Thể thao đỉnh cao của Nghệ An đạt 295 huy chương các loại

(Baonghean.vn) - Chiều 25/3, tại TP Vinh, Sở VH-TT&DL tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2016).

Tới dự có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó bí thư  thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lê Minh Thông - Phó Chủ tịch UBDN tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các cán bộ quản lý thể thao, HLV, VĐV.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.
Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Đồng hành cùng chặng đường 70 năm lịch sử vẻ vang của thể thao Việt Nam, trong những năm qua TDTT Nghệ An đạt được những thành tích xuất sắc, toàn diện trên các mặt công tác, từng bước khẳng định được vị trí và thế mạnh của mình trong đời sống thể thao, đời sống xã hội.

Thi đấu bóng chuyền tại Lễ hội Môn Sơn năm 2015.
Thi đấu bóng chuyền tại Lễ hội Môn Sơn năm 2015.

Đến hết năm 2015, toàn tỉnh có 32% dân số tập luyện TDTT thường xuyên; 21,7% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao; 100% các trường phổ thông thực hiện chương trình dạy thể dục nội khóa. Hệ thống thi đấu các giải thể thao quần chúng liên tục được cải tiến và phát huy tác dụng tốt, thiết thực, đưa thể thao về với cơ sở, vùng sâu vùng xa, làm phong phú và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của người dân...

Pha leo biên của một cầu thủ NĐ Quỳnh Lưu
Các cầu thủ nhí tranh tài tại Giải bóng đá TN-NĐ Cúp Báo Nghệ An năm 2015.

Cùng với đó, thể thao thành tích cao có sự phát triển nhanh về số môn, số lượng VĐV, trình độ, thành tích thi đấu với những đóng góp quan trọng cho thể thao Quốc gia. Năm 2015, các vận động viên của tỉnh tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu các giải thể thao trong nước và quốc tế đã giành 295 huy chương các loại, trong đó có 51 HCV, 75 HCB, 169 HCĐ. Hiện Nghệ An có gần 500 VĐV thành tích cao, trong đó có 50 kiện tướng, 80 VĐV cấp 1.

Các VĐV thi đấu tại Giải vô địch wushu trẻ toàn quốc năm 2015,  tổ chức tại Nghệ An.
Các VĐV thi đấu tại Giải vô địch wushu trẻ toàn quốc năm 2015, tổ chức tại Nghệ An.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Minh Thông biểu dương những thành tích của toàn ngành và các tập thể, cá nhân đã đạt được trong thời gian qua. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, ngành thể thao Nghệ An cần tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của TDTT trong đời sống xã hội; Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Bên cạnh đó, tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng tham mưu, xây dựng cơ chế chính sách, chương trình biện pháp thực hiện phát triển TDTT gắn với phát triển kinh tế xã hội; Thu hút đầu tư xã hội hóa, thu hút các nguồn lực, tiềm năng trong xây dựng, phát triển TDTT; Hoàn thành quy hoạch phát triển TDTT Nghệ An giai đoạn 2016 - 2020.

Dịp này, ngành thể thao Nghệ An được Tỉnh ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bức trướng; 4 tập thể và 8 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND tỉnh về thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển ngành thể thao tỉnh Nghệ An.

                                                             Minh Quân

tin mới

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.