Thế giới với những quan điểm khác nhau sau khi Mỹ - Anh - Pháp không kích Syria

Thái Bình (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Lãnh đạo, quan chức các nước đã đưa ra các quan điểm khác nhau về cuộc không kích của Mỹ và đồng minh vào Syria ngày 14/4.
1. Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ quan ngại rằng tình trạng bạo lực leo thang chỉ khiến người dân sinh sống tại Syria thêm đau khổ. “Tôi kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên kiềm chế trong những tình huống nguy hiểm như thế này và tránh những hành động có thể làm leo thang căng thẳng”, ông Guterres nói.
Tổng Thư ký Liên Hợp quốc Antonio Guterres bày tỏ quan ngại rằng tình trạng bạo lực leo thang chỉ khiến người dân sinh sống tại Syria thêm đau khổ. “Tôi kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên kiềm chế trong những tình huống nguy hiểm như thế này và tránh những hành động có thể làm leo thang căng thẳng”, ông Guterres nói.
 2. Tổng thống Nga Putin
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng cuộc tấn công của liên quân Mỹ-Anh-Pháp là hành động gây hấn, khiến tình trạng thảm họa nhân đạo ở Syria ngày càng trở nên trầm trọng hơn và “ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ hệ thống quan hệ quốc tế”. Ông chủ Điện Kremlin cũng cho biết Moscow đang kêu gọi triệu tập một phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để thảo luận về cuộc tấn công tại Syria vừa qua.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng cuộc tấn công của liên quân Mỹ-Anh-Pháp là hành động gây hấn, khiến tình trạng thảm họa nhân đạo ở Syria ngày càng trở nên trầm trọng hơn và “ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ hệ thống quan hệ quốc tế”.
3. Lãnh tụ Tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei
Lãnh tụ Tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei gọi cuộc không kích của liên quân Mỹ-Anh-Pháp nhằm vào Damascus là một “tội ác” còn “Tổng thống Mỹ, Pháp và Thủ tướng Anh là những tội phạm”.
Lãnh tụ Tối cao của Iran Ayatollah Ali Khamenei gọi cuộc không kích của liên quân Mỹ-Anh-Pháp nhằm vào Damascus là một “tội ác” còn “Tổng thống Mỹ, Pháp và Thủ tướng Anh là những tội phạm”.
4. Bộ Ngoại giao Trung Quốc
Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, mọi hành động quân sự đơn phương không được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua đều vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời cho rằng giải pháp chính trị là biện pháp thực tế duy nhất để giải quyết vấn đề Syria. “Chúng tôi luôn phản đối việc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế; luôn tôn trọng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước”, bà Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phát biểu.
Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, mọi hành động quân sự đơn phương không được Hội đồng Bảo an LHQ thông qua đều vi phạm luật pháp quốc tế. “Chúng tôi luôn phản đối việc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế; luôn tôn trọng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các nước”, bà Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, phát biểu.
5.  Bộ Ngoại giao Iraq
Iraq thì cho rằng cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ, Anh, Pháp nhằm vào Syria có thể tạo cơ hội cho khủng bố “trỗi dậy” trong khu vực. “Hành động như vậy có thể tạo ra những hậu quả nguy hiểm, đe dọa đến an ninh và ổn định của khu vực”, trích tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iraq.
Iraq thì cho rằng cuộc tấn công bằng tên lửa của Mỹ, Anh, Pháp nhằm vào Syria có thể tạo cơ hội cho khủng bố “trỗi dậy” trong khu vực. “Hành động như vậy có thể tạo ra những hậu quả nguy hiểm, đe dọa đến an ninh và ổn định của khu vực”, trích tuyên bố của Bộ Ngoại giao Iraq. Trong ảnh: Tên lửa phòng không xuất hiện trên bầu trời thủ đô Syria vào rạng sáng 14/4 khi Mỹ mở cuộc tấn công vào nhiều vùng ở thủ đô Damascus.

6. Thủ tướng Anh Theresa May

Bà Theresa May:
Bà Theresa May: "Anh đã xác định và phối hợp tấn công để tiêu hủy kho vũ khí hóa học và ngăn cản chính quyền nước này sử dụng chất độc lên dân thường." "Chúng tôi rất tự tin về sự thành công (của đợt không kích)". Bà May khẳng định cuộc tấn công là nhằm đáp trả vụ tấn công hóa học xảy ra tại Douma tuần trước khiến "những gia đình vô tội đang tìm nơi trú ẩn" thiệt mạng.
 7. Thủ tướng Đức Angela Merkel 
Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng cuộc không kích nhằm vào Syria là “phản ứng cần thiết và phù hợp” sau cáo buộc Damascus là thủ phạm tấn công hóa học ở thị trấn Douma.
Ngược lại, Thủ tướng Đức Angela Merkel lại cho rằng cuộc không kích nhằm vào Syria là “phản ứng cần thiết và phù hợp” sau cáo buộc Damascus là thủ phạm tấn công hóa học ở thị trấn Douma.
 8. Thủ tướng Canada Justin Trudeau
Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định không kích Syria của Mỹ, Anh và Pháp. Trước đó, nhà lãnh đạo Canada bác bỏ khả năng nước này tham gia cuộc tấn công quân sự nhằm vào Syria. Đồng thời, Thủ tướng Trudeau nói thêm, Canada sẽ tiếp tục điều tra nghi án sử dụng vũ khí hóa học ở Syria và những kẻ đứng sau vụ việc “sẽ phải chịu trách nhiệm trước luật pháp”.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với quyết định không kích Syria của Mỹ, Anh và Pháp. Trước đó, nhà lãnh đạo Canada bác bỏ khả năng nước này tham gia cuộc tấn công quân sự nhằm vào Syria. Đồng thời, Thủ tướng Trudeau nói thêm, Canada sẽ tiếp tục điều tra nghi án sử dụng vũ khí hóa học ở Syria và những kẻ đứng sau vụ việc “sẽ phải chịu trách nhiệm trước luật pháp”.
 9. Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng cuộc tấn công của Mỹ, Anh, Pháp nên được ủng hộ vì nó có thể ngăn ngừa một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học (của chính phủ Syria) vào dân thường trong tương lai.
Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng cuộc tấn công của Mỹ, Anh, Pháp nên được ủng hộ vì nó có thể ngăn ngừa một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học (của chính phủ Syria) vào dân thường trong tương lai.
10. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ
Tên lửa trên bầu trời thủ đô Damascus vào rạng sáng 14/4. Ảnh: Reuters

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố ủng hộ cuộc không kích chống lại chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad, gọi đây là "phản ứng thích hợp". Ankara cho rằng, cuộc tấn công chất độc hóa học vào dân thường ở Douma vào tuần trước là "tội ác chống lại loài người" và phải bị trừng phạt. Trong ảnh: Tên lửa trên bầu trời thủ đô Damascus vào rạng sáng 14/4. Ảnh: Reuters


tin mới

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.