Thế giới tưng bừng đón Tết Kỷ Hợi

Theo Tuấn Anh (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Người dân ở nhiều nơi trên thế giới, từ Trung Quốc, Singapore đến Anh, Mỹ đang tưng bừng các hoạt động chào đón Tết Kỷ Hợi.
Dàn đèn lồng đỏ trang trí dịp Tết Nguyên đán ở bên ngoài cổng phía nam của Công viên Ditan ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Asianewsphoto.
Dàn đèn lồng đỏ trang trí dịp Tết Nguyên đán ở bên ngoài cổng phía nam của Công viên Ditan ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Asianewsphoto. 
Biểu tượng năm Hợi ở Trung tâm thương mại iSquare ở Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: Next Stop Hong Kong.
Biểu tượng năm Hợi ở Trung tâm thương mại iSquare ở Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh: Next Stop Hong Kong.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu chúc mừng năm mới Kỷ Hợi tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Ảnh: China Daily Mail.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu chúc mừng năm mới Kỷ Hợi tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh. Ảnh: China Daily Mail.
Các nghệ sĩ mặc trang phục truyền thống múa lân sư rồng trong một lễ diễu hành mừng Tết Kỷ Hợi ở trung tâm London, Anh. Ảnh: VCG.
Các nghệ sĩ mặc trang phục truyền thống múa lân sư rồng trong một lễ diễu hành mừng Tết Kỷ Hợi ở trung tâm London, Anh. Ảnh: VCG.
Các khán giả theo dõi màn múa lân sư rồng truyền thống trước Triển lãm chân dung quốc gia ở London, Anh. Ảnh: China Daily.
Các khán giả theo dõi màn múa lân sư rồng truyền thống trước Triển lãm chân dung quốc gia ở London, Anh. Ảnh: China Daily.
Một nghệ nhân Trung Quốc đang khoe những chiếc đèn thủ công, do tự tay ông làm nhân dịp năm mới trước các học sinh ở Pretoria, Nam Phi. Ảnh: Xinhua.
Một nghệ nhân Trung Quốc đang khoe những chiếc đèn thủ công, do tự tay ông làm nhân dịp năm mới trước các học sinh ở Pretoria, Nam Phi. Ảnh: Xinhua.
Lần đầu tiên, Tháp Tokyo cao 333 mét, một địa điểm tham quan nổi tiếng ở thủ đô Nhật, được phủ sắc đỏ rực rỡ bằng 36 ngọn đèn công suất lớn nhân dịp Tết Kỷ Hợi. Ảnh: IC.
Lần đầu tiên, Tháp Tokyo cao 333 mét, một địa điểm tham quan nổi tiếng ở thủ đô Nhật, được phủ sắc đỏ rực rỡ bằng 36 ngọn đèn công suất lớn nhân dịp Tết Kỷ Hợi. Ảnh: IC.
Phố người Hoa Yokohama ở Nhật đông đúc dịp Tết âm lịch 2019. Ảnh: VCG.
Phố người Hoa Yokohama ở Nhật đông đúc dịp Tết âm lịch 2019. Ảnh: VCG.
Trẻ em vui vẻ chạm vào các chú lợn trong một sự kiện chào mừng Tết Kỷ Hợi ở phố người Hoa tại thủ đô Manila, Philipppines. Ảnh: AP.
Trẻ em vui vẻ chạm vào các chú lợn trong một sự kiện chào mừng Tết Kỷ Hợi ở phố người Hoa tại thủ đô Manila, Philipppines. Ảnh: AP.
Một phụ nữ chụp ảnh "tự sướng" tại khu triển lãm hoa Dahlia Dreams ở Singapore. Ảnh: Reuters.
Một phụ nữ chụp ảnh "tự sướng" tại khu triển lãm hoa Dahlia Dreams ở Singapore. Ảnh: Reuters.
Mọi người chụp ảnh kỷ niệm bên trong đèn lồng Kỷ Hợi xoắn ốc khổng lồ của nghệ sĩ John Deng ở Sydney, Australia. Ảnh: VCG.
Mọi người chụp ảnh kỷ niệm bên trong đèn lồng Kỷ Hợi xoắn ốc khổng lồ của nghệ sĩ John Deng ở Sydney, Australia. Ảnh: VCG.
Cầu cảng Sydney được thắp đèn sáng rực rỡ mừng Tết Kỷ Hợi. Ảnh: Xinhua.
Cầu cảng Sydney được thắp đèn sáng rực rỡ mừng Tết Kỷ Hợi. Ảnh: Xinhua.
Đoàn diễu hành chào đón Tết Nguyên đán ở Brussels, Bỉ. Ảnh: VCG.
Đoàn diễu hành chào đón Tết Nguyên đán ở Brussels, Bỉ. Ảnh: VCG.
Một nghệ sĩ múa đang biểu diễn tại lễ hội ánh sáng mừng Tết Kỷ Hợi tại tòa nhà Empire State tại Manhattan, New York, Mỹ. Ảnh: Xinhua.
Một nghệ sĩ múa đang biểu diễn tại lễ hội ánh sáng mừng Tết Kỷ Hợi tại tòa nhà Empire State tại Manhattan, New York, Mỹ. Ảnh: Xinhua.

tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.