Trường Sơn - Thảo Nguyên và chuyện tình đũa lệch làng cờ

Cách đây 5 năm, kỳ thủ ít nói và tưởng như chỉ yêu những quân cờ Trường Sơn khiến tất cả ngỡ ngàng khi ra mắt người yêu, sau một thời gian giữ kín như bưng. Càng bất ngờ hơn vì ý trung nhân của Sơn lại chính là một đồng đội, một "đàn chị" ở đội tuyển quốc gia - Phạm Lê Thảo Nguyên, người hơn Sơn đến 4 tuổi.

c
Trường Sơn công khai tình yêu với Thảo Nguyên khi chưa đầy 20 tuổi. Ảnh: KL.

Khi ấy, nhiều fan bày tỏ sự ngưỡng mộ Sơn, sinh năm 1991 khi đó chưa đầy 20 tuổi, vì sao "dám" yêu và có thể "cưa" đổ được hoa khôi làng cờ đất Cần Thơ, lại hơn mình nhiều tuổi như thế. Trường Sơn phản hồi rất thật và dí dỏm rằng thực sự chẳng biết  trong hai người, ai "cưa" ai cả, có lẽ đó là duyên phận do cờ vua mang đến, cứ gắn bó qua những quân cờ rồi yêu nhau lúc nào chẳng hay. 

Cách đây 6 tháng, bộ đôi Trường Sơn và Thảo Nguyên bước lên xe hoa, với một lễ cưới giản dị mà vui tươi tại Cần Thơ. Ngay trước đó, Sơn quyết định về đầu quân cho thể thao đất Tây Đô, với mức lương kỷ lục của cờ vua Việt Nam là 17 triệu đồng một tháng. Mới đây, anh mang về thành quả sáng giá cho đơn vị mới là một tấm HC vàng cờ nhanh giải vô địch châu Á. 

c
Trường Sơn - Thảo Nguyên nên nghĩa vợ chồng sau đám cưới hồi tháng 4. Ảnh: NVCC.

Không chỉ là  đôi vợ chồng duy nhất cùng giành quyền dự tranh World Cup, hiện tại, Sơn - Nguyên cũng là bộ đôi độc nhất vô nhị đều là đại kiện tướng quốc tế, từng đứng trong top 100 thế giới, đoạt HC vàng châu Á, HC vàng SEA Games. 

Chính nữ kỳ thủ từng tốt nghiệp Đại học quản trị kinh doanh với tình yêu của mình góp phần “cứu vớt” một tài năng của Trường Sơn tưởng như đã đi vào lụi tàn. Xuất hiện đúng vào giai đoạn gian khó khăn và chênh vênh nhất của Sơn, Nguyên trở thành một điểm tựa về mọi mặt giúp anh lấy lại được niềm đam mê, cùng sự tập trung cho sự nghiệp.

h
Trường Sơn - Thảo Nguyên kết hợp hoàn hảo để giúp nhau cùng tiến bộ trong sự nghiệp. Ảnh:TN.

Trong khi đó, nghiệp cờ của Nguyên cũng thăng tiến không ngừng, để giờ đây đã trở thành kỳ nữ số một Việt Nam, thậm chí được đặc cách phong đại kiện tướng quốc tế nữ. Cùng với động lực tinh thần vô giá của tình yêu, còn có một nguyên nhân khác khi Nguyên có được “quân xanh” đẳng cấp cao trui rèn thường xuyên. Ở chiều ngược lại, Trường Sơn lại có vị trợ lý "ba trong một" luôn dốc tâm dốc sức giúp anh vươn lên đỉnh cao nhất trong sự nghiệp.

Trường Sơn và Thảo Nguyên vài lần chạm trán trực tiếp tại các giải đấu không phân biệt nam nữ và luôn chứng tỏ sự quyết liệt, rõ ràng một cách không khoan nhượng trên bàn cờ. Sơn từng mất chức vô địch, cụ thể là giải quốc tế HD Bank Cup 2012 vì để Nguyên cầm hòa. Trong các buổi tập của tuyển quốc gia hay đội cờ vua Cần Thơ, họ cũng là đối thủ lý tưởng của nhau, từng có những màn tỷ thí và cả tranh luận chuyên môn nảy lửa. 

Theo ngoisao.net

tin mới

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.