Thẻ miễn giảm phí qua cầu Bến Thủy hết thời hạn vẫn có giá trị

(Baonghean.vn) - Theo thời hạn ghi trên vé giảm giá cho phương tiện qua cầu Bến Thủy, đến 31/10/2017 phải cấp đổi. Tuy nhiên, công việc này phải chờ gần đến tháng 12/2017. Khi đó, phía Chi nhánh BOT cầu Bến Thủy sẽ tích hợp với việc cấp thẻ thu phí không dừng cho tất cả các phương tiện.

Thẻ miễn giảm vé qua cầu Bến Thủy. Ảnh: Nguyên Sơn
Hết thời hạn ghi trên thẻ miễn giảm vé qua cầu Bến Thủy, thẻ vẫn có giá trị cho đến khi đơn vị áp dụng hình thức kiểm soát mới. Ảnh: Nguyên Sơn

Đại diện Chi nhánh BOT cầu Bến Thủy cho biết, đến nay có trên 20.000 thẻ giảm phí qua cầu Bến Thủy đã được cấp cho các chủ phương tiện ô tô các loại ở các địa phương thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) và thị xã Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh).

Việc miễn giảm 100% giá vè cho các phương tiện ở các địa phương nêu trên được thực hiện từ 24/4/2017. Bình quân, mỗi ngày có khoảng 5.000 lượt phương tiện thuộc đối tượng nêu trên lưu thông qua cầu, với tương ứng giá trị khoảng trên 200 triệu đồng/ngày.

Theo phía đại diện Chi nhánh BOT Bến Thủy và Tổng công ty công trình giao thông 4 (CIENCO 4), đối với những phương tiện được cấp thẻ miễn giảm phí qua cầu dù đã hết hạn ghi (31/10/2017) nhưng vẫn được áp dụng lưu thông qua cầu.

Hiện tại đơn vị đang tiến hành thống kê các phương tiện thuộc diện miễn giảm để tích hợp vào thẻ dán trên phương tiện áp dụng theo hình thức thu phí không dừng.

Trạm thu phí cầu Bến Thủy -Ảnh minh họa
Các phương tiện có thẻ miễn giảm phí qua cầu Bến Thủy, dù hết hạn ghi trên thẻ, vẫn có giá trị . Ảnh tư liệu

Theo kế hoạch, đầu tháng 12/2017, đơn vị sẽ áp dụng hình thức thu phí qua cầu không dừng đối với tất cả phương tiện. Thời gian đầu nếu phương tiện nào thuộc diện miễn giảm chưa được dán mã quét, có thể trình thẻ cũ khi qua cầu.

Từ ngày 24/4/2017, cầu Bến Thủy 1 áp dụng chính sách giảm tối đa (100%) các phương tiện loại 1 (xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn) và loại 2 (xe từ 12 ghế đến 30 ghế; xe tải có tải trọng từ 2 đến dưới 4 tấn) của chủ sở hữu có hộ khẩu thường trú; các tổ chức, doanh nghiệp có trụ sở chính tại thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) và thị xã Hồng Lĩnh, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh).

Ngoài ra, cũng sẽ giảm tối đa (100%) đối với phương tiện xe buýt lưu thông qua trạm Bến Thủy 1.

» Vì sao thẻ miễn vé qua cầu Bến Thủy I lại ghi 'Thẻ giảm giá'?

Nguyên Sơn

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.