Thế giới tuần qua - những tin tức nổi bật

(Baonghean.vn) - Tổng thống Mỹ Donald Trump có chuyến công du nước ngoài đầu tiên; Bán đảo Triều Tiên vẫn nóng như chảo lửa; Liên tiếp các vụ đánh bom nổ ra ở nhiều quốc gia trên thế giới;... là những tin tức quốc tế đáng chú ý tuần qua.

1. Tổng thống Mỹ Donald Trump có chuyến công du nước ngoài đầu tiên

Vua Salman bin Abdulaziz al-Saud (phải) cùng Tổng thống Donald Trump (thứ hai, từ phải sang) và đệ nhất phu nhân Melania tại lễ đón ở thủ đô Riyadh
Vua Salman bin Abdulaziz al-Saud (phải) cùng Tổng thống Donald Trump (thứ hai, từ phải sang) và đệ nhất phu nhân Melania tại lễ đón ở thủ đô Riyadh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/5 có  chuyến công du nước ngoài đầu tiên của mình đến Trung Đông và châu Âu.

Kể từ thời ông Jimmy Carter, Tổng thống Donald Trump là người đầu tiên không công du nước ngoài trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ. Chuyến đi này được coi là phép thử quan trọng đối với kỹ năng ngoại giao của Tổng thống Donald Trump nhưng cũng là cơ hội để ông khẳng định chính sách ngoại giao “nước Mỹ trước tiên” như tuyên bố trên Twitter ngay trước chuyến đi: "Sẽ bảo vệ mạnh mẽ lợi ích của Mỹ - đó là điều tôi muốn làm!".

Tổng thống Mỹ đã tới thăm Ả rập-Xê út, Israel, gặp gỡ các vị lãnh đạo cấp cao của các nước Vùng Vịnh, diện kiến Giáo hoàng tại Vantican. Tổng thống Trump cũng đã đến Bỉ để tham gia cuộc họp thượng đỉnh cùng các nhà lãnh đạo NATO.

2. Bán đảo Triều Tiên vẫn nóng như chảo lửa

Một vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: KCNA/Reuters
Một vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: KCNA/Reuters

Ngày 21/5 Triều Tiên bất ngờ thực hiện một vụ thử tên lửa bất chấp sự cảnh báo của thế giới. Tên lửa Triều Tiên bay  khoảng 500 km trước khi rơi xuống vùng biển phía Đông. Hội đồng bảo an LHQ lên án mạnh mẽ hành động này, đồng thời cam kết hối thúc tất cả các quốc gia siết chặt hơn nữa việc trừng phạt Bình Nhưỡng.

Mỹ tuyên bố sẽ tăng cường trừng phạt Bình Nhưỡng. Cho Trung Quốc 100 ngày để Bắc Kinh gây áp lực lên Bình Nhưỡng trước khi Wahsington đưa các công ty Trung Quốc vào danh sách trừng phạt.

Lãnh đạo Mỹ - Nhật thống nhất tăng trừng phạt chống Triều Tiên, sẵn sàng ngăn chặn Bình Nhưỡng có vũ khí nguy hiểm.
Lãnh đạo Mỹ - Nhật thống nhất tăng trừng phạt chống Triều Tiên, sẵn sàng ngăn chặn Bình Nhưỡng có vũ khí nguy hiểm.

Bộ ngoại giao Hàn Quốc lên án hành động của Bình Nhưỡng là “liều lĩnh và vô trách nhiệm” làm tiêu tan hy vọng về hòa bình của tân Tổng thống Hàn Quốc.

Thủ tướng Shinzo Abe: Tuyên bố của Bình Nhưỡng là một “thách thức với thế giới”. Nhật Bản khẳng định sẽ phối hợp với Mỹ để trừng phạt Bình Nhưỡng thông qua Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc.

3. Liên tiếp các vụ đánh bom nổ ra ở nhiều quốc gia trên thế giới

* Nổ lớn tại Anh: Tối 22/5 (giờ địa phương) tại Manchester (Anh) một vụ nổ lớn xảy ra tại đại nhạc  hội của nữ ca sỹ  người Mỹ Ariana Grande, khiến 22 người thiệt mạng, ít nhất 50 người bị thương.

Một người bị thương được đưa ra ngoài. Ảnh: Telegraph.
Một người bị thương được đưa ra ngoài trong vụ nổ lớn ở Anh. Ảnh: Telegraph.

Thủ phạm của vụ đánh bom liều chết là Salman Abedi, công dân nước Anh, 22 tuổi, người gốc Libya. IS lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công này.

Hiện trường vụ nổ bom  .Ảnh: The Nation
Hiện trường vụ nổ bom tại bệnh viện ở Thái Lan .Ảnh: The Nation

* Đánh bom tại bệnh viện ở Thái Lan: Ngày 22/5 một vụ nổ bom đã xảy ra tại bệnh viện Phramongkutklao ở Thủ đô Bangkok, Thái Lan khiến ít nhất 24 người bị thương. Hiện chưa có tổ chức, cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm vụ nổ bom này.

Hiện trường vụ đánh bom liều chết ở Jakata, Indonesa.
Hiện trường vụ đánh bom liều chết ở Jakata, Indonesa.

* Đánh bom liều chết ở Indonesia: Tối 24/5 hai kẻ đánh bom liều chết đã tấn công vào Kampung Melayu – một trạm xe buýt ở Jakarta, Indonesia. Hai vụ đánh bom cách nhau 2 phút, ít nhất 3 sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng. Thủ phạm là Ichwan Nurul Salam và Ahmad Sukri, đều 31 tuổi sống ở  Tây Java.

4.  Bạo lực ở miền Nam Philipines

quân đội đã thiết lập các chốt kiểm tra trên những con đường ra vào Marawi. Thành phố này bị nhóm phiến quân Hồi giáo Maute có liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xung (IS) tấn công từ đêm 23/5.
Quân đội Philipines đã thiết lập các chốt kiểm tra trên những con đường ra vào Marawi. Thành phố này bị nhóm phiến quân Hồi giáo Maute có liên hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xung (IS) tấn công từ đêm 23/5.

Khoảng 100 tay súng thuộc nhóm Mauter có liên hệ với nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng mang vũ trang hạng nặng hoành hành tại thành phố Marawi, đảo Mindanao. Trong các cuộc giao tranh, hàng chục con tin bị bắt giữ, 5 binh sĩ bị thiệt mạng, 31 người bị thương, 1 cảnh sát trưởng bị chặt đầu. Hiện quân đội đã đánh bật phiến quân ra khỏi  một số  nơi trong thành phố.

Hàng ngàn người cũng đã rời khỏi Marawi. Tổng thống Philipines Duterte đang có chuyến thăm Nga buộc phải kết thúc chuyến thăm Nga sớm để về nước và ngay lập tức ban bố 60 ngày thiết quân luật tại Mindanao

5. Tổng thống Iran Rouhani tái đắc cử nhiệm kỳ hai

Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: Getty
Tổng thống Iran Hassan Rouhani. Ảnh: Getty

Ngày 20/5, phát biểu trên kênh truyền hình nhà nước, Bộ trưởng Nội vụ Iran Abdul Reza Rahmani Fazli cho biết, Tổng thống Hassan Rouhani đã giành được 57% số phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử Tổng thống và sẽ tiếp tục điều hành quốc gia hồi giáo này thêm một nhiệm kỳ nữa.

Với hơn 41 triệu lá phiếu đã được kiểm, chiếm 99,7% tổng số phiếu, ông Rouhani đã giành được hơn 23,5 triệu phiếu ủng hộ, tương đương 57%. Với tỷ lệ phiếu ủng hộ cao như vậy, ông Rouhani đã tránh được vòng bỏ phiếu lần hai và chính thức tái đắc cử Tổng thống Iran.

6. Cựu ‘điệp viên James Bond’ qua đời ở tuổi 89

 

Diễn viên Roger Moore, người rất nổi tiếng trong vai James Bond của series Điệp viên 007, vừa qua đời ở tuổi 89 vào sáng ngày 23/5/2017 tại Thụy Sĩ.

Thông tin về sự ra đi của ông được các thành viên trong gia đình công bố trên Twitter, sau một thời gian ngắn chống chọi với căn bệnh ung thư. Vào những thời khắc cuối cùng, ông được bao bọc trong tình yêu của gia đình người thân. Tang lễ của ông sẽ được cử hành tại Công quốc Monaco theo như di nguyện trước khi ra đi.

 7. Lật thuyền ngoài khơi Lybia, nhiều trẻ em thiệt mạng

Lực lượng cứu hộ giải cứu nạn nhân vụ lật thuyền. Ảnh: Getty Images
Lực lượng cứu hộ giải cứu nạn nhân vụ lật thuyền. Ảnh: Getty Images

Một vụ lật thuyền chở gần 200 người di cư ngoài khơi Lybia khiến hàng chục trẻ em thiệt mạng, Reuters đưa tin hôm 24/5 (giờ địa phương). 

Hơn 30 người, chủ yếu là trẻ em đã chết đuối khi một chiếc thuyền chở khoảng 200 người di cư bị lật ngoài khơi Lybia. Dẫn lời Chỉ huy lực lượng bảo vệ bờ biển Italia - Cosimo Nicastro, hãng tin Reuters (Anh) cho biết, “có ít nhất 20 xác chết được phát hiện trên mặt biển”.

Trong khi đó, đồng sáng lập nhóm cứu hộ MOAS - Chris Catrambone, lực lượng có tàu gần khu vực xảy ra vụ việc, cho biết “đã tìm được hơn 30 xác chết, trong đó chủ yếu là trẻ nhỏ”.

Thái Bình

(Tổng hợp)

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.