Miura muốn U23 Việt Nam tiếp tục chơi bóng dài

HLV trưởng của U23 Việt Nam vẫn tôn thờ triết lý bóng đá đơn giản, trong quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết giải U23 châu Á sắp tới.

Hai bàn thắng của Mạnh Hùng và Văn Toàn giúp U23 Việt Nam cầm hòa 2-2 trước Cerezo Osaka dù hai lần bị đối thủ vượt, trong trận giao hữu tối 17/12 ở Hàng Đẫy (Hà Nội). HLV Toshiya Miura cho rằng, hai trận thua trước đội Các ngôi sao hạng Tư của Nhật Bản JFL Selection đã giúp các học trò của ông có kinh nghiệm khi đối đầu với các đối thủ chơi áp sát nhanh.
“Sau hai trận vừa qua, các cầu thủ U23 Việt Nam đã quen với lối chơi áp sát nhanh của các cầu thủ Nhật Bản. Họ đã có nhiều cách hơn để tiếp cận khung thành đối thủ. Tất nhiên Osaka mạnh hơn JFL, nhưng trận này các cầu thủ của tôi đã chơi tốt”, HLV Miura nhận xét.
Ông Miura cho rằng chơi bóng gọn gàng là chìa khóa giúp U23 chơi tốt ở vòng chung kết sắp tới. Ảnh: Lâm Thỏa.
Ông Miura cho rằng chơi bóng gọn gàng là chìa khóa giúp U23 chơi tốt ở vòng chung kết sắp tới. Ảnh: Lâm Thỏa.
Trong khoảng hai năm ở Việt Nam, HLV Miura đã mang lại cho bóng đá Việt Nam không ít thành tựu. Thậm chí ông là người đầu tiên giúp đội U23 giành vé vào chung kết giải U23 châu Á (diễn ra ở Qatar tháng 1/2016). Tuy nhiên ông vẫn nhiều chỉ trích vì lối đá thiếu bài bản, dùng sức nhiều hơn kỹ thuật và chủ yếu phất bóng dài thay vì phối hợp ngắn.
Nhà cầm quân sinh năm 1963 có lý do để xây dựng lối chơi này. “Các cầu thủ U23 Việt Nam đều có kỹ thuật tốt với bóng. Nhưng khi gặp đối thủ mạnh, chơi áp sát nhanh, họ khó mà cầm bóng lâu. Ở vòng chung kết giải U23 châu Á sắp tới, đối thủ của U23 Việt Nam đều là những đội bóng như vậy. Do đó, tôi đã quán triệt các cầu thủ, nhất là các hậu vệ, chơi bóng đơn giản nhất có thể và không ngần ngại chơi bóng dài. Dĩ nhiên, khi có khoảng trống thì họ có thể cầm bóng”, ông Miura nhấn mạnh.
“Sau ba trận, đội chỉ ghi được hai bàn, đây là hiệu suất không cao. Các cầu thủ trên hàng công có xu hướng chuyền bóng qua lại trước vòng cấm đối thủ mà không mạnh dạn dứt điểm. Tôi nghĩ đội cần thi đấu dứt khoát và chịu khó sút nhiều hơn nữa”.
U23 Việt Nam (đỏ) còn khoảng ba tuần trước khi vào trận đánh lớn. Ảnh: Lâm Thỏa.
U23 Việt Nam (đỏ) còn khoảng ba tuần trước khi vào trận đánh lớn. Ảnh: Lâm Thỏa.

Trong buổi họp báo hôm 16/12, HLV Miura bày tỏ sự không hài lòng với tinh thần thi đấu của các cầu thủ khi để đối phương dẫn trước. Do đó, nhà cầm quân này phải dành một khoảng thời gian để dặn dò học trò về vấn đề này trước trận đấu với Osaka. “Tôi nói với các cầu thủ đừng nghĩ đến chiến thắng. Tôi phàn nàn với họ về tinh thần thi đấu ở hai trận đã qua với JFL và dặn họ phải cố gắng đến những phút cuối. Trong trận gặp Osaka, khi tỷ số là 2-2, tôi cũng thúc ép cầu thủ phải tiếp tục chiến đấu. Dù không thắng, tôi mừng là họ đã thể hiện quyết tâm cao hơn”.

Theo VNE

tin mới

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.