận định là hiệp định bình thường hóa quan hệ song phương.
Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez (phải) và Đại diện cấp cao của EU phụ trách chính sách An ninh và Đối ngoại Federica Mogherini (trái) trong cuộc họp báo chung sau lễ ký thỏa thuận về Đối thoại chính trị và Hợp tác ở La Habana ngày 11/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodríguez (phải) và Đại diện cấp cao của EU phụ trách chính sách An ninh và Đối ngoại Federica Mogherini (trái) trong cuộc họp báo chung sau lễ ký thỏa thuận về Đối thoại chính trị và Hợp tác ở La Habana ngày 11/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

5. Thêm mảnh vỡ nghi của MH370 được tìm thấy ở Mozambique

Ngày 11/3, Cơ quan Hàng không dân dụng Nam Phi cho biết một gia đình người Nam Phi đã thông báo với nhà chức trách rằng họ tìm được một mảnh vỡ nghi của chiếc máy bay MH370 ở bờ biển phía Nam Mozambique.
Mảnh vỡ được cho là của chiếc máy bay MH370 được chụp tại Viện hàng không dân dụng quốc gia Mozambique. (Nguồn: AFP)
Mảnh vỡ được cho là của chiếc máy bay MH370 được chụp tại Viện hàng không dân dụng quốc gia Mozambique. (Nguồn: AFP)

6. Hàn Quốc và Mỹ tiến hành cuộc tập trận đổ bộ quy mô lớn nhất

Hàn Quốc và Mỹ ngày 12/3 đã tiến hành một cuộc tập trận với quy mô lớn nhất từ trước tới nay tại thành phố cảng Pohang thuộc bờ biển phía Đông Hàn Quốc trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên. 

tham gia cuộc tập trận này có 17.200 binh sỹ, trong đó có khoảng 12.200 lính thủy đánh bộ và lính hải quân của Mỹ. Ảnh: AP
Tham gia cuộc tập trận này có 17.200 binh sỹ, trong đó có khoảng 12.200 lính thủy đánh bộ và lính hải quân của Mỹ. Ảnh: AP

Phương Thảo

(Tổng hợp)

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.