Trung Quốc trắng trợn dàn xếp môn cầu lông Olympic

Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) quyết điều tra đến cùng hành vi thi đấu thiếu tích cực của các cô gái đến từ Trung Quốc , Hàn Quốc và Indonesia tại loạt trận cuối vòng bảng vừa qua của nội dung cầu lông đôi nữ.


Trung Quốc trắng trợn dàn xếp môn cầu lông Olympic ảnh 1


Hàn Quốc và Trung Quốc diễn kịch tại môn cầu lông nội dung đôi nữ.


 
Cụ thể, trong trận đấu gặp cặp đôi người Hàn Quốc, hai nữ tuyển thủ Trung Quốc là Yu Yang và Wang Xiaoli đã thi đấu không hết sức. Họ, những nhà đương kim vô địch thế giới, dễ dàng để các cô gái xứ kim chi đánh bại với tỉ số 0-2 (21-14; 21-11) trong tiếng la ó phản đối của hàng trăm cổ động viên có mặt tại nhà thi đấu Wembley Arena và lời cảnh cáo hai đội có thể bị loại của trọng tài điều khiển trận đấu.

 

Khán giả theo dõi bộ môn cầu lông càng tức tối hơn khi họ phải chứng kiến màn kịch tương tự do 2 cặp đấu của Hàn Quốc và Indonesia sắm vai ở một bảng đấu khác.

Các khán giả tại nhà thi đấu liên tục hô vàng khẩu hiệu: "Cút đi. Cút đi. Hủy trận. Hủy trận". Còn trợ lý trọng tài thì liên tục giương cờ đen lên đòi tạm dừng trận đấu trước biểu hiện quá quắt của các VĐV Trung Quốc, Hàn Quốc. Tuy nhiên, trọng tài chính vẫn cho trận đấu diễn ra sau khi nhận được sự cam kết từ HLV các đội tuyển.

 

Tan trận, BWF đã nhanh chóng phát động một cuộc điều tra nhằm làm sáng tỏ nghi vấn: ĐT các nước châu Á này móc ngoặc với nhau để dàn xếp tỉ số?

Một phát ngôn viên của giải đấu cho biết : “Chúng tôi sẽ thảo luận nghiêm túc để xem điều gì đang xảy ra. Nếu những gì tôi nghe thấy là sự thật thì nó thật đáng xấu hổ. Tôi xin lỗi khán giả, xin lỗi tất cả mọi người”.

 

"Tất cả là tại Trung Quốc mà ra"

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn báo chí, HLV trưởng ĐT Hàn Quốc khẳng định Trung Quốc chính là đội đã khơi mào kiểu chơi tiêu cực này hòng tránh cảnh "huynh đệ tương tàn" tại bán kết. Ông cũng thừa nhận các học trò đã học tập Trung Quốc và diễn màn kịch vụng với đội tuyển láng giềng và cả Indonesia : “Người Trung Quốc đã chơi thế trước. Chúng tôi làm theo bởi chúng tôi cũng không muốn đấu với đồng hương của mình”.


Trung Quốc trắng trợn dàn xếp môn cầu lông Olympic ảnh 2 


Màn kịch vụng trước hàng nghìn người hâm mộ

 

Cùng quan điểm với HLV Hàn Quốc, một HLV Đài Loan theo dõi các trận đấu khẳng định trên Reuters: “Tất cả đều là do người Trung Quốc hết”.

Lật lại quá khứ, Trung Quốc từng nhiều lần thể hiện tinh thần thiếu fair play, thiếu tôn trọng khán giả và các đối thủ. Tay vợt người Bulgaria Alesia Zaitsave tiết lộ: "Năm ngoái họ cũng làm như thế nhiều lần rồi, họ đã tránh đụng độ với nhau khoảng 20 trận. Họ cứ làm những điều họ muốn thôi".

 

Tay vợt người Đức Marc Zwiebler hồi tưởng lại giải đấu Thomas Cup năm 2008, Hàn Quốc và Trung Quốc cũng từng "diễn kịch" nhằm tránh các cặp đôi đồng hương đụng độ ở bán kết: "Một nỗi hổ thẹn rất lớn. Họ đã có những hành động ngu ngốc, khó có thể chấp nhận và làm xấu đi hình ảnh của bộ môn cầu lông".

Trước đó, tại thế vận hội Athens 2004, một nữ tay vợt Trung Quốc đã chấp nhận thua cuộc dễ dàng ở bán kết trước đồng hương Zhang Ning nhằm bảo toàn sức chiến đấu cho tay vợt này trong trận chung kết. Kết quả, Zhang đã hạ được tay vợt Mia Audina của Hà Lan và giành HCV.

Theo VTC-M

 

Cùng quan điểm với HLV Hàn Quốc, một HLV Đài Loan theo dõi các trận đấu khẳng định trên Reuters: “Tất cả đều là do người Trung Quốc hết”. 


Lật lại quá khứ, Trung Quốc từng nhiều lần thể hiện tinh thần thiếu fair play, thiếu tôn trọng khán giả và các đối thủ. Tay vợt người Bulgaria Alesia Zaitsave tiết lộ: "Năm ngoái họ cũng làm như thế nhiều lần rồi, họ đã tránh đụng độ với nhau khoảng 20 trận. Họ cứ làm những điều họ muốn thôi".


Tay vợt người Đức Marc Zwiebler hồi tưởng lại giải đấu Thomas Cup năm 2008, Hàn Quốc và Trung Quốc cũng từng "diễn kịch" nhằm tránh các cặp đôi đồng hương đụng độ ở bán kết: "Một nỗi hổ thẹn rất lớn. Họ đã có những hành động ngu ngốc, khó có thể chấp nhận và làm xấu đi hình ảnh của bộ môn cầu lông".


Trước đó, tại thế vận hội Athens 2004, một nữ tay vợt Trung Quốc đã chấp nhận thua cuộc dễ dàng ở bán kết trước đồng hương Zhang Ning nhằm bảo toàn sức chiến đấu cho tay vợt này trong trận chung kết. Kết quả, Zhang đã hạ được tay vợt Mia Audina của Hà Lan và giành HCV.


Người trong cuộc nói gì?

Trước sức ép phản đối từ phía khán giả và thái độ dè bỉu của các VĐV và HLV đội bạn, HLV trưởng ĐT Trung Quốc Li Yongbo đã từ chối trả lời báo giới. “Chả có gì cả. Đó đơn giản là một trận đấu”, HLV Li bực dọc buông lời trước khi bỏ đi.
Trong khi đó, giải thích cho những sự cố vừa xảy ra, tuyển thủ Yu cho biết nguyên nhân đơn giản là do cô và đồng đội dành sức cho vòng đấu loại trực tiếp sắp tới.

Theo VTC-M

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.