HLV tuyển Anh từ chức ngay sau khi thua Iceland

Roy Hodgson xin lỗi người hâm mộ nước nhà và chịu trách nhiệm với thất bại 1-2 đầy bất ngờ ở vòng 1/8 của Euro 2016.

"Tôi rất tiếc khi mọi chuyện kết thúc theo cách thế này", HLV Hodgson nói. "Tôi hy vọng sẽ sớm được chứng kiến tuyển Anh vào chung kết một giải đấu lớn nào đó".

"Bây giờ là lúc để người khác dẫn dắt tập thể cầu thủ khát khao và đặc biệt tài năng này. Họ đã làm được những điều tuyệt vời, và đáp ứng mọi yêu cầu dành cho họ".

hlv-tuyen-anh-tu-chuc-ngay-sau-khi-thua-iceland

HLV Hodgson nhận cái kết buồn với đội tuyển quê hương.

Hodgson bắt đầu dẫn dắt tuyển Anh cách đây bốn năm, thay thế Fabio Capello. Hợp đồng hiện tại của ông hết hạn sau Euro 2016, và Liên đoàn bóng đá Anh (FA) tuyên bố sẽ gia hạn nếu đội tuyển thi đấu tốt ở giải đấu diễn ra trên đất Pháp. Theo các nguồn tin, Chủ tịch FA Greg Dyke mong muốn đội nhà ít nhất vào đến tứ kết.

Trong 56 trận dưới thời Hodgson, tuyển Anh giành chiến thắng 33 trận. Nhưng thực tế họ chỉ thắng ba trong 11 trận đấu tại vòng chung kết các giải đấu lớn. 

Ở kỳ Euro trước, Hodgson đã cũng các học trò vào tứ kết, trước khi thua Italy trong loạt sút luân lưu. Đến World Cup 2014 họ thi đấu tệ hại và bị loại ngay từ vòng bảng mà không có được chiến thắng nào.

Tuyển Anh được chờ đợi nhiều sau thành tích toàn thắng ở vòng loại Euro 2016. Họ bắt đầu vòng chung kết bằng trận hoà 1-1 trước Nga rồi ngược dòng đánh bại xứ Wales 2-1 và hoà 0-0 trước Slovakia trong lượt trận cuối cùng - kết quả khiến họ bị đẩy xuống thứ hai bảng B và rơi vào nhánh đấu khó hơn.

Việc đối đầu Iceland ở vòng 1/8 tưởng như là cơ hội để tuyển Anh tiến sâu. Iceland đến từ đất nước chỉ có khoảng 330.000 người, và là đội có thứ hạng thấp nhất tại giải năm nay (thứ 34). Và trong trận đấu ở Nice hôm qua, tuyển Anh sớm có bàn dẫn trước nhờ quả phạt đền thành công của Wayne Rooney ngay phút thứ tư. Tuy nhiên rất nhanh sau đó họ để Ragna Sigurdsson và Kolbeinn Sigthorsson chọc thủng lưới, tạo nên một trong những kết quả bất ngờ nhất của giải năm nay.

Các trợ lý của Hodgson là Ray Lewington và Gary Neville cũng sẽ ra đi./.

Theo VNE

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.