Người dân TP Vinh đua nhau đưa con đi học bơi dịp hè

(Baonghean.vn) -  Học bơi là hoạt động được các em học sinh và phụ huynh lựa chọn đầu tiên trong kỳ nghỉ hè nóng nực này. Chính vì vậy, nhiều bể bơi nội thành trong tình trạng quá tải.

Thầy dạy bơi đang hướng dẫn kỹ thuật bơi cho các trẻ tại một trung tâm bơi lội ở thành phố Vinh.
Thầy dạy bơi đang hướng dẫn kỹ thuật bơi cho các trẻ tại một trung tâm bơi lội ở thành phố Vinh.

Việc học bơi mang lại nhiều tác dụng cho các trẻ. Bơi giúp phát triển hệ thần kinh trung ương, trong quá trình vận động trẻ được tăng cường sức khỏe cho cơ thể và hỗ trợ chiều cao, ngoài ra môn bơi lội còn giúp trẻ tăng cường hệ miễn dịch và tạo cho trẻ sự thoải mái, tự tin và vui vẻ trong cuộc sống hàng ngày.

Điều cực kỳ cần và cấp thiết hiện nay, chính là việc cho trẻ học bơi có thể hạn chế tình trạng trẻ bị đuối nước. Bởi, mùa hè trẻ em bị đuối nước ngày càng tăng.

Một bé gái tỏ ra thích thú với việc học bơi của mình.
Một bé gái tỏ ra thích thú với việc học bơi của mình.
Các "kình ngư" nhí được hỗ trợ bởi nhiều loại phao.
Các "kình ngư" nhí được hỗ trợ bởi nhiều loại phao.

Tầm 5 giờ sáng mỗi ngày, chị Trần Lệ Hà (xóm Xuân Hương, xã Nghi Đức, thành phố Vinh) lọ mọ dậy sớm gọi cô con gái 10 tuổi của mình là Nguyễn Mai Chi dậy để đi học bơi. Bước vào kỳ nghỉ hè, Mai Chi xin phép mẹ được đi học bơi cùng các bạn trong xóm.

“Đầu hè, chưa có lịch đi học thêm, cháu nó lại chưa biết bơi, hơn nữa ở nhà cũng chẳng có trò gì chơi, nên tôi đồng ý để cho cháu đi học bơi”. Theo lời chị Hà, chị cho con mình đi học bơi vì muốn Mai Chi được rèn luyện sức khỏe, và giải tỏa tinh thần sau một năm học hành vất vả.

Hầu hết các trẻ đi học bơi đang độ 5-10 tuổi
 Hầu hết các trẻ đi học bơi đang độ 5-10 tuổi
Một bé gái được bố mẹ trang bị đầy đủ kính, mũ bơi.
Một bé gái được bố mẹ trang bị đầy đủ kính, mũ bơi.

Cùng xóm với chị Hà, nhiều phụ huynh cũng đồng lòng với việc cho con đi học bơi. Hầu như con cái của họ đều đang ở độ 8-9 tuổi, được cha mẹ chở đến trung tâm bơi lội, sau một giờ lại đến đón về. Mùa hè các năm trước, những trẻ này chỉ ở nhà quanh quẩn với việc xem tivi, chơi game trên điện thoại của bố mẹ, hoặc phải bù đầu vào các lớp học thêm. 

Năm nay, nhận thức được sự quan trọng của môn bơi lội, những phụ huynh trong xóm Xuân Hương như chị Dương Thị Vỹ, anh Dương Văn Hùng...đều tạo điều kiện để con có được một mùa hè ý nghĩa.

Một người bố hướng dẫn cô con gái một số động tác khi xuống nước
Một người bố hướng dẫn cô con gái một số động tác khi xuống nước
Một hồ bơi nằm ở trung tâm thành phố Vinh đông đúc trẻ đến học bơi.
Một hồ bơi nằm ở trung tâm thành phố Vinh đông đúc trẻ đến học bơi.

Với 700 nghìn đồng tiền học phí, mỗi khóa học bơi kéo dài 20 ngày liên tục. “Dù học phí khá cao, nhưng đổi lại, con em mình được rèn luyện sức khỏe, có kỹ năng tránh đuối nước nên hầu như phụ huynh nào cũng không ngại ngần cho trẻ học bơi”, chị Lê Thị Hằng (phường Đội Cung, thành phố Vinh) chia sẻ. 

Chị Hằng có một bé gái 7 tuổi và một bé trai 5 tuổi, mùa hè này chị cùng một số người bạn cho con mình đi học bơi. .

Theo thầy Nguyễn Văn Đoàn, giáo viên dạy bơi tại một trung tâm ở thành phố Vinh cho biết, dù mới đầu hè nhưng năm nay số lượng các trẻ em tham gia học bơi nhiều hơn hẳn so với năm ngoái. Các bậc phụ huynh đã nhận thức được tầm quan trọng của môn bơi lội, nên việc lượng trẻ đi học bơi tăng nhiều cũng là điều dễ hiểu.

Thiên Thiên

tin mới

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.