Tham vọng đây ư?

(Baonghean.vn) - SLNA sẽ chiến đấu hết mình ở chặng đường còn lại, chúng tôi sẽ dập tan những lời chỉ trích cho rằng đội bóng “sợ vô địch”. Khi nghe lời tuyên bố chắc nịch từ chính HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng, CĐV của đội bóng xứ Nghệ hẳn rất vui sướng, thế nhưng cảm giác đó nhanh chóng biến mất sau khi họ chứng kiến những gì đội bóng thân yêu đã thể hiện ở chuyến hành quân đến đất Thủ.
 
B.Bình Dương với dàn ngôi sao chất lượng lại được thi đấu trên sân nhà được xem là thử thách không nhỏ với đội bóng xứ Nghệ, nhưng xét cho cùng khi tinh thần đang xuống đến mức báo động thật khó để cho “Chelsea của Việt Nam” có thể làm được cái gì đó trước một SLNA đang trên đường tìm lại cảm giác chiến thắng, đứng trước cơ hội lớn để lặp lại chiến tích huy hoàng của 2 năm về trước. Nhưng bóng đá luôn chứa đựng nhiều bất ngờ, sau 90 phút trên sân Gò Đậu, mọi thứ đã đảo lộn quá nhanh, kịch bản chẳng mấy ai nghĩ đến đã xuất hiện.
 
Không có Nguyên Mạnh trong khung gỗ, đồng thời thiếu vắng cả 2 nhân tố quan trọng nhất trên hàng công là Trọng Hoàng và Công Vinh, sức mạnh của đội bóng xứ Nghệ suy giảm là chuyện đương nhiên. Trong thế khó khăn lẽ ra SLNA phải chơi với tất cả những gì mình có, tập trung tối đa, nhưng thật ngạc nhiên khi HLV Hữu Thắng lại có những điều chỉnh khá lạ lùng từ cách triển khai lối chơi cho đến bố trí nhân sự. Chiến lược gia trẻ tuổi dường như đã tự tin thái quá khi cất nguyên cả cặp cánh đang chơi rất vào “phom” là Âu Văn Hoàn và Đình Hoàng lên băng ghế dự bị, dẫu biết bộ đôi này có đôi chút vấn đề về sức khỏe.
 
Hệ quả là những tình huống tấn công biên đã không phát huy được hiệu quả khi Đình Đồng vừa mới bình phục chấn thương chỉ chơi ở mức tròn vai, trong khi bên cánh đối diện, Ngọc Mạnh mờ nhạt trong suốt thời gian có mặt trên sân. Cầu thủ 21 tuổi này còn trực tiếp “để lại dấu ấn” trong bàn thắng ấn định tỉ số của Kesley, tình huống truy cản quá thiếu kinh nghiệm của anh đã mở toang khoảng trống phía trước và SLNA chính thức sụp đổ, niềm tin của người hâm mộ đã bị “phủi bay” không chút tiếc nuối.

Niềm tin của người hâm mộ đã không được đền đáp.

Hành trình “tiếp lửa đường xa, hòa ca chiến thắng” được hội CĐV của đội bóng thể hiện quá tuyệt vời, chí ít cũng có đến 10.000 fan từ khắp các miền hội tụ để cỗ vũ tình thần cho các cầu thủ, đây rõ ràng là khác biệt lớn nhất của SLNA so với phần còn lại của V.League. Lẽ ra với khí thế ngút trời như vậy, một chiến thắng là điều khó có thể thoát khỏi tay đội khách nhưng đáng tiếc điều đó đã không xảy ra. Sau trận đấu, HLV Hữu Thắng cho rằng sai lầm ở hàng thủ là nguyên nhân dẫn đến thất bại, nhận định đó đúng nhưng chưa đủ, nguyên nhân lớn nhất chính là thái độ thi đấu hời hợt, hình ảnh khác xa so với những gì đã thể hiện trước đó. Thay đổi công thức để làm nên chiến thắng là điều tối kị, HLV Hữu Thắng với cương vị cầm lái là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết, chính nhờ tái hiện lối chơi “chém đinh chặt sắt” ngày nào nên SLNA mới chấm dứt được chuỗi trận tệ hại trước đó, cách đá thực dụng này rất phù hợp với những con người hiện có và nhận được sự ủng hộ của số đông người hâm mộ, đáng tiếc lối chơi này lại không được duy trì liên tục ở trận đấu vừa qua.
 
Một trận đấu nhưng đội bóng xứ Nghệ đã trình diễn đến 2 bộ mặt, nếu như trong 45 phút đầu tiên là khát khao cháy bỏng cho tham vọng lên ngôi thì khoảng thời gian còn lại như để chứng minh SLNA chưa sẵn sàng để đứng trên đỉnh vinh quang. Trong bóng đá thắng thua là chuyện bình thường, nhưng cái cách thầy trò HLV Hữu Thắng gục ngã thật khó có thể chấp nhận, họ không có yếu tố cần thiết của một nhà vô địch là khát khao chiến thắng của một đội bóng lớn. Nắm trong tay rất nhiều lợi thế nhưng SLNA đã ném đi tất cả, dù không muốn nhưng chắc chắn người hâm mộ đang cảm thầy hoài nghi với tham vọng của đội bóng.

Việt Khánh

tin mới

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

U23 Việt Nam: Cẩn tắc vô ưu

(Baonghean.vn) - Nằm ở bảng đấu (bảng D) có sự hiện diện của U23 Uzbekistan, U23 Kuwait và U23 Malaysia, cơ hội giành được 1 trong 2 tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết của thầy trò này Hoàng Anh Tuấn là khá rõ ràng.

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

U23 Việt Nam được tiếp thêm sức mạnh tại Qatar

(Baonghean.vn) - Đại sứ quán Việt Nam và Cộng đồng người Việt Nam tại Qatar đã ra sân bay, tiếp đón và tặng hoa chào mừng đội tuyển U23 Việt Nam. Đây là nguồn động viên tinh thần rất lớn cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại giải U23 châu Á lần này.

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

Sao tuyển Việt Nam bị HLV Troussier 'bỏ quên' được mời gọi sang Thái Lan; HLV Văn Sỹ Sơn dính án phạt vì phát ngôn thiếu kiềm chế

(Baonghean.vn) - Báo Thái Lan cho rằng, tiền vệ Nguyễn Quang Hải có thể cân nhắc chuyển sang thi đấu ở giải Thai League; HLV Văn Sỹ Sơn đã phát ngôn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh, uy tín của Ban tổ chức. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.